Đây quả thực là một sự bất kính lớn đối với Đế Quốc.
Viên sĩ quan hầu cận phía sau gần như muốn nổi đóa, nhưng đã bị Hoàng Thái tử giơ tay ngăn lại.
“Hạm trưởng Cố Viễn Trạch.” Đôi mắt xám hẹp dài của Hoàng Thái tử lạnh lùng nheo lại: “Xem ra thời điểm ta liên lạc không được khéo cho lắm, đã quấy rầy bữa trưa của ngài rồi.”
Cố Viễn Trạch nghe hắn nói vậy thì lúng búng “ừm” một tiếng.
Rồi anh đẩy nhanh tốc độ xử lý bánh bao, lại ngửa cổ tu cạn ly cà phê bên cạnh, rồi cố gắng nở một nụ cười gần như áy náy:
“Không đâu, thưa Điện hạ, vừa đúng lúc ạ. Nếu muộn hơn một chút, có lẽ tôi đã đi ngủ trưa rồi.”
Úc Nguy Minh: “…”
Cuộc gọi ngày hôm đó, dĩ nhiên chẳng đi đến một thỏa thuận nào.
Với khí thế sắc bén, Úc Nguy Minh đã thẳng thắn cảnh báo cho kình địch của mình rằng, hạm đội Đế Quốc đã dùng hỏa lực gấp ba để bao vây toàn bộ mọi lối ra của pháo đài Thiên Khung.
Liên Bang đã không còn đường xoay xở nữa rồi. Hắn khuyên vị hạm trưởng trẻ tuổi có thể nhận rõ tình thế, quý trọng mạng sống, đừng phí công chống cự nữa mà hãy mau mau đầu hàng.
Nào ngờ, vị Tư lệnh trẻ tuổi này không những không sợ, mà ngược lại còn gãi đầu với vẻ bối rối, đôi mắt đen lấp lánh sự khiêm tốn và chân thành đến lạ:
“Không đâu, thưa Điện hạ. Nếu ngài thật sự muốn tránh những thương vong không cần thiết, chi bằng hãy ra lệnh cho quân Đế quốc rút lui đi thì hơn.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, quân Đế quốc đã vô cùng phẫn nộ trước những lời phát ngôn ngạo mạn của Cố Viễn Trạch.
Rõ ràng quân đội của Đế Quốc đã hoàn toàn bao vây pháo đài, bị áp đảo cả về số lượng lẫn tính cơ động, Liên Bang làm sao có thể lật ngược tình thế được kia chứ?
…
Thế mà, trận chiến cuối cùng lại kết thúc bằng thất bại thảm hại của Đế Quốc.
Ngay cả trên khuôn mặt tuấn mỹ mà Úc Nguy Minh luôn lấy làm tự hào cũng có thêm một vết sẹo dữ tợn.
Mặc dù với trình độ khoa học kĩ thuật của Đế Quốc, thì vết sẹo ở mức độ này có thể bị loại bỏ một cách dễ dàng mà không để lại dấu vết.
Nhưng Úc Nguy Minh đã cố tình không đi xử lý vết sẹo đó trong suốt mấy tháng liền, cứ thế mang nó như một cách khắc ghi nỗi nhục bị Tư lệnh Liên Bang giẫm nát dưới chân.
Những năm sau đó, Hoàng Thái tử đã xem đi xem lại mọi đoạn phim quân sự mà Cố Viễn Trạch chỉ huy, còn bí mật thành lập một nhóm tham mưu chuyên nghiên cứu chiến thuật của đối phương.
Thậm chí cuốn “Phân tích các trận chiến của Cố Viễn Trạch” do Cục Phân tích Chiến lược biên soạn còn là sách gối đầu giường của hắn.
Ấy vậy mà, cho dù đã nỗ lực nằm gai nếm mật, rèn mài ý chí, hắn đã không biết bao lần bị Cố Viễn Trạch dùng đủ loại chiến thuật quái chiêu đánh cho thảm hại.
Thậm chí có vài lần, hắn suýt chút nữa mất mạng.
Cuối cùng, hắn buộc phải dùng đến một số thủ đoạn bẩn thỉu, ví dụ như mua chuộc tầng lớp chóp bu của Liên Bang hoặc hèn hạ dùng tính mạng của dân thường để uy hiếp, mới thành công ép đối phương rút quân.
Còn có một lần, nếu không phải do chiến hạm của Cố Viễn Trạch đột ngột tắt máy vì quá cũ kỹ, thì hắn đã phải chết dưới một đòn chí mạng.
Vị Hoàng Thái tử chiến thần bách chiến bách thắng của Đế Quốc lại chưa từng giành được một lần thắng lợi nào trong tay kẻ thù không đội trời chung. Cuối cùng vì để duy trì “bộ mặt của Đế Quốc”, mà hắn còn bị ép phải loại bỏ vết sẹo đó.
Lúc nằm trên bàn mổ, trong lòng Úc Nguy Minh chỉ còn lại sự mỉa mai.
Nhưng sau đó, Hoàng Thái tử vẫn không từ bỏ lòng thù dai của mình. Cuối cùng lấy bốn lần trọng thương thập tử nhất sinh làm cái giá, mới bắn nát được một chân của Cố Viễn Trạch
Miễn cưỡng tạo nên thành tích quân sự huy hoàng nhất của hắn trước vị Tư lệnh Liên bang này.