Tề Thiệu Châu vốn không hề tin rằng giữa Bệ hạ của họ và Cố Viễn Trạch lại tồn tại cái gọi là “tình yêu sét đánh” hay “thầm thương trộm nhớ nhiều năm”.
Y hoàn toàn chắc chắn, trong suốt những năm tháng đã qua, tình cảm mà Bệ hạ dành cho vị Tư lệnh kiêm kẻ thù truyền kiếp này chỉ đơn thuần là hiếu kỳ, hứng thú, không phục và căm phẫn ở mức độ bình thường.
Còn chuyện làm sao từ những cảm xúc “bình thường” ấy lại biến chất thành dục vọng méo mó…
Dù là tiến sĩ kép cả về y học lẫn tâm lý học, Tề Thiệu Châu vẫn phải thừa nhận rằng, tâm lý học biến thái của dòng họ Úc vẫn hơi vượt quá phạm vi nghiên cứu thông thường của y.
Chẳng lẽ đúng như trong truyền thuyết, yêu và hận chỉ cách nhau một lằn ranh?
Dù sao đi nữa, đây là chuyện mà Tề Thiệu Châu không tiện can dự.
Y quá hiểu áp lực tinh thần mà Úc Nguy Minh phải gánh chịu hàng ngày, nên ở mức độ nào mà nói thì kiểu biến thái ấy biết đâu lại chính là cách phát tiết hiếm hoi giữa vô vàn chính vụ nặng nề cùng đấu đá quyền mưu.
Và có đôi khi Tề Thiệu Châu còn nghĩ, có lẽ Úc Nguy Minh để tâm đến Cố Viễn Trạch nhiều như vậy, cũng bởi vì hắn đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trên thân kẻ thù chăng?
Dù thoạt nhìn, quỹ đạo trưởng thành của Tư lệnh Liên Bang và Hoàng tử Đế Quốc chẳng hề có điểm chung.
Bởi lẽ, Cố Viễn Trạch cũng chỉ là một thường dân.
Tại một Liên bang mà sự phân hoá giai cấp cũng đã bén rễ sâu, thì một người ở đáy xã hội vốn dĩ sẽ không bao giờ có cơ hội ngóc đầu lên được. Việc Cố Viễn Trạch có thể trở thành Tư lệnh Hạm đội Vân Châu hoàn toàn là một chuỗi những sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Lớn lên trong cô nhi viện, nhưng Cố Viễn Trạch lại sở hữu một cái đầu thông minh và năng khiếu học hành.
Dưới sự tài trợ của Quỹ Cô nhi Liên Bang, anh đã thuận lợi hoàn thành trung học, nhưng để có thể học tiếp sau khi trưởng thành, anh không còn cách nào khác buộc phải chọn Học viện Quân sự, nơi cấp học bổng toàn phần.
Nhưng trên thực tế, chuyên ngành mà Cố Viễn Trạch theo học ở trường quân sự lại là hậu cần dự bị, chuyên nghiên cứu cách trồng lúa mì trên các vệ tinh nông nghiệp.
Tất cả các báo cáo điều tra sau này của Đế Quốc đều nói rằng, trong suốt thời gian sinh viên, người này hoàn toàn không có hứng thú với chiến tranh hay chính trị.
Không chỉ thường xuyên trốn học về ký túc xá ngủ nướng, mà còn thường xuyên trốn tránh các buổi huấn luyện thể lực của trường quân sự, thậm chí còn đưa ra những phát ngôn lười biếng như “dù sao chuyên ngành hậu cần cũng không cần ra tiền tuyến nên không cần thiết phải tập luyện” hay “tôi chỉ là một kẻ lười biếng muốn sống một cuộc đời an ổn mà thôi”.
Cố Viễn Trạch đặc biệt mê các món ăn làm từ bột mì.
Toàn bộ tâm trí thời đại học của anh đều dành cho việc làm sao để loại lúa mì mình trồng có thể nướng được những ổ bánh mì ngon hơn, làm ra những chiếc bánh bao mềm xốp hơn.
Cũng chính vì lẽ đó mà thành tích chuyên ngành của anh rất xuất sắc, liên tiếp trong bốn năm đều là sinh viên ưu tú tốt nghiệp có số lượng luận văn nghiên cứu về trồng lúa mì được công bố nhiều nhất của khoa hậu cần.
Trong khi đó, tài năng về chiến lược chiến thuật của Cố Viễn Trạch gần như bằng không.
Ngay cả bài kiểm tra “Chiến thuật cơ bản” cũng chỉ đủ điểm qua môn.
Nhưng nghe đâu, lúc rảnh rỗi Cố Viễn Trạch rất thích chơi cờ sa bàn quân sự.
Miệng thì nói là chỉ chơi cho vui, vậy mà ngay lần đầu tiên tham gia giải đấu cấp trường đã dễ dàng đánh bại người đứng đầu khoa chiến thuật – chiến lược để giành chức vô địch.
Tất nhiên theo lời giải thích của chính Cố Viễn Trạch, đó chỉ là “may mắn thôi” và anh chỉ tham gia vì khoảng thời gian đó quá nghèo, muốn kiếm năm ngàn Lira tiền thưởng.
Năm thứ hai, khi giải thưởng của cuộc thi sa bàn bị hủy, anh không bao giờ tham gia nữa.