Cuối tuần,
Bảy giờ tối,
Mặc Uyển Ninh mặc trên người chiếc váy ren ôm dài tay thắt nơ nhỏ màu trắng sữa dài tới đầu gối kết hợp cùng đôi giày cao gót quai mảnh màu be, mái tóc đen mềm dài ngang lưng được buông thả tự nhiên, tuy chỉ trang điểm đơn giản nhưng khi vừa xuất hiện cũng đủ khiến cho Triệu Khải Trạch vừa nhìn thấy liền như người mất hồn.
“Em…mặc như vậy có gì không ổn sao? Hay trên mặt có dính gì?”
Tuy hai người đã từng trải qua chuyện thân mật nhất nhưng khi bắt gặp ánh mắt chăm chú, nóng rực của Triệu Khải Trạch, Mặc Uyển Ninh vẫn không được tự nhiên đỏ mặt, theo phản xạ vội vàng nhìn từ trên xuống dưới người một lượt.
“Không có! Do Mặc tiểu thư tối nay xinh đẹp như tiên nữ dáng trần, làm tại hạ không thể rời mắt!”
Triệu Khải Trạch nhìn dáng vẻ cô khẩn trương nghiêm túc ngó trước ngó sau thì không nhịn được mỉm cười trêu chọc.
“Anh…Đáng ghét!”
Bàn tay đấm nhẹ lên lồng ngực bền chắc, lần đầu gặp bạn bè của anh cô căng thẳng tới mức tối ngủ vẫn luôn nghĩ xem hôm nay phải mặc gì, trang điểm thế nào mới phù hợp vậy mà anh còn trêu chọc cô.
“Không cần căng thẳng! Toàn bạn bè lâu năm, bọn họ không để ý tiểu tiết gì đâu. Người nên lo lắng nên là anh mới phải, Mặc tiểu thư xinh đẹp thế này, thật muốn giấu em thật kỹ để không ai có thể nhìn thấy.”
Nhẹ nhàng giúp Mặc Uyển Ninh vén lại mấy sợi tóc lộn xộn ra sau tai, ánh mắt vô tình chạm vào cần cổ thon dài trắng mịn cùng xương quai xanh uốn lượn mềm mại ẩn hiện dưới lớp vải ren, yết hầu bỗng lăn lộn vài vòng, trong đầu không khỏi nhớ tới đêm mất hồn đầy lưu luyến kia…
Nhà hàng Krystal,
“Em dâu xinh đẹp thế này hèn gì thằng nhóc Khải Trạch này giấu người kỹ như vậy! Nếu không phải tiểu Hào lỡ miệng nói ra thì có lẽ tới đám cưới của cậu ấy chúng ta mới biết mặt cô dâu.”
Người vừa lên tiếng là Trương Hách, trong nhóm năm người bọn họ, so về tuổi tác thì Trương Hách lớn hơn mọi người hai tuổi lại là người lăn lộn từng trải nhiều trong xã hội nên được tôn trọng gọi là anh Hách. Tiểu Hào chính là người em họ của Trương Hách, đang làm việc ở công ty luật của Triệu Khải Trạch.
Chuyện giám đốc công ty đang hẹn hò tiểu Hào cũng chỉ vô tình biết được trong một lần đi ăn cùng bạn gái vô tình bắt gặp đại luật sư vốn luôn nghiêm túc sạch sẽ đang hào hứng há miệng ăn nốt miếng há cảo trên đũa mà cô gái kia đang ăn dở, vẻ mặt lúc ăn được rồi thì cực kỳ vui vẻ đầy thoả mãn.
“Chả trách bao nhiêu người làm mai mà cậu ấy không chịu, thì ra là đã có người trong lòng.”
“Hôm nay Lăng Triệt đưa thiệp cưới, kế tiếp có lẽ là Triệu luật sư của chúng ta rồi!”
“Bọn anh cứ nghĩ tên Liễu Hạ Huệ này sẽ cô độc cả đời, đúng là… anh hùng khó qua ải mỹ nhân.”
Nhóm bạn thân lâu ngày gặp mặt, mỗi người một câu khiến không khí buổi tụ tập vô cùng vui vẻ náo nhiệt.
Bạn bè của Triệu Khải Trạch đều là người thành đạt, cách nói chuyện hài hước nhưng rất có chừng mực khiến Mặc Uyển Ninh không quá lạc lõng xa cách.
“Em nhớ người mà anh Khải Trạch dẫn đi tham gia buổi tiệc mừng ngày thành lập công ty Trí Viễn hình như không phải là Mặc tiểu thư đây?!”
Phó Bạch Dung – vợ sắp cưới của Lăng Triệt, cũng là nhân vật chính tối hôm nay ghé vào tai Lăng Triệt, tò mò khẽ hỏi.
“Chuyện tình cảm Khải Trạch rất kín tiếng, bọn anh cũng chưa bao giờ nghe cậu ấy nhắc tới cô gái kia. Đây là lần đầu tiên cậu ấy dẫn theo một cô gái tới giới thiệu với mọi người.”
Tuy Lăng Triệt cùng Phó Bạch Dung nói rất khẽ nhưng có lẽ giác quan thứ sáu của phụ nữ cùng ánh mắt vô tình đảo qua cô khi hai người nói chuyện vừa vặn lại lọt vào tai Mặc Uyển Ninh.
Cô biết người mà hai người họ đang nhắc tới chính là Lâm Doanh Doanh, trong lòng không khỏi trùng xuống, khuôn mặt thoáng chốc hiện ra nét nhợt nhạt suy tư.
“Em sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị hay trong người thấy khó chịu?”
Triệu Khải Trạch nói xong câu chuyện với Trương Hách, lúc đưa mắt nhìn sang chén đồ ăn mà khi nãy hắn gắp cho cô vẫn còn đầy cộng với dáng vẻ có chút thất thần ngây người thì chân mày cương nghị chợt nhíu lại, bàn tay vô cùng tự nhiên đưa lên sờ trán Mặc Uyển Ninh lo lắng hỏi.
“A…không có gì! Em chỉ là đang suy nghĩ lung tung vài chuyện thôi.”
Đụng chạm của Triệu Khải Trạch khiến cô giật mình bừng tỉnh, khoé môi gượng cười nhỏ giọng đáp lời.
“Nếu không hợp khẩu vị thì đừng ăn nữa, lát anh dẫn em đi quán mì bò hầm hôm trước chúng ta ăn, hửm?”
Hành động ân cần của Triệu Khải Trạch nhanh chóng thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người.
“Là trước kia chúng ta đều không nhận ra, vẫn là em dâu tốt nhất, khiến Triệu luật sư mặt lạnh luôn giữ thân trong sạch của chúng ta thay đổi tính nết!”
Trương Hách chứng kiến một màn thể hiện tình cảm kia không khỏi cảm thán trêu chọc.
“Uyển Ninh vừa xinh đẹp lại dịu dàng, nếu em mà là đàn ông cũng sẽ thích em ấy. Mắt nhìn người của đại luật sư quả nhiên rất tinh tế.”
Mặc Hiểu Nghi – vợ của Trương Hách ngồi bên cạnh chồng cũng vui vẻ cười nói.
Mặc Hiểu Nghi và Trương Hách quen nhau từ hồi còn học đại học sau đó tiến tới hôn nhân, thế nên cô với đám người Triệu Khải Trạch, Lăng Triệt có thể nói là thân quen. Chuyện tình cảm của mấy người họ cô hầu như đều đã biết qua, duy chỉ có mình Triệu Khải Trạch là kín tiếng nhất. So với Lâm Doanh Doanh thông minh sắc sảo thì cô vẫn có thiện cảm với cô gái tên Mặc Uyển Ninh này hơn.
Với điều kiện và ngoại hình của Triệu Khải Trạch có thể nói muốn mỹ nhân nào mà không có, nhưng phụ nữ quá chủ động hoặc khôn khéo quá mức đôi khi sẽ khiến đàn ông không còn cảm giác được chinh phục.
Mặc Uyển Ninh lại vừa vặn có được sự xinh đẹp dịu dàng, tính cách tuy có phần hơi nhu nhược hướng nội nhưng như thế lại dễ khiến đàn ông muốn được yêu thương che chở.
Bỗng dưng trở thành tâm điểm của mọi người, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Mặc Uyển Ninh thoáng chốc đã ửng đỏ lên, mắt đẹp xấu hổ cụp xuống lén nhìn sang Triệu Khải Trạch cầu cứu.
Khoé môi Triệu Khải Trạch lập tức xuất hiện ý cười, trong mắt đều là cưng chiều vô hạn, bàn tay thon dài vươn qua ôm lấy eo cô vỗ nhẹ mấy cái như trấn an rồi nghiêng người ghé sát vào tai cô nói nhỏ:
“Anh mới phát hiện ra một bí mật!”
“…”
Chân mày Mặc Uyển Ninh nhướn lên đầy tò mò khó hiểu.
“Mỗi lần em thẹn thùng…trông rất đáng yêu!”
Triệu Khải Trạch không chút kiêng dè, ánh mắt nóng rực chăm chú dõi theo từng biểu cảm của cô, giống như thế giới này chỉ còn tồn tại hai người bọn họ.
“Chỉ muốn bắt nạt em ngay bây giờ!”
Khát vọng chiếm hữu không thèm che giấu, trong đầu đều là hình ảnh quấn quýt triền miên đêm bọn họ phát sinh quan hệ.
Khó trách người xưa thường nói khi chưa ăn thịt thì chê thịt tanh, đến khi nếm qua rồi thì lại như kẻ nghiện, lúc nào cũng nhớ nhung thèm muốn.
Kết thúc buổi tiệc cũng đã gần mười một giờ đêm, lâu ngày gặp lại cho nên hầu như ai cũng sảng khoải hào hứng uống qua không ít rượu, tới khi ra về, vì an toàn cho nên lúc này đang cùng nhau đứng trước cửa nhà hàng gọi taxi hoặc thuê tài xế tới lái xe về.
“Anh không sao chứ? Đợi một chút, xe sắp tới rồi!”
Mặc Uyển Ninh đứng bên cạnh phát hiện thân hình thon dài của Triệu Khải Trạch có chút loạng choạng bất ổn cho nên liền chủ động đỡ lấy cánh tay anh, lo lắng hỏi.
“Không sao! Chỉ là tối nay vui quá cho nên uống hơi quá chén, làm phiền em phải đưa anh về nhà rồi.”
Bàn tay thuận thế ôm chặt lấy eo nhỏ đem cơ thể cao lớn dựa sát vào người cô, hơi thở mang theo mùi rượu phả vào gương mặt xinh đẹp mà hắn vẫn luôn nhớ thương nhiều năm trời.
Nửa tiếng sau,
Không biết có phải tối nay Triệu Khải Trạch uống nhiều rượu nên say rồi hay không mà suốt quãng đường từ nhà hàng về tới nhà cơ thể cao lớn của anh cứ như người vô lực, lười biếng dựa hết cả vào cô.
Khó khăn lắm mới đỡ được tên ma men về tới nhà, vừa đẩy cửa bước vào, đèn còn chưa kịp mở, cánh tay đang ôm lấy eo cô bỗng nhiên dùng sức siết chặt, sau một cái xoay người liền thuận lợi đem cơ thể Mặc Uyển Ninh áp lên trên tường, một tay đỡ lấy gáy cô, cúi đầu hôn xuống.
“Khải Trạch…anh đừng, ưm…”
Trong khoang miệng nhanh chóng lan ra mùi rượu thơm nồng, Mặc Uyển Ninh bị nụ hôn tham lam mạnh mẽ của anh làm cho hoảng, bàn tay đặt lên bả vai bền chắc ý muốn đẩy ra.
“Ninh Ninh, tối nay ở lại đây, được không em? Em…không muốn anh sao?”
Hơi thở dồn dập, lời nói dụ hoặc.
Trong bóng tối, bàn tay Triệu Khải Trạch bắt đầu không ngoan ngoãn di chuyển. Lòng bàn tay nóng hổi men theo eo nhỏ chậm rãi di chuyển lên xuống, nặng nề xoa nắn. Môi lưỡi hai người không ngừng dây dưa trao đổi, dục vọng nguyên thuỷ như núi lửa phun trào, lí trí cũng nhanh chóng bị nuốt chửng.
“Ưm…”
Tiếng ngâm nga rên rỉ của mỹ nhân mềm mại trong lòng khiến nơi nào đó chớp mắt ngẩng cao đầu phồng to thành một khối dưới lớp vải.
“Bảo bối nhiệt tình! Đêm nay sẽ khiến em thoải mái hơn nữa…”