Đến nội dung chính

Chương 2

admin 584 Chữ Cài Đặt

Nếu chị ta thật sự yêu cô, tại sao chị ta có thể lên giường cùng Hứa Bội Văn người bạn thân thiết nhất từ thuở đại học của cô? Người bạn mà cô từng đưa về nhà cùng ăn cơm, từng sẻ chia từng bí mật nhỏ nhặt nhất trong đời sống riêng tư! Chẳng những lén lút sau lưng cô phát sinh quan hệ thân mật suốt nửa năm trời, bọn họ thậm chí còn cùng nhau hoàn tất thủ tục nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi, tạo dựng nên một mái ấm bí mật sau lưng cô!

Toàn bộ tội lỗi ghê tởm, sự phản bội trơ tráo ấy, chị ta chỉ gói gọn trong năm chữ nhẹ tênh: “Không cưỡng lại cám dỗ”!

Nếu không phải do tuần trước, một người quen tình cờ nhìn thấy Lạc Nhã Miên cùng Hứa Bội Văn tay trong tay bế đứa trẻ đi tiêm phòng ở bệnh viện phụ sản quốc tế rồi chụp ảnh gửi cho cô, thì có lẽ đến tận bây giờ, Ngân Uyển Lam vẫn là một kẻ ngốc nghếch bị bịt mắt lừa dối, vẫn đang đắm chìm trong ảo mộng về một đám cưới cổ tích của hai người phụ nữ giữa thế gian đầy định kiến này!
Trong toàn bộ những lời dông dài từ nãy đến giờ, Lạc Nhã Miên chỉ nói đúng duy nhất một câu: Chị ta là một kẻ khốn nạn! Một kẻ đê tiện và khốn nạn đến tận cùng xương tủy!

“Uyển Lam! Em đừng im lặng như vậy được không? Xin em đấy, em hãy nói gì đó đi! Em cứ mắng chửi chị đi! Chị đáng chết! Chị có phải xuống mười tám tầng địa ngục cũng là đích đáng mà!”

Lạc Nhã Miên quỳ sụp một bên gối xuống nền gạch hoa văn, cố gắng vươn tay chộp lấy gấu váy của cô, trưng ra bộ dạng thống khổ, ăn năn như thể bản thân vừa phạm phải một sai lầm ngây thơ ngoài ý muốn.

Ngân Uyển Lam khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu người phụ nữ kia.

Cô nên nói gì đây?

Chị ta rốt cuộc đang mong chờ một phản ứng thế nào từ cô?
Mong cô sẽ nuốt ngược nước mắt vào trong, dịu dàng xoa đầu chị ta và bảo rằng cô tha thứ cho sự “khốn nạn”của chị ta sao? Tha thứ cho việc chị ta “không cưỡng lại được cám dỗ”của da thịt? Hay tha thứ cho cái gọi là sự “bất cẩn”khi âm thầm nhận nuôi một sinh mạng với người bạn thân của cô?

Uyển Lam cắn chặt môi dưới, cắn đến mức bật cả máu tươi, vị tanh ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi nhưng không thể át đi vị đắng ngắt đang dâng tràn trong cuống họng. Trong lòng cô lúc này là một mớ hỗn độn của phẫn nộ, ghê tởm và một nỗi thất vọng sâu sắc đến cùng cực.

Cô rốt cuộc nên làm gì với người này đây?

Học theo những nữ chính bi lụy trong các bộ phim truyền hình giờ vàng: gào khóc thảm thiết, đập phá đồ đạc, tự hành hạ bản thân rồi lấy cái chết ra để uy hiếp kẻ bội bạc? Hay là lao đến túm tóc, xé nát gương mặt giả tạo kia, tát cho chị ta những cái tát nảy lửa để trút bớt ngọn lửa hận thù đang thiêu đốt ngũ tạng?