Đến nội dung chính

Chương 2.2: Bát mì đầu tiên

admin 510 Chữ Cài Đặt

Cô muốn được ngửi mùi khói bếp, muốn được nghe tiếng dầu sôi, muốn được ăn một bát cơm đúng nghĩa!

Nghĩ đến đó, Lâm Tuyền nhắm mắt, bóp mũi, dứt khoát đổ thẳng tuýp dịch dinh dưỡng vào miệng.

“Khụ… khụ…”

Vị của nó còn tệ hơn cô tưởng tượng. Nó không ngọt, không mặn, dính dớp và lạnh ngắt như một bãi bùn loãng, trôi tuột xuống cuống họng một cách nặng nề.

Thứ duy nhất mà nó mang lại là một luồng nhiệt lượng ấm áp nhanh chóng lan tỏa từ dạ dày ra khắp tứ chi, xua đi cảm giác bủn rủn của cơ thể.

Không dám nghỉ ngơi dù chỉ một phút, Lâm Tuyền quệt ngang miệng lẩm bẩm: “Má nó, dở tệ thiệt chứ!”

Cô xoay người, một lần nữa khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, sải bước ra ngoài buồng lái máy xúc.

Lần thao tác thứ hai, Lâm Tuyền cẩn thận hơn rất nhiều. Cô ngồi trên ghế lái, nhắm mắt lại để những luồng ký ức của nguyên chủ hoàn toàn dung nhập vào từng cử động của ngón tay. Cô nhận ra thao tác chiếc máy xúc này không chỉ dựa vào lực tay, mà còn phải cảm nhận được nhịp run của động cơ năng lượng.
“Khởi động. Hạ cần gạt ba mươi độ. Mở rộng biên độ cánh tay robot.” Cô khẽ lẩm nhẩm.

“Uỳnh… uỳnh…”

Cánh tay thép đen khổng lồ chuyển động một cách mượt mà hơn, từ từ xúc một khối hợp kim phế liệu nặng, xoay nhẹ một vòng rồi thả xuống khu vực quy hoạch bên phải.

Khi đã bắt đầu quen tay, tốc độ của Lâm Tuyền tăng lên rõ rệt. Sự nhạy bén của một người từng làm chủ những gian bếp bận rộn nhất giúp cô phân tích cấu trúc của các đống rác một cách nhanh chóng, tránh lặp lại sai lầm chết người của lần đầu tiên.

Tuy nhiên, thử thách lớn nhất không nằm ở kỹ thuật, mà nằm ở quy luật thời gian quái dị của tinh cầu này.

Hành tinh Rác số 44 là một tiểu hành tinh có khối lượng và bán kính cực kỳ nhỏ, chỉ bằng một phần mười so với Lam Tinh cổ đại. Do nằm ở rìa của một hệ sao đôi, chịu lực hấp dẫn phức tạp và có tốc độ tự quay cực nhanh, một chu kỳ ngày đêm ở nơi này chỉ kéo dài vỏn vẹn sáu giờ chuẩn.
Điều này có nghĩa là, trong vòng bốn mươi tám giờ Lam Tinh mà hệ thống quy định, Lâm Tuyền phải trải qua đến tám lần ngày đêm thay đổi liên tục!

Cứ mỗi ba tiếng đồng hồ, hai mặt trời song sinh màu đỏ rực khuất sau núi rác, màn đêm lạnh giá, u tối của vũ trụ đã lập tức đổ ập xuống. Rồi chỉ ba tiếng sau, ánh sáng chói chang lại thiêu đốt mặt đất. Sự đảo lộn vô điện kiện này khiến đồng hồ sinh học của Lâm Tuyền bị tàn phá nặng nề.