Chết tiệt! Cẩm Tây thật sự rất kích thích! Chơi game hay như vậy sao?
Không mất bao lâu, Cẩm Tây đã hạ gục năm người, những người vừa chế nhạo Cố Mặc lúc này đều sững sờ đứng im tại chỗ, thậm chí còn không dám chớp mắt!
Sau khi kết thúc trò chơi, Cẩm Tây ném điện thoại cho Cố Mặc. Điện thoại bay theo đường parabol rơi vào lòng bàn tay Cố Mặc. Cố Mặc ngơ ngác bắt lấy điện thoại, không thể tin được.
“Đại thần! Ăn kẹo!”
Cố Mặc phản ứng lại rất nhanh, cậu ta nhanh chóng lấy từ trong túi ra cây kẹo mút mà Cẩm Tây thích nhất, sau đó xé giấy gói, nhét vào miệng Cẩm Tây.
Cẩm Tây: “…”
Nịnh nọt như vậy, học ở đâu thế?
“Cậu muốn làm gì?”
Cẩm Tây liếc xéo Cố Mặc, vừa hỏi vừa lôi quyển bài tập vật lý của mình ra.
“Dạy tôi chơi game! Đưa tôi bay!”
Đôi mắt Cố Mặc lấp lánh ánh sáng. Lúc này, trong mắt cậu ta, Cẩm Tây như được phủ một lớp hào quang.
“Được thôi.”
Giọng Cẩm Tây trong trẻo, lập tức đồng ý.
Cẩm Tây đồng ý dễ dàng như vậy khiến Cố Mặc hơi bối rối, sau đó thử thăm dò hỏi: “Phía sau có phải còn một chữ “nhưng” không…”
“Thông minh thật, chỉ tháng này cậu thi lọt top 200 của khối thì tôi sẽ đưa cậu bay.”
Cố Mặc im lặng vài giây, sau đó quay người, ấm ức nói:
“Cẩm Tây, chúng ta tuyệt giao đi.”
Nói xong, cậu quay lưng về phía Cẩm Tây, chỉ để lại cho cô một bóng lưng bướng bỉnh và kiêu ngạo.
Cẩm Tây: “… Được.”
Cố Mặc: “!!!”
…
Tiết đầu tiên là tiết tiếng Anh.
Giáo viên tiếng Anh là chủ nhiệm lớp, cũng là người có tính khí tệ nhất. Giáo viên này có bối cảnh phía sau không tệ, thế nên có thể thản nhiên sử dụng thủ đoạn để đối phó với đám cậu ấm cô chiêu này.
Tất cả học sinh lớp 22 đều e ngại giáo viên tiếng Anh. Trước kia có một học sinh không làm bài tập quá ba lần nên đã bị gọi phụ huynh đến. Giới thượng lưu rất coi trọng thể diện, việc bị gọi phụ huynh như vậy thật sự quá mất mặt. Vì vậy, học sinh đó vừa về nhà đã bị đánh cho một trận. Sau đó, cậu ta bỏ tiền thuê một nhóm người trong xã hội để dạy dỗ giáo viên tiếng Anh, kết quả những người đó lại bị đánh cho tơi tả. Từ đó về sau, học sinh lớp 22 không ai dám không nghe lời giáo viên tiếng Anh Khương Tông nữa.
Theo lời đồn trong lớp, Khương Tông có một nhóm anh em trong xã hội, là dân xã hội đen. Những cậu ấm cô chiêu kia dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là những bông hoa sống trong nhà kính dưới sự che chở của cha mẹ, chưa từng trải qua sự hiểm ác của xã hội.
Khương Tông không có yêu cầu gì lớn đối với học sinh lớp 22, chỉ có một nguyên tắc cơ bản: Bài kiểm tra nghe viết từ vựng tiếng Anh hàng tuần, phải đạt. Nếu không… Hậu quả khó lường.
Nhìn Khương Tông mặc bộ đồ thể thao màu xám nhạt bước vào, đầu óc Cố Mặc hoàn toàn trống rỗng.
Hôm nay, Lý Nguyệt ngồi trước cậu ta và Cẩm Tây xin nghỉ. Trước đây, Cẩm Tây và Cố Mặc đều sống nhờ vào Lý Nguyệt!
Cố Mặc lo lắng như kiến trên chảo nóng, cậu ta liếc mắt nhìn Cẩm Tây.
Cẩm Tây dựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không có chút lo lắng nào.
Cố Mặc: “…”
“Này, bài kiểm tra hôm nay tính sao bây giờ? Lý Nguyệt xin nghỉ rồi!” Cố Mặc miễn cưỡng huých khuỷu tay vào cánh tay Cẩm Tây.
Người bị huých vào tay không có chút động tĩnh nào, lông mi không hề rung động, dường như không có ý định mở mắt.
Cố Mặc lại đưa tay gõ lên bàn Cẩm Tây: “Này! Tôi đang nói chuyện với cậu đấy!”
Giọng nói của cậu ta đã trở nên khó chịu. Đáng tiếc, Cẩm Tây vẫn không có động tĩnh.
“Cẩm Tây–“
Cố Mặc nghiến răng nghiến lợi.