Lúc Úc Nguy Minh mở hộp, Ngự y Hoàng gia Tề Thiệu Châu đang đứng hầu bên cạnh.
Hai người cùng nhau lớn lên, nên Tề Thiệu Châu hiểu rõ tính nết của vị tân hoàng này hơn ai hết – đám người kia rốt cuộc đang nghĩ cái gì mà dám dâng nô lệ tình dục cho hắn?
Lúc này, Tề Thiệu Châu thậm chí đã mường tượng ra vẻ mặt tuyệt vọng của nghị sĩ Ô Sâm khi vỡ mộng.
Cho dù không biết vị tân hoàng này luôn giữ mình trong sạch, mắt cao hơn đầu, thì ít nhất cũng phải dò la xem sự khinh miệt của hắn dành cho vị tiên đế hoang dâm vô độ kia chứ?
Nắp hộp được mở ra, hương hoa hồng hòa quyện cùng dục niệm thành một thứ hương lạnh lùng khó tả.
Ngay khoảnh khắc nhìn rõ người trong hộp, mắt Tề Thiệu Châu bỗng trợn to, một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Úc Nguy Minh cũng sững sờ một lát.
Nhưng chỉ là một lát mà thôi.
Ngay sau đó, trong đôi mắt xám tro của tân hoàng dần ánh lên thứ ánh sáng điên cuồng, thậm chí khóe môi còn giật giật một cách không kiểm soát, chỉ là dường như chính hắn cũng không nhận ra mình đang cười.
Tân hoàng hít một hơi thật sâu.
Đôi mắt xám tro tựa vực thẳm tăm tối, cứ thế tham lam, lặng lẽ dán mắt vào người trong hộp, nhìn chằm chằm không biết bao lâu.
Dục niệm phô bày quá lộ liễu khiến khuôn mặt tuấn tú vốn sắc lạnh như băng tuyết kia cũng trở nên đáng sợ và dữ tợn.
Thứ nằm trong hộp, đúng là một cơ thể màu đồng được “trang trí” rất tỉ mỉ.
Hoặc nên nói là một cái xác tàn phế.
Đó chính là kẻ thù không đội trời chung của tân hoàng của Đế Quốc, Tư lệnh Hạm đội Liên bang, Cố Viễn Trạch.
Người từng là anh hùng của Liên bang, là “người bảo vệ pháo đài Thiên Khung”, “Tư lệnh Hạm đội Vân Châu” được muôn người kính ngưỡng, vậy mà giờ đây lại trở thành món đồ chơi thấp kém nhất và dơ bẩn nhất, nằm tàn tạ trong chiếc hộp quà dâng lên tân hoàng.
Kẻ tặng quà thậm chí còn chẳng buồn cho anh một mảnh vải che thân, mà thay vào đó lại quấn quanh eo và bụng y những sợi xích vàng mảnh đến mức đáng sỉ nhục.
Mắt của Cố Viễn Trạch dường như đã bị làm cho mù.
Chúng trừng trừng trống rỗng, không có lấy một chút ánh sáng. Mặt anh gầy đi rất nhiều, hai bên má hóp lại, chõ cụt của cánh tay từng nối với chi giả giờ đây lại trơ trọi, vùi mình giữa tầng tầng lớp lớp hoa hồng trắng nồng nặc.
Trừ lồng ngực khẽ phập phồng, thì trông anh chẳng khác nào một cái xác được bảo quản tinh xảo.
Một giây, hai giây.
Tề Thiệu Châu nghe thấy tân hoàng khẽ cười một tiếng, giọng nói khàn đặc, run rẩy vì hưng phấn.
“Thiệu Châu, nhìn xem.” Úc Nguy Minh trầm giọng khàn khàn: “Bọn họ quả thật biết cách… “chải chuốt” cho ngài tư lệnh đấy.”
Trong mắt hắn lóe lên một thứ ánh sáng kỳ lạ, khóe môi cong lên vừa đẹp đẽ vừa điên cuồng.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim sơn ca hót, nhưng chẳng hề du dương ngược lại còn ái oán đến thê lương. Gió bắt đầu gào thét, khắp nơi tràn ngập mùi ẩm mốc của một cơn mưa sắp tới.
Tề Thiệu Châu cụp mắt xuống, cố gắng giữ bình tĩnh.
Dẫu sao thì Úc Nguy Minh cũng đâu phải chỉ điên ngày một ngày hai.
Nghe nói tiên hoàng năm đó cũng vậy. Hôm trước vẫn là một vị vua cần mẫn thương dân, rồi không có lấy một điềm báo, cứ thế mà điên.