Trần Thu Cúc nhìn Lê Hoàng Điệp từ đầu đến chân, vẻ dò xét hiện rõ trên mặt: “Em mới cưới một ngày đã đòi chia nhà, người ngoài nghe thấy sẽ mắng em tham của.”
“Tôi cưới vào nhà họ Vũ vì hôn ước, lễ cưới đã làm, danh phận đã có, phần của vợ chồng tôi đương nhiên phải tính rõ. Chị quản sổ sách lâu như vậy, hẳn biết nhà này có bao nhiêu tiền, bao nhiêu ruộng, bao nhiêu xưởng.”
“Chị quản tiền chung vì cha chồng tin tưởng, từng đồng đều ghi trong sổ, em đừng nói như thể chị giữ của riêng.”
“Vậy càng dễ, chị lấy sổ ra, tôi xem phần của cậu cả đáng bao nhiêu.”
Trần Thu Cúc đặt chùm chìa khóa xuống bàn: “Em đừng làm mình làm mẩy nữa, cậu cả đang ở xưởng, cha chồng lớn tuổi, nghe em nháo đòi chia nhà sẽ giận đấy.”
Lê Hoàng Điệp ăn hết miếng cuối cùng, dùng khăn lau miệng: “Tôi chưa đập bàn, chưa ngồi giữa sân khóc, cũng chưa ôm rương vàng chạy ra cổng, chị đã bảo tôi nháo rồi. Hay chị sợ tôi xem sổ, nhìn ra chỗ nào có vấn đề?”
Sắc mặt Trần Thu Cúc đổi hẳn: “Em nói năng phải có căn cứ.”
“Vậy mang sổ ra đây.”
“Sổ cái của cả nhà sao có thể đưa cho người vừa vào cửa xem tùy tiện?”
“Tôi là mợ cả, còn chị là mợ hai, chị xem được mà tôi lại không xem được à?”
Trần Thu Cúc: “…”
Người ở đứng cạnh tủ áo lập tức cúi thấp đầu, hai vai hơi run, rõ ràng đang nhịn cười.
Trần Thu Cúc nhìn sang, người ở lập tức thu vai, mắt dán xuống chân.
Lê Hoàng Điệp đứng dậy, bảo người ở lấy áo ngoài, tự chọn một chiếc áo lụa màu hồng sen rồi giơ hai tay để cô gái trẻ giúp mặc: “Chị họ đã đến đây rồi thì dẫn tôi sang gặp cha chồng luôn nhé, tôi muốn chia bát họ ngay hôm nay, vàng bạc tính rõ, nhà cửa tính rõ, đỡ cho chị suốt ngày phải xót một que củi với một miếng chả mỡ.”
Trần Thu Cúc cũng đứng lên: “Em tưởng chia nhà dễ như chia bát xôi à? Cậu cả còn chưa về, em đòi đến mấy cũng vô ích.”
“Cậu cả vắng nhà càng tốt, tôi lấy tiền trước, giấy tờ để lại cho cậu ấy ký sau.”
“Em định ôm của nhà chồng bỏ đi thật sao?”
“Tôi dọn ra sống riêng, chưa nói bỏ ai cả, chị đừng tự thêm lời.”
“Cậu cả biết em mới cưới đã tính đường riêng, cậu ấy sẽ nghĩ thế nào?”
“Cậu ấy nghĩ sao tùy cậu ấy, tôi chỉ muốn sống cho nhẹ người.”
Trần Thu Cúc bước chặn trước cửa: “Chị khuyên em suy nghĩ cho kỹ, phụ nữ ra khỏi nhà chồng rồi, ngoài kia sẽ chẳng ai coi trọng.”