Đến nội dung chính

Chương 12: Nước mắt không có tác dụng với tôi!

admin 1.000 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, Tô Thanh còn đang ngủ nướng thì bị tiếng máy phun thuốc ầm ầm làm cho giật mình. Khói trắng nồng nặc mùi hóa chất xộc vào phòng khiến cậu ta ho sặc sụa, nước mắt nước mũi giàn giụa. Chẳng kịp thay quần áo tử tế, Tô Thanh vơ vội cái áo khoác rồi tháo chạy ra khỏi phòng.

“Phun cho kỹ vào, không được sót chỗ nào đâu đó.” Thẩm Diệc cầm chiếc quạt giấy phẩy phẩy, giọng nói vang vọng khắp sảnh.

Tô Thanh đứng trước cửa lớn biệt thự vừa thở dốc vừa trừng Thẩm Diệc, hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu, thấy Thẩm Diệc không thèm đếm xỉa đến dáng vẻ chật chật vật của mình, Tô Thanh gào lên: “Anh lại làm trò gì nữa vậy!!!”

“Thiếu gia không biết đâu nhà chúng ta dạo này xuất hiện một con chuột cống to lắm, mới hôm qua thôi tôi còn thấy nó vừa ăn cắp vừa la làng nữa, nó cứ chạy vòng vòng nhà như thể sợ mọi người không biết nó ăn cắp đồ vậy.” Thấy “con chuột” bị hun đến mức chạy khỏi hang, Thẩm Diệc mới từ tốn giải thích.
“Anh cố ý đúng không, muốn phun thuốc sao không báo trước, anh muốn tôi bị ngộ độc chết à!? Khụ khụ.” Tô Thanh vừa nói vừa ho sặc sụa.

“Xin lỗi thiếu gia là do tôi sơ xuất, để tôi bảo tài xế đưa cậu ra ngoài lánh tạm. Đợi khi nào khử trùng xong rồi hẵng về.” Trái với Tô Thanh đang chật vật với mùi thuốc hóa học thì Thẩm Diệc lại khá bình thãn do cậu đã đeo sẵng mặt nạ phòng độc rồi.

“Hừ, bộ anh nghĩ tôi còn lựa chọn khác hả. Đúng là rách việc, khi không lại rước thêm chuyện về nhà, có chuột thì bắt thôi chứ mắc gì đem thuốc về xịt!” Tô Thanh vừa đi ra xe vừa lẩm bẩm chửi.

Bé iu: [Ký chủ, ngài nhìn cái mặt cậu ta đỏ như đít khỉ luôn kìa. Ngài hun thuốc hay là muốn ám sát người ta vậy?]

Thẩm Diệc lẩm bẩm: “Tôi chỉ đang bắt chuột thôi mà.”

Tô Thanh vừa đi không bao lâu thì Thẩm Diệc cũng đã tiễn xong đội vệ sinh về, đồng thời lúc này một chiếc xe vans chạy vào sân.
“Đến rồi, đến rồi, đội thi công sân khấu của tôi đến rồi!” Thẩm Diệc thấy thợ lắp camera đến thì nụ cười lại dần mất đi nhân tính.

So với Thẩm Diệc đang bận rộn với việc chỉ huy thợ lắp camera thì Tô Thanh bên kia cũng không kém cạnh gì, Vừa lên xe cậu ta đã nhận được cuộc gọi của Trình Tư Viễn với giọng điệu vô cùng gấp gáp, bảo cậu đến gặp, hắn ta có việc quan trọng muốn bàn bạc.

Vừa đến điểm hẹn, đập vào mắt Tô Thanh là Trình Tư Viễn đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ, gương mặt hốc hác tiều tụy. Thấy Tô Thanh đến anh mắt của hắn mới ánh lên một tia sinh khí.

“Xin lỗi…” Người đàn ông đột ngột lên tiếng, không đợi Tô Thanh thắc mắc, hắn đã lên tiếng giải đáp mọi thắc mắc của cậu. “Bọn họ đã lấy thành công bản thiết kế rồi, cậu có chắc là đã cảnh báo cho chú của cậu chưa. Hiện tại giám đốc Trần vẫn chưa bị loại khỏi dự án này, hay chú của cậu căn bản không tin cậu.” Vừa dứt lời, Trình Tư Viễn đã dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tô Thanh.
“Không thể nào, sao chú ấy lại không tin tôi chứ, anh nói bậy gì thế, rõ ràng chú ấy còn bảo tôi cứ yên tâm mọi chuyện cứ để chú ấy lo kia mà!” Tô Thanh lập tức trưng ra bộ mặt không thể tin được mà nhìn Trình Tư Viễn, vội vàng phản bác.

“Nhưng sự thật là bọn họ đã có được bản thiết kế rồi, tôi đã làm hết sức có thể nhưng đổi lại được gì chứ,…” Trình Tư Viễn cúi mặt xuống nhưng Tô Thanh vẫn thấy rõ được sự thất vọng trên gương mặt của hắn đồng thời lúc đó âm thanh thông báo của hệ thống cũng xuất hiện

[Đối tượng công lược Trình Tư Viễn: độ thiên cảm -2 tổng 63 xin ký chủ tiếp tục cố gắng.]

Nghe thấy thông báo của hệ thống Tô Thanh vô cùng bất ngờ, vậy có nghĩa là Trình Tư Viễn không có lừa mình, nếu không hắn đã không buồn rầu như vậy khi bị chất vấn. Vậy chẳng lẻ vấn đề thật sự nằm ở chỗ của chú, chú không tin mình sao?

Trong lúc Tô Thanh còn bận rộn với một ngàn câu hỏi vì sao trong đầu mình thì Trình Tư Viễn đã lên tiếng: “Nếu cậu bảo đã nói chuyện này với Tô Dịch Thần rồi thì cậu cứ về hỏi hắn đã giải quyết chưa chẳng phải là được rồi sao. Đâu cần phải ở đây nghi ngờ tôi.”

Câu nói hờn dỗi này của Trình Tư Viễn kéo Tô Thanh trở về với hiện thực, lúng túng nói: “Thật xin lỗi, tôi không có ý đó, tôi chỉ là bất ngờ quá nên mới lỡ lời thôi. Tôi thật sự không có ý chất vấn ngài.”

Nghe vậy gương mặt của Hắn mới dịu lại, tiếp tục gợi ý cho Tô Thanh: “Theo tôi thấy, cậu nên trở về làm rõ với Tô Dịch Thần đi, xem hắn giải quyết chuyện này đến đâu rồi, để có gì bất trắc chúng ta vẫn có thể xử lý được.”

Nghe những lời này của hắn, Tô Thanh gật đầu như gà mổ thóc, cậu ta vốn còn định mời người đàn ông này đi ăn trưa để kiếm điểm thiện cảm nhưng người ta đã vội vàng đi mất.

“Chắc là còn giận dỗi đây mà.” Tô Thanh cảm khái nói