Nguyễn Đan Thanh theo chân Chử Thế Trạch đi khắp nơi.
Paris, Tokyo, London, Moscow… không có nơi nào là không đến. Có nơi chỉ lưu lại một hai ngày rồi đi, có nơi thì ở chục ngày nửa tháng.
Với sự hỗ trợ của các phương tiện giao thông hiện đại, ngày đêm đảo lộn, bốn mùa luân phiên, thời gian và không gian đều trở nên hỗn loạn.
Đôi khi, buổi sáng họ còn đang ở một đất nước phương Nam ấm áp như mùa xuân, nhưng chiều tối lại đặt chân đến một thành phố khác, vừa dùng bữa trong nhà hàng vừa ngắm tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ.
Thỉnh thoảng, lúc đặt chân xuống mặt đất, Nguyễn Đan Thanh vẫn có cảm giác bồng bềnh như đang bước trên mây, lòng bàn chân hãy còn rung rung.
Cậu nghĩ, thảo nào người ta vẫn nói “lá rụng về cội”.
Chử Thế Trạch có bất động sản ở khắp các quốc gia, chỗ ăn chốn ở đi lại đều được sắp xếp đâu vào đấy.
Nguyễn Đan Thanh hoàn toàn không phải lo nghĩ gì.
Cứ mỗi khi đến nơi ở mới, việc đầu tiên cậu làm là lăn ra ngủ say như chết. Cậu có thể ngủ một giấc mười mấy tiếng đồng hồ, ngủ đến khi bị Chử Thế Trạch bế dậy khỏi giường để tiếp tục lên đường.
Mỗi lần tỉnh giấc, cậu đều ngơ ngác một lúc, thường không biết mình đang ở đâu, giờ là mấy giờ rồi.
Cậu thật sự rất khâm phục Chử Thế Trạch.
Người này giống như một cỗ máy, có một bộ quy tắc vận hành độc lập, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Hắn luôn biết rõ thời gian của mình, mọi thứ đều được tính toán một cách chặt chẽ, từ công việc, tập luyện cho đến hưởng thụ, tất cả đều được sắp xếp một cách khoa học, ngăn nắp.
Hai tháng đồng hành cùng Chử Thế Trạch, theo quan sát của Nguyễn Đan Thanh, người đàn ông này dường như không bao giờ biết mệt.
Khi cậu buồn ngủ đến mức ngủ gà ngủ gật, thì Chử Thế Trạch vẫn mặc vest chỉnh tề, tinh thần phấn chấn đi đâu đó xã giao. Lúc trở về thì còn có sức lôi cậu ra hành hạ thêm vài lần, thậm chí càng “sung” hơn.
Đúng là đáng tiếc.
Sao mà hứng thú chẳng vơi đi chút nào nào?
Cậu từng hỏi Chử Thế Trạch: “Không mệt sao? Anh có đúng là người trần mắt thịt không vậy?”
Chử Thế Trạch đáp: “Tất nhiên là có mệt. Nhưng dần dần cũng quen rồi. Giống như câu nói – con người là sinh vật có khả năng thích nghi. Chỉ cần cung cấp một vài yếu tố cơ bản là có thể duy trì sức sống.”
Nguyễn Đan Thanh nghe vậy thì mừng rỡ nói ngay: “Nếu mệt thì chúng ta nghỉ đi!”
Nhưng Chử Thế Trạch lại bảo: “Cũng không quá mệt.” Vừa nói, vừa bắt đầu cởi quần áo của cậu.
Cậu đành ngoan ngoãn nghe theo, trong lòng thì không ngừng chửi rủa.
“Lão già súc sinh, vẫn còn làm! Trên máy bay làm, xuống máy bay lại làm, sao mà không vắt kiệt được anh nhỉ?”
Nguyễn Đan Thanh ngấm ngầm phát bực.
Đầu óc trên trời dưới đất, chợt nảy ra một ý nghĩ: “Sướng đúng không? Cho anh sướng chết luôn.”
“Anh bao nhiêu tuổi, tôi bao nhiêu tuổi? Tôi còn trẻ thế cơ mà!”
“Chẳng qua là tôi không thèm đối phó với anh thôi.”
Cứ như vậy, mang tâm lý ganh đua, Nguyễn Đan Thanh dốc sức một lần.
… Rồi cuối cùng vẫn thua.
Cố gắng chưa được bao lâu, cậu đã mếu máo, giọng lạc đi vì khóc, xin tha: “Chử tiên sinh, ngài vẫn chưa xong sao? Tha cho em đi. Em… chẳng còn gì để ra nữa rồi.”
Chử Thế Trạch không nói được hay không, chỉ vỗ lên người cậu một cái, cười cợt nói: “Đừng có sụm eo thế. Là cậu đang hầu hạ tôi, hay là tôi đang hầu hạ cậu vậy?”
Nguyễn Đan Thanh muốn làm biếng, ấm ức rên rỉ: “Ngài đừng đánh em. Từ bé đến giờ, bố mẹ chưa từng đánh em một cái. Em không chịu được đau đâu.”
Cậu phát hiện ra rồi.
Chỉ cần cậu làm nũng, Chử Thế Trạch sẽ dịu dàng thêm vài phần với cậu.