Tối đó, Thẩm Diệc đứng trước cửa phòng nhìn Tô Thanh cứ lảng vảng gần thư phòng, tay cầm một ly sữa nóng nhưng không dám lại gần, “thật là dejavu quá đi!”. Nhưng lần này Thẩm Diệc rất hiểu chuyện, không ngăn cản cậu ta mà chỉ giả vờ như có việc rồi rời đi.
Thấy hung thần canh cửa cuối cùng cũng chịu đi, Tô Thanh vội vàng đi vào như thể đang sợ chỉ cần chậm chân một chút là Thẩm Diệc sẽ quay lại.
Tô Dịch Thần thấy có người tiến vào nhưng lại không nghe tiếng gõ cửa thì nghĩ bằng đầu gối cũng biết là Tô Thanh, hắn chậm rãi ngẩn mặt lên: ” Khuya rồi sao còn chưa ngủ?”
“Cháu thấy thư phòng vẫn còn sáng đèn, sợ chú làm việc vất vả nên muốn mang sữa cho chú.” Tô Thanh dùng giọng điệu e ấp thẹn thùng mà cậu ta cho là quyến rũ động lòng người nhất để nói cho Tô Dịch Thần nghe, nào có ngờ hắn bây giờ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cả bữa tối cũng sắp sửa nôn ra bàn.
“Khụ.” Hắn giả vờ ho khan để có thể nuốt cơn buồn nôn xuống.
Tô Thanh thấy hắn cứ ho như vậy lại cứ nghĩ hắn đang cố gắng trấn tĩnh trước mị lực của mình, suy nghĩ này của cậu ta nếu để Tô Dịch Thần biết được hẳn là hắn ta sẽ nhảy lầu để kêu oan cho bản thân mình mất.
Thấy ánh mắt Tô Thanh nhìn mình càng ngày càng nóng rực, Tô Dịch Thần vội vàng lãng sang chuyện khác.
Tô Thanh tim đập thình thịch, vội vàng dò hỏi: “Vậy… chú đã đổi bản thiết kế chưa? Cháu lo bọn họ có nội gián.”
Tô Dịch Thần thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, hắn đứng dậy, đi tới trước chiếc két sắt âm tường ẩn sau bức tranh sơn dầu. Hắn cố ý đứng nghiêng người, để lộ đôi bàn tay đang bấm mật khẩu một cách chậm rãi, rõ ràng từng nhịp một: 0000
“Chú đã chuẩn bị một bản vẽ hoàn chỉnh nhất, tinh hoa của cả tập đoàn đều nằm trong này.” Hắn vừa nói vừa vỗ nhẹ vào cánh cửa két sắt đã mở, để lộ tập hồ sơ màu đỏ rực rỡ có dòng chữ vàng “Bản dự án Cảng phía Nam”. “Chỉ cần cái này còn, cho dù Thiên Vũ có giở trò gì đi chăng nữa cũng không thắng nổi chú.
Tô Thanh nhìn chằm chằm vào dãy số “0000” còn chưa kịp vui mừng đã bị Tô Dịch Thần đẩy khỏi phòng.
“Khuya rồi cháu về phòng nghỉ ngơi đi.” Nói xong Tô Dịch Thần vội vàng rời đi.
Tô Thanh nhìn bóng lưng Tô Dịch Thần chạy trối chết mà ngơ ngác, nhưng rất nhanh cậu ta lại nở nụ cười dâm đãng:” chắc chú ấy sợ ở gần tôi thêm chút nữa là không kiềm lòng được chứ gì, ha ha ha.”
Sáng hôm sau.
Tô Thanh thức dậy từ sớm, nấp sau khe cửa phòng nhìn theo bóng lưng Tô Dịch Thần rời khỏi biệt thự. Cậu ta rón rén lẻn ra hành lang, mục tiêu chính là thư phòng tầng hai. Thế nhưng, trái với mong đợi, cánh cửa gỗ nặng nề đã được khóa chặt.
“Chết tiệt, rõ ràng tối qua chú không khóa cửa cơ mà!” Tô Thanh nghiến răng, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân sầm sập của Thẩm Diệc vang lên từ đầu hành lang. Tô Thanh hốt hoảng nép vào góc khuất. Cậu thấy Thẩm Diệc tay cầm một xấp hóa đơn, miệng lẩm bẩm đầy vẻ bực bội:
“Phiền chết đi được, máy phun thuốc làm hỏng hết cả cảm biến vân tay rồi. Chìa khóa dự phòng đâu không biết…”
Thẩm Diệc vừa đi vừa lục lọi túi quần, bất chợt một tiếng “keng” thanh thúy vang lên. Một chùm chìa khóa bạc rơi xuống, trượt dài trên sàn nhà, nằm chỏng chơ ngay dưới tấm thảm trước cửa thư phòng. Thẩm Diệc dường như không hay biết, cậu ta vẫn tiếp tục vừa đi vừa càm ràm rồi rẽ xuống cầu thang.
Tô Thanh mừng phát điên, đợi bóng dáng quản gia khuất hẳn mới lao ra chộp lấy chùm chìa khóa.
Cạch.
Cửa vừa mở ra Tô Thanh đã lao thẳng đến két sắt, run rẩy bấm mật khẩu.
Tạch.
Cánh cửa két sắt bật mở, tập hồ sơ màu đỏ nằm đó như đang vẫy gọi. Tô Thanh lập tức rút điện thoại, chụp lia lịa từng trang một, gửi cho Trình Tư Viễn với dòng chữ: “Bản thật 100%, chú tôi vừa cất vào tối qua!”
Trong lúc đó, tại phòng giám sát Thẩm Diệc đang ngồi trên ghế xoay, tay cầm ly nước ép, nhìn màn hình lớn đang chiếu cảnh Tô Thanh chổng mông chụp ảnh với độ nét 4K không bỏ sót một chi tiết nào.
“Góc quay này tuyệt thật đấy.” Thẩm Diệc cảm khái, rồi khẽ liếc nhìn thông báo hệ thống.
Bé iu: [Ký chủ, ngài đánh rơi chìa khóa như vậy mà cậu ta cũng tin được. Đúng là hai kẻ ngốc gặp nhau mà!]
Thẩm Diệc lẩm bẩm với nụ cười đầy ý vị: “Ông chủ đã dày công chuẩn bị mật khẩu 0000, tôi mà không phối hợp rơi chìa khóa thì phí cả một đời diễn viên của ngài ấy. Để xem khi Trình Tư Viễn mang đồ thiệt 100% này đi đấu thầu, hắn sẽ khóc hay cười đây. Hahaha!”