“Được.”
“Cậu bảo nhà bếp làm, đừng tự làm nữa.”
“Vì sao?”
“Cậu nấu bát chè mất gần một canh giờ, chờ cậu làm xong món sáng chắc tôi đói ngất.”
“Tôi sẽ dậy sớm.”
Lê Hoàng Điệp nhìn khuôn mặt nhợt của anh: “Cậu còn bệnh, dậy sớm làm gì, cứ để đầu bếp làm. Tôi đòi chia nhà vì muốn nhàn, chẳng cần kéo cậu xuống bếp hầu cả ngày.”
“Bệnh của tôi không nặng.”
“Cậu vừa về đã ho.”
“Bệnh cũ.”
“Vậy càng phải ngủ sớm.”
Lê Hoàng Điệp đứng dậy, đi về phía giường, vén màn rồi quay đầu thấy Vũ Tông Sảnh vẫn ngồi: “Cậu còn việc gì à?”
“Đêm nay tôi ngủ ở đây.”
Lê Hoàng Điệp giữ màn giường, nhìn anh từ trên xuống dưới: “Giường rộng thì rộng, nhưng tôi ngủ hay đá chăn, có khi còn đạp người.”
“Tôi nằm ngoài.”
“Cậu ho sẽ làm tôi tỉnh.”
“Tôi uống thuốc rồi.”
“Cậu nằm xuống đất đi.”
“Đất lạnh.”
“Vậy sang phòng bên.”
“Đêm tân hôn tôi đã đi, hôm nay lại ngủ phòng bên, người trong phủ sẽ bàn.”
“Cậu cũng sợ người ngoài à?”
“Cha sẽ lo.”
Lê Hoàng Điệp nghĩ đến Vũ Trung Tín dễ tính, cuối cùng nhích vào trong giường: “Cậu nằm ngoài, mỗi người một chăn, không được chạm sang đây.”
Vũ Tông Sảnh đứng dậy, tự lấy chăn trong tủ. Khi anh nằm xuống, khoảng cách giữa hai người còn đủ để đặt một chiếc gối dài.
Lê Hoàng Điệp quay mặt vào trong: “Ngày mai tôi đi xem xưởng, nếu việc nhiều quá thì tôi trả lại.”
“Ừ.”
“Nếu xưởng lỗ, cha không được bắt tôi bù.”
“Không bắt.”
“Nếu quản sự cãi lời, tôi dẹp luôn xưởng đấy.”
“Tùy mình.”
Lê Hoàng Điệp kéo chăn lên vai, nhắm mắt.
Vũ Tông Sảnh nằm ngoài, nhìn mái tóc dài trải trên gối, trong đầu vẫn là câu cô vừa hỏi, anh cưới một người chỉ biết ăn ngủ có thấy thiệt hay không.
Anh không thấy thiệt.
Nhà họ Vũ có đủ tiền nuôi cô, còn cô ăn ngon rồi sẽ ngoan ngoãn nằm ngủ, chẳng tranh quyền, chẳng dò hỏi việc làm ăn, cũng chẳng quanh co lấy lòng anh.
Một lúc sau, Lê Hoàng Điệp sắp ngủ thì nghe Vũ Tông Sảnh nói bên cạnh: “Tôi sẽ không để mình ra khỏi nhà họ Vũ.”
“Xưởng này từ hôm nay giao cho con, lỗ cũng được, lời càng tốt, con cứ cầm lấy mà chơi.”
Vũ Trung Tín đẩy hộp gỗ đựng ấn xưởng về phía Lê Hoàng Điệp, vẻ mặt giống như đang đưa cho cô một hộp bánh.
Bữa sáng vừa dọn xong, Lê Hoàng Điệp còn đang ăn bánh cuốn nhân thịt, nghe câu ấy lập tức đặt đũa xuống: “Cha cho con thật à?”
“Xưởng nhỏ ở ven sông, có hơn ba mươi khung dệt, dạo này bán hàng chậm, giao cho con thử quản cũng được.”
“Con không biết dệt lụa.”