Ngay khi vừa lên máy bay, Nguyễn Đan Thanh đã than mệt, tắm xong thì lại bảo buồn ngủ.
Cậu còn ra vẻ ân cần khuyên Chử Thế Trạch nên dưỡng sức, dù gì cũng là một chuyến công tác xa.
Thế là hai người đành ngả lưng một lát.
Chẳng mấy chốc, thấy Chử Thế Trạch đã ngủ say, Nguyễn Đan Thanh mới rón rén bò dậy.
Cậu chạy ra ngoài dạo một vòng.
Tiếp viên hàng không là một cô gái lai tóc hạt dẻ, mắt xanh, gương mặt ngọt ngào. Chỉ vài câu đã bị Nguyễn Đan Thanh dỗ dành đến cười toe toét, vui vẻ giới thiệu từng tiện nghi trên máy bay cho cậu.
Nguyễn Đan Thanh thầm nghĩ, có lẽ chưa đầy một tuần nữa Chử Thế Trạch sẽ mất hứng thú với cậu.
Suy đoán này hoàn toàn có cơ sở: từ nhỏ đến lớn, những người nói thích cậu đều không trụ được lâu. Mấy cô bạn gái cũ đều bảo cậu thiếu một thứ gì đó.
Cậu hỏi thiếu thứ gì?
Các cô bạn gái cũ không trả lời được, chỉ nói mơ hồ: “Anh ấy à, giống một cậu ấm trong nhà kính, trong veo không vướng bụi trần, sạch sẽ, thuần khiết đến nhàm chán. Không thể cứ dựa dẫm vào bố mẹ mãi được. Em chỉ sợ đến khi sóng gió cuộc đời ập đến thì anh không chịu nổi.”
Khi đó, Nguyễn Đan Thanh nghe mà thấy vô lý hết sức.
Trời sinh có số may mắn, được bố mẹ yêu thương đâu phải lỗi của cậu.
Con người làm gì có ai thập toàn thập mỹ?
Đã muốn cậu phải tươi sáng, dịu dàng, ga lăng, lại còn muốn cậu phải lạnh lùng, mạnh mẽ, cứng rắn như sắt đá nữa.
Thế chẳng phải là làm khó người ta sao?
Mà thôi, quay lại chuyện chính.
Nói tóm lại là, đời này cậu không biết có được mấy lần ngồi chuyên cơ riêng như này nữa. Tội gì mà không tranh thủ mở mang tầm mắt một phen chứ!
Chẳng mấy chốc mà Nguyễn Đan Thanh đã mò đến buồng lái.
Cậu vừa gặp viên phi công đẹp trai đã tíu tít gọi anh xưng em, hỏi han đủ thứ, từ chuyện người ta học trường nào, học phí bao nhiêu, phải học những gì, nghe mà mắt sáng rực lên.
“Cậu thích bay lượn à?”
Bất thình lình, có người chen ngang vào cuộc trò chuyện.
Nguyễn Đan Thanh quay đầu lại.
Không biết nữ tiếp viên đã đi đâu mất, thay vào đó là Chử Thế Trạch đang đứng sừng sừng ngay cửa.
Phi công lập tức nghiêm mặt, chào một tiếng “Chào buổi sáng, thưa sếp,” rồi không dám lơ là nữa.
Nguyễn Đan Thanh vừa lủi thủi đi ra, vừa rối rít xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không nên làm phiền người ta lái máy bay. Tôi biết điều này rất nguy hiểm, lần sau sẽ không thế nữa đâu.”
Chử Thế Trạch: “…” Hắn đâu có giận.
Thật đúng là một con cáo nhỏ.”Vừa nãy không phải nói mệt đến mức mắt không mở nổi sao?”
“Thật mà. Vừa nãy tôi ngủ thật mà. Nhưng tôi ngủ nhanh mà cũng ngon lắm.”
“Muốn tham quan máy bay sao không tìm tôi?”
“À? Ngài… rảnh ạ?”
Nụ cười của Chử Thế Trạch càng sâu hơn: “Nếu không thì sao? Hay chúng ta làm chuyện khác nhé?”
“Vậy… vậy dẫn tôi đi tham quan đi ạ.” Nguyễn Đan Thanh vội vàng nói.
Đồ dê xồm!
Tuổi cũng không còn nhỏ mà lấy sức ở đâu ra mà lắm thế không biết?