Thành phố cảng Lạc Xuyên vào những ngày cuối hạ luôn mang một vẻ ẩm ướt đầy u hoài. Từng đợt gió mang theo vị mặn nồng từ đại dương thổi luồn qua những con phố lát đá xám, len lỏi vào từng kẽ lá ngô đồng đang bắt đầu chuyển sang sắc vàng úa.
Bên trong quán cà phê Saint-Honoré nằm nép mình ở khúc quanh đại lộ ngắm biển, tiếng nhạc Jazz êm dịu, dìu dặt phát ra từ chiếc máy hát đĩa than cổ điển chẳng thể nào làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt đang đông đặc lại tại chiếc bàn tròn số bảy, nằm sâu trong góc khuất cạnh tấm kính viền gỗ sồi.
Ngân Uyển Lam ngồi bất động, đôi bàn tay mảnh khảnh đặt trên mặt bàn đá cẩm thạch đã siết chặt lại từ lúc nào, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá độ. Đầu ngón trỏ của cô ghim sâu vào lòng bàn tay, đau nhói, nhưng cơn đau thể xác ấy chẳng thấm tháp vào đâu so với cơn chấn động đang dữ dội cào xé lồng ngực cô.
Sống lưng cô đẫm một tầng mồ hôi lạnh ngắt, dính dấp vào lớp áo sơ mi lụa màu khói. Đôi mắt trong veo vốn như mặt hồ mùa thu của Uyển Lam lúc này như muốn phun ra từng tia lửa giận dữ xen lẫn sự bàng hoàng tột độ.
Cô vừa nghe thấy cái gì? Rốt cuộc đôi tai này vừa tiếp nhận thứ âm thanh dơ bẩn nào?
Đây là một cơn ác mộng sao? Nếu quả thực chỉ là một giấc mơ hoang đường, thì tại sao từng tế bào trong cơ thể cô lại run rẩy, buốt giá và phũ phàng đến mức này?
Đối diện với cô, Lạc Nhã Miên người phụ nữ từng cùng cô thề non hẹn biển, người vừa mới tuần trước còn dịu dàng trao cho cô chiếc nhẫn đính hôn bằng bạch kim lúc này đang cúi gầm mặt, hai bàn tay đan vào nhau run lẩy bẩy. Cặp môi thoa son đỏ thẫm của chị ta cứ liên tục mấp máy, đóng mở không ngừng, tuôn ra những lời sám hối muộn màng và nực cười nhất trần đời.
“Chị thật là khốn nạn! Chị đáng chết, Uyển Lam à… Sao lúc đó chị lại không thể cưỡng lại được sự cám dỗ như thế chứ! Chị say quá, chị hoàn toàn không làm chủ được bản thân… Lại còn bất cẩn để Hứa Bội Văn nhận nuôi một đứa trẻ dưới danh nghĩa hai người nữa! Chị biết chị sai rồi, nhưng Uyển Lam, xin em hãy thứ lỗi cho chị, người chị thật lòng yêu duy nhất chỉ có em mà thôi!”
Ngân Uyển Lam ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt. Đôi mắt đen lánh của cô trống rỗng, phản chiếu hình ảnh một kẻ xa lạ mang gương mặt thân quen.
Đây chính là người phụ nữ mà cô từng dự định sẽ nắm tay bước vào lễ đường sao? Là người mà vì chị ta, cô đã dũng cảm công khai xu hướng tính dục của mình với gia đình, bất chấp những ánh nhìn soi mói, dị nghị từ họ hàng và xã hội để bảo vệ tình yêu đồng giới này suốt hai năm ròng rã?
Vậy mà giờ đây, khi chỉ còn đúng một tháng nữa là hôn lễ diễn ra, chị ta lại ngồi đây, rũ bỏ mọi liêm sỉ để van xin sự tha thứ, và vẫn còn trơ trẽn thốt ra bốn chữ “thật lòng yêu em”!