Nghĩ đến đây, Trì Nhất Huyền cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Trước khi xuyên không, tác giả yêu thích của y vừa bắt đầu viết truyện mới thôi, có lẽ sẽ không bao giờ đọc được nữa.
[Xin ngài đừng buồn. Khi tu vi của ngài tăng lên, có lẽ…]
“Ngươi nói gì thế?” Trì Nhất Huyền phản ứng kịch liệt: “Ha ha, ta buồn sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta không buồn đâu. Không về được thì sao chứ? Giờ ta có thể xây dựng vương quốc của riêng mình! Ha ha, sau này ta sẽ ban hành luật khuyến khích sáng tác. Ai dám viết dang dở, ta sẽ nhốt vào phòng tối, không hoàn thành thì đừng mong ra ngoài!”
Mệnh Khí: […Nghe không giống khuyến khích mà giống đe dọa hơn.]
Trì Nhất Huyền bộc phát một hồi, sau khi bình tĩnh lại, mới hỏi Mệnh Khí: ” Vừa rồi ta có làm ngươi sợ không?”
[Cũng không có.] Giọng Mệnh Khí vẫn ôn hòa như trước: [Trong mắt ta, ngài hiện giờ thoải mái hơn nhiều, ta rất thích ngài như thế này.]
Trì Nhất Huyền cảm động: “Ngươi thật tốt, ta muốn hôn ngươi quá à.”
Mệnh Khí im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: [Nếu ngài muốn, sau này khi tu vi của ngài cao hơn, ngài có thể tạo cho ta một thân xác.]
Trì Nhất Huyền lập tức thất vọng: “Hả? Lại còn như vậy nữa à? Khỏi đi, ta cũng chỉ nói cho vui mồm thôi.”
Mệnh Khí: […]
Dù vậy, lời nói của Mệnh Khí lại khơi gợi một ý tưởng trong lòng Trì Nhất Huyền. Nếu y xuyên đến một thế giới bình thường thì thôi, nhưng đây là một thế giới tiên hiệp huyền huyễn. Y đang sử dụng nguyên hồn của nguyên thân, còn chiếm hữu cơ thể của nguyên thân nữa. Dù đây là sự thật, nhưng nói ra hay nghĩ đến thì đều thấy có hơi bệnh hoạn.
Nếu sau này có cơ hội, y thật sự muốn tạo một cơ thể mới cho mình, rồi trả lại cơ thể này cho nguyên thân.
Về phần tu vi gì đó, y cũng không quá lo lắng. Thế giới này khác với vài cốt truyện trong tiểu thuyết mà y biết, tu vi gắn liền với linh hồn. Dù Hà Niệm Viễn đã chết, linh hồn của hắn vẫn giữ được cảnh giới Trúc Cơ, và Mệnh Khí cũng bị ràng buộc với linh hồn. Nó cũng giống như chuyển dữ liệu từ điện thoại cũ sang điện thoại mới thôi.
“Thôi bỏ đi, dù sao hiện tại tu vi của ta còn thấp, có làm gì được đâu.” Trì Nhất Huyền gác chuyện này sang một bên, bắt đầu bận rộn với những việc khác. Y không chú ý đến, ảnh vệ sống dưới cái bóng của y có hơi kích động một chút.
*
“Trời tối rồi, chúng ta cần tìm một nơi an toàn để qua đêm.”
“Làm gì dễ thế. Cơn bão cát vừa rồi hại chúng ta lạc đường, la bàn cũng bị hỏng rồi. Nhìn đâu cũng thấy giống nhau, chỗ qua đêm mà chúng ta đã ghi nhớ hồi trước cũng tìm không ra luôn rồi.”
Dưới màn đêm, một đoàn thương đội đang lầm lũi lê bước về tría trước. Mặt mũi, quần áo của bọn họ đầy cát bụi, chiếc khăn quấn mặt rung lên để rũ cát cũng rơi xuống cả ký cát.
Thế nhưng bọn họ không dám tùy tiện dừng lại. Cơn gió mạnh bất ngờ lúc hoàng hôn đã làm hỏng la bàn, khiến cả đoàn lạc hướng. Nếu gió lớn lại nổi lên vào ban đêm, hậu quả sẽ rất tệ. Dù nơi này không phải là sa mạc, không đến mức sẽ chôn sống bọn họ, nhưng nếu cát bụi quá nhiều, những con sao biển có thể trộn lẫn trong cát mà tấn công, không chỉ phá hoại hàng hóa mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng nữa ấy chứ.
Mỗi năm, không biết bao nhiêu người chết vì sao biển đấy.
Thực sự có thể nói là sợ cái gì thì cái đó tới. Đúng lúc này, khi người dẫn đầu thương đội là La Yến Hành còn đang âm thầm lo lắng, thì trong thương đội bất ngờ có ai đó hét lên, sau đó nhảy dựng lên trong cơn hoảng loạn.
La Yến Hành nhìn qua là biết ngay trên người hắn ta đã bị sao biển xâm nhập. Nàng ta kinh hãi hỏi: “Ngươi không mặc hộ giáp sao?”
Người kia vừa ngứa gãi khắp người, vừa khóc lóc thảm thiết, nói rằng mình đã lỡ bán hộ giáp để đổi lấy tiền mất rồi.
Mặt mày La Yến Hành tối sầm, suýt chút nữa là tức chết luôn.