Dĩ nhiên trong mấy năm đó, Đế Quốc cũng không phải chưa từng đưa ra những lời hứa hẹn về chức cao lộc hậu để chiêu hàng Cố Viễn Trạch.
Nhưng xem ra, Tư lệnh Cố Viễn Trạch vẫn vô cùng trung thành với Liên Bang, đến cả chức Nguyên soái của Đế Quốc cũng chẳng màng.
Rất lâu sau này Úc Nguy Minh mới vỡ lẽ, Cố Viễn Trạch đơn giản chỉ là “không muốn làm Nguyên soái”.
Nếu ngày ấy Đế Quốc hứa hẹn với anh không phải là một chức cao như vậy, mà chỉ là một ngôi nhà nhỏ hai tầng, một chiếc xe không đắt tiền và một mức lương đủ sống của tầng lớp trung lưu.
Rồi sau đó, sắp xếp cho anh một vị trí nghiên cứu viên tại một cơ sở trồng lúa mì trên một vệ tinh nông nghiệp nào đó của Đế Quốc, đặc cách cấp cho anh một phòng thí nghiệm men nở để có thể tùy ý hấp bánh bao và nướng bánh mì.
Thì có lẽ Tư lệnh Cố đã vui vẻ đồng ý ngay tắp lự.
Trong cuộc chiến kéo dài mười năm dài đằng đẵng giữa Đế Quốc và Liên Bang, một thường dân như Cố Viễn Trạch vốn chỉ muốn sống một cuộc đời bình dị, nhưng lại vô tình bị cuốn vào vòng xoáy.
Một khi đã buộc phải gánh vác trách nhiệm không thể chối từ, thì vị Tư lệnh ấy cũng chỉ có thể dùng hết khả năng của mình, tận tụy bảo vệ quê hương và người dân của mình.
Nhưng ngoài điều đó ra, về bản chất Cố Viễn Trạch hoàn toàn không tin vào bất kỳ lý tưởng chính trị hay trật tự chính trị nào.
Anh chán ngấy những cuộc đấu đá vô bổ của đám quan chức béo ú, càng không có hứng thú xông pha trên cái chiến trường lố bịch được dựng nên từ những mưu mô tính toán và lòng tham vô đáy của giới quý tộc và quyền quý, để rồi trở thành một con cờ bị người ta đùa bỡn, một quân tốt thí vô danh.
Đó cũng là lý do tại sao anh liên tục xin giải ngũ.
Anh chỉ muốn trồng lúa mì, muốn sống một cuộc đời bình thường.
“…”
Úc Nguy Minh nhắm mắt lại, mường tượng một chút.
Một vệ tinh nông nghiệp ngập trong sắc vàng của những cánh đồng lúa mì trĩu hạt. Ngài Tư lệnh tóc đen năm đó trở thành một nhà khoa học về lúa mì. Có lẽ anh sẽ đeo một cặp kính nghiên cứu, tay cầm chiếc bánh mì lúa mì thơm phức vừa mới ra lò, ăn đến phồng cả má.
Cảnh tượng đó… liệu có phải sẽ rất thú vị không?
Tân hoàng khẽ nheo mắt, hắn không biết nữa.
Hiện tại hắn đang rất mâu thuẫn.
Một mặt, hắn hoàn toàn thỏa mãn với một vị Tư lệnh đã bị hủy hoại và đờ đẫn như hiện tai. Một người có thể để hắn ôm hôn, vỗ về và nuôi nhốt cả đời. Một người sẽ cùng hắn sa đọa trong dục vọng hoa hồng, vĩnh viễn là vật sở hữu của riêng hắn.
Nhưng mặt khác, hắn lại có chút muốn gặp lại… dáng vẻ sống động của ngài Tư lệnh thuở mới gặp.
Chàng thanh niên có đôi mắt đen xinh đẹp, vừa thông minh lại chân thành, vừa lười biếng mà cũng rất hay cười, sẽ ăn từng miếng bánh bao nhân thịt thật to.
Ôm Cố Viễn Trạch đã bị tan vỡ đã là một sự tận hưởng rồi.
Vậy nếu ôm một ngài Tư lệnh còn sống mà ngủ, sẽ là cảm giác như thế nào?
Tác giả có lời muốn nói:
Bệ hạ: Rốt cuộc là sắc dục hay là tình yêu thuần khiết đây. Khó chọn quá đi. (〃ω〃)