Buổi sáng, ánh sáng ban mai xuyên qua tấm rèm lụa, rải những vệt sáng lờ mờ xuống căn phòng.
Không khí ngập tràn mùi vị hoan lạc nồng nàn.
Nguyễn Đan Thanh bị đánh thức bởi những cú xóc nảy.
Trong cơn mơ màng, cậu vừa mới tìm lại được chút bình yên ấm áp, thì bỗng dưng lại cảm thấy cả người nóng ran như sắp tan chảy.
Cậu vốn được nuông chiều từ bé, ghét cay ghét đắng cảm giác khó chịu. Thế nên trong cơn mơ màng, cậu nghiến răng nghiến lợi mắng một câu: “Đồ súc sinh.”
Một tiếng cười khẽ vang lên.
Chử Thế Trạch càng ra sức hành hạ, khiến cậu tỉnh hẳn: “Mắng tôi à?”
Hóa ra không phải là mơ.
Nguyễn Đan Thanh vờ ngây ngô, nước mắt lưng tròng: “Hả?”
Chử Thế Trạch túm lấy cánh tay cậu, dễ dàng nhấc bổng cả người cậu dậy.
Rồi lại ấn xuống.
Nước mắt Nguyễn Đan Thanh lập tức trào ra, tiếng nức nở thoát ra từ đôi môi mím chặt.
“Chuyện gì thế này?”
“Không phải đã là một đêm rồi sao?”
“Sao còn chưa xong?”
Một tia nắng chói chang len qua khe hở, chiếu xiên lên bờ vai Chử Thế Trạch, ở đó, những giọt mồ hôi đang lấm tấm, bốc lên hơi nóng hừng hực.
Nguyễn Đan Thanh đã mềm oặt như cọng bún, mặc cho hắn tùy ý xoay vần.
Đêm qua đã đủ kinh khủng rồi.
Bây giờ, cậu lại càng thêm kinh hãi.
Bởi vì Chử Thế Trạch trông vẫn cực kỳ sung sức, không có vẻ gì là mệt mỏi cả.
Ngược lại, dường như hắn chỉ vừa mới “khai vị” xong.
Nguyễn Đan Thanh trước đây khá tự tin, nghĩ rằng “khả năng” của mình cũng thuộc hàng thượng đẳng.
Nhưng so với Chử Thế Trạch, cậu đúng là yếu như sên.
Chử Thế Trạch gần như là tàn bạo.
Cái sự mạnh mẽ của hắn khiến cậu nghi ngờ không biết có phải là một loại bệnh lý gì không nữa.
Nguyễn Đan Thanh cố nén tiếng khóc, hỏi: “Chử tiên sinh, còn… còn bao lâu nữa ạ?”
Chử Thế Trạch đáp: “Mấy ngày này tôi rảnh.”
Nguyễn Đan Thanh hoa mắt chóng mặt: “…”
Cậu súyt thì văng tục ra thành lời.
Nỗi sợ hãi sắc nhọn đâm vào dây thần kinh.
Nguyễn Đan Thanh hối hận rồi.
Cậu biết, trên đời này chẳng có đồng tiền nào dễ kiếm.
Nhưng mà… nhưng mà cái này cũng khó kiếm quá rồi!
Cậu không ngờ Chử Thế Trạch lại có ham muốn mãnh liệt đến vậy!
Đây có còn là người không?
Như thể nghe được tiếng lòng của cậu, Chử Thế Trạch ôm lấy cậu, vỗ về từ gáy xuống lưng, rồi vui vẻ xin lỗi: “Lâu rồi tôi không làm, cậu vất vả rồi.” Hắn hôn cậu một cái: “Cậu làm tốt lắm.”
Nguyễn Đan Thanh không biết phải nói gì, trong lòng thấy là lạ.
Hàng mi dài ướt đẫm, ánh sáng vụn vỡ đậu trên đó, trông như đôi cánh mỏng manh của một con thiêu thân trắng, run rẩy một cách yếu ớt.
Cậu cứ thế, đáng thương và hoang mang nhìn Chử Thế Trạch.
Bỗng nhiên, Chử Thế Trạch nhận ra mình lại vừa cúi xuống hôn cậu.
Trong khoảnh khắc đó, Chử Thế Trạch cảm thấy một thứ gì đó vô hình trong cơ thể mình không còn thuộc về bản thân nữa.
Đây là một cảm giác chưa từng có, hắn không hiểu nó có nghĩa là gì.
Chỉ mơ hồ nhận ra.
Mình có một khao khát đặc biệt với Nguyễn Đan Thanh.
Sau một trận mây mưa nữa, Nguyễn Đan Thanh khẽ nhổm người dậy, tựa ra sau giường, rụt rè hỏi: “Có… Có thể đi tắm được chưa ạ?”
Chử Thế Trạch nhíu mày.
Nguyễn Đan Thanh nhạy bén nhận ra hắn không vui.
Tuy nhiên, Chử Thế Trạch chỉ đưa tay vuốt ve mặt cậu, hỏi: “Mệt rồi à?”
Nguyễn Đan Thanh do dự, rồi vẫn gật đầu.
Lại bổ sung: “Cả người tôi toàn mồ hôi…”
Thực ra, Nguyễn Đan Thanh là người có cơ địa khó đổ mồ hôi. Ngay cả giữa mùa hè nóng nực thì da cậu cũng mát rượi, cùng lắm chỉ rịn ra một lớp mỏng mồ hôi.
Chử Thế Trạch không đáp lời ngay, mà đưa tay lên xoa nhẹ vai cậu. Lòng bàn tay hắn vẫn nóng hừng hực, nhiệt độ không hề giảm.
“Thế thì nghỉ đi. Muốn ăn gì thì gọi điện thoại ở đầu giường, họ sẽ mang đến tận cửa.”
Nói rồi, Chử Thế Trạch đưa tay định kéo Nguyễn Đan Thanh dậy: “Đi tắm.”
Lúc này, Nguyễn Đan Thanh lại nghiêng người né tránh.
“Không… không tắm chung được không? Tôi không có thói quen tắm chung với người khác. Anh tắm trước có được không?”
Chử Thế Trạch nhìn cậu, không tỏ thái độ gì.
Nguyễn Đan Thanh sợ đến mức nín thở, chỉ sợ hắn sẽ trở mặt ngay lập tức. Cậu ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn hắn.
Như ngày còn bé, mỗi lần làm sai chuyện gì, cậu đều trưng ra ánh mắt này để xin bố mẹ tha thứ và trăm lần như một, lần nào cũng hiệu nghiệm.
Quả nhiên, sau một lúc im lặng, Chử Thế Trạch chọn đứng dậy.
Cậu vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì nghe Chử Thế Trạch gọi: “Lại đây.”
Nguyễn Đan Thanh lề mề, không muốn lại gần.
Cậu vừa nhích được nửa bước, Chử Thế Trạch đã trực tiếp kéo cậu vào lòng, rồi hôn ngấu nghiến.
Hắn ngậm lấy đôi môi mềm mại, đỏ mọng của cậu, tỉ mỉ liếm mút, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho, tạo ra những âm thanh ướt át, sắc tình.
Nguyễn Đan Thanh cố gắng chịu đựng, nhưng cứ có cảm giác như Chử Thế Trạch hôn bao nhiêu cũng không đủ.
Tai cậu nóng bừng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, trong lòng thì không ngừng chửi rủa.
Không biết đã bao lâu, nụ hôn nồng nàn ấy mới lưu luyến tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.
Chử Thế Trạch khẽ mổ thêm một cái lên môi cậu, rồi mới buông ra: “Tôi đi tắm đây.”
Hắn đứng dậy.
Nguyễn Đan Thanh bất ngờ nhìn thấy “thứ đó.”
Tim cậu hẫng một nhịp.
“To quá.”
Hơn nữa, còn chưa… Cậu không dám nghĩ tiếp nữa.
“Mẹ kiếp! Đồ súc sinh!”
Bảo sao tối qua cậu cứ như bị tra tấn.