Dáng người anh cao ráo, khí chất lạnh lùng tỏa ra xung quanh.
Cẩm Tây bước tới, chưa kịp đến gần Quân Bắc Chước thì đã nhìn thấy cha Lâm mẹ Lâm đứng ở góc phòng.
Cô liếc nhìn cha mẹ Lâm, định hỏi chuyện gì đang xảy ra thì mẹ Lâm đã vội vàng tiến đến bên cạnh, hạ giọng: “Dù lát nữa Ngũ gia nói gì thì tiểu thư cũng đừng cãi lại, biết chưa?”
Cẩm Tây nghi hoặc nhìn mẹ Lâm, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Lúc này, Quân Bắc Chước đang quay lưng về phía Cẩm Tây bỗng quay người lại, gương mặt lạnh lùng của anh hiện ra dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt đen sâu thẳm tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.
Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt ấy, cả người Cẩm Tây vô thức run lên.
“Quân Quân… anh sao vậy?”
Giọng Cẩm Tây khàn đi, nhìn Quân Bắc Chước lạnh lùng trước mặt, cô bỗng nhiên cảm thấy hơi sợ hãi.
Quân Bắc Chước từng bước tiến lại gần, tiếng bước chân trầm ổn như rơi vào lòng Cẩm Tây.
Dù đã sống lại một đời, nhưng đối mặt với Quân Bắc Chước thực sự tức giận như thế này, cô vẫn vô thức cảm thấy sợ hãi.
Nhất là khi Quân Bắc Chước mím môi, không nói một lời.
Thật sự khiến lòng cô run lên bần bật…
Cha Lâm, mẹ Lâm và những người giúp việc đứng chờ ở đây đều đã rời đi, cả phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Cẩm Tây và Quân Bắc Chước.
“Anh cứ tưởng, em thực sự đã biết hối cải, biết thay đổi bản thân.”
Quân Bắc Chước bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói khàn khàn vô cùng rõ ràng trong phòng khách yên tĩnh.
Đầu óc Cẩm Tây choáng váng.
Cái gì mà anh tưởng cô thực sự đã biết hối cải, biết thay đổi bản thân?
Cô thực sự đã thay đổi rồi mà!
Chẳng lẽ, Quân Quân nghe được lời đồn đại gì về cô?
Cẩm Tây cau mày suy nghĩ, chợt nhớ tới chuyện xảy ra ở trường với Giản An Tuyết mấy hôm trước, chẳng lẽ là vì chuyện này?
“Quân Quân, anh có thể đừng nhìn em bằng ánh mắt đó không?”
Cẩm Tây ấm ức lùi về phía sau một bước, giọng nói mềm mại của cô như rơi vào trái tim Quân Bắc Chước, khiến thân hình cao lớn của anh không khỏi khựng lại.
Nhưng nghĩ đến cuộc gọi của giáo viên trường học lúc nãy, sắc mặt Quân Bắc Chước càng tối sầm hơn.
“Em ở trường bắt nạt người khác, sỉ nhục bạn học, cãi nhau với nam sinh! Cẩm Tây, em thực sự khiến anh rất thất vọng.”
Ánh mắt Quân Bắc Chước lạnh lùng như một tảng băng. Mỗi lời anh nói đều như lẫn cả cặn băng và khí tức áp đảo khiến người ta không thể nhìn thẳng vào anh.
Lời nói của anh khiến Cẩm Tây cảm thấy ớn lạnh trong lòng.
Quân Bắc Chước quả nhiên là biết rồi!
Nhưng câu cuối cùng “Em thực sự khiến anh rất thất vọng” kia mới thực sự như lưỡi dao đâm vào trái tim cô.
Trong lòng Cẩm Tây dâng lên một nỗi ấm ức vô bờ, cô ngước mắt lên, hàng mi dài cong vút run rẩy.
“Quân Quân, anh tin lời bọn họ nói chứ không tin em, phải không?”
Cẩm Tây biết những gì cô đã làm trước đây thực sự là quá đáng, đó là lý do tại sao Quân Bắc Chước lại mất niềm tin vào cô như thế, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu và buồn bã khi anh không tin tưởng cô.
Rất khó chịu, rất đắng chát, rất ngột ngạt.
Quân Bắc Chước nghe Cẩm Tây nói vậy, đôi mắt như mực hơi nheo lại, đầu ngón tay khẽ run lên.
Giọng nói ấm ức của Cẩm Tây khiến trái tim anh như mềm nhũn ra.
“Giáo viên của em đã gọi điện thoại cho anh…”
Anh khẽ thở dài, dường như đang nói cho Cẩm Tây biết tiền căn hậu quả.