Khi mở mắt lần nữa, Hạ Tầm Dao đã từ tận thế trở về thập niên bảy mươi.
Không có zombie, không có dị năng, cũng không có cơ giáp.
Chỉ có một căn phòng tối tăm, một người em trai gầy gò và một thân phận bị người thân tính kế đến đường cùng.
Suất công nhân bị cướp.
Tên bị ghi vào danh sách xuống nông thôn.
Ngay cả chỗ ngủ cũng chỉ là một “chiếc quan tài gỗ” chật hẹp.
Ai cũng cho rằng hai chị em cô đã bị dồn vào đường cùng.
Nhưng không ai biết, người mở mắt trong cơ thể ấy không còn là cô gái yếu đuối năm xưa, mà là vị đội trưởng từng dẫn dắt căn cứ vượt qua vô số trận chiến sinh tử.
Mang theo cả kho công nghệ của thời đại tương lai, Hạ Tầm Dao không vội báo thù.
Cô sẽ từng bước lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về nguyên chủ.
Kẻ nợ nguyên chủ, cô sẽ đòi.
Người từng cưu mang nguyên chủ, cô sẽ báo đáp.
Còn thập niên bảy mươi trong mắt người khác là một thời đại thiếu thốn… trong mắt cô, đó lại là một vùng đất đầy cơ hội.
Trên con đường ấy, có lẽ sẽ xuất hiện một người đủ sức sánh vai cùng cô.





Bình Luận (0)