Đến nội dung chính

Chương 6: Cậu cả hồi phủ (1)

admin 505 Chữ Cài Đặt

Lê Hoàng Điệp kéo lại tay áo, đưa mắt nhìn thẳng cô ta: “Tôi có vàng, có nhà, có ruộng, người khác coi trọng hay coi nhẹ thì tôi vẫn ăn ba bữa, ngủ một giường. Ở đây ngày nào cũng nghe chị đứng ngoài cửa tính từng thanh củi, tôi mới dễ đói đến chết.”

Lê Hoàng Điệp nghiêng người đi qua, gọi người ở đang đứng bên cạnh: “Dẫn tôi đến sảnh chính, tiện thể báo với cha chồng một câu, tôi muốn chia bát họ.”

“Con lấy hai rương vàng thôi, nhà ở cùng ruộng đất cha cứ tính sau, xe ngựa ngoài cổng cũng cho con mượn một chiếc nhé.”

Lê Hoàng Điệp ngồi trong sảnh chính, hai tay ôm cốc trà, đôi mắt nhìn thẳng Vũ Trung Tín đang ngồi ở ghế trên.

Vũ Trung Tín gần sáu mươi, thân hình hơi đẫy, khuôn mặt tròn, mặc áo dài màu nâu sẫm, nghe xong liền đặt chén trà xuống bàn: “Con vừa nói hai rương vàng à?”
“Vâng, hai rương nhỏ thôi cũng được, con không kén đâu.”

Vũ Trung Tín đưa mắt nhìn hai chiếc rương gỗ đặt gần tủ sổ sách, mỗi rương đủ để hai người khiêng: “Rương nhỏ theo ý con là cỡ nào?”

Lê Hoàng Điệp cũng nhìn sang: “Cỡ chiếc bên trái kia là vừa.”

Vũ Trung Tín: “…”

Trần Thu Cúc ngồi ở ghế dưới, lấy khăn chấm khóe mắt: “Cha xem, con đã khuyên em gái mãi rồi, em ấy vẫn nhất quyết đòi chia nhà. Tối qua vừa làm lễ, sáng nay đã muốn mang vàng rời phủ, người ngoài biết được sẽ chê nhà họ Vũ giữ con dâu không nổi.”

Lê Hoàng Điệp quay sang: “Chị nói sai rồi, tôi chỉ dọn ra riêng, chưa bảo rời khỏi nhà họ Vũ.”

“Em đã muốn ôm hai rương vàng, còn xin xe ngựa, vậy khác gì bỏ nhà ra đi?”

“Khác nhiều chứ, bỏ nhà ra đi thường chẳng mang được bao nhiêu, tôi lấy phần của mình có giấy tờ rõ ràng.”
Vũ Trung Tín đưa tay xoa trán.

Sáng nay ông còn đang xem sổ thu mua tơ thì người ở chạy đến báo mợ cả muốn chia bát họ. Vũ Trung Tín tưởng hai cô con dâu cãi nhau vì chuyện nhỏ, ai ngờ Lê Hoàng Điệp bước vào sảnh đã hỏi thẳng nhà có bao nhiêu vàng.

Vũ Trung Tín vẫn nhớ ơn cứu mạng năm xưa, lúc Lê Văn Thực đưa con gái đến, ông đã hứa sẽ coi cô như con ruột. Nay cô vừa vào phủ một ngày đã muốn dọn đi, ông càng không thể nổi giận: “Hoàng Điệp, con nói thật với cha đi, có ai làm con chịu tủi thân à?”

Vũ Trung Tín hỏi xong liền nhìn sang Trần Thu Cúc.

Trần Thu Cúc ngồi thẳng lưng: “Cha nhìn con làm gì, con chỉ nhắc em gái giữ phép tắc, tiết kiệm củi lửa, ăn uống có chừng mực. Con quản nhà ba năm, từng đồng đi đâu đều có sổ, cha vẫn biết tính con.”