Cô trực tiếp lấy từ trong không gian ra một chai nhựa rỗng, múc đầy nước từ ao nước ngọt, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Nước suối tinh khiết ngọt lịm chảy xuống cổ họng, gột rửa đi mọi sự khô nóng mệt nhọc của cả ngày dài.
Yến Thù nhìn thấy chai nước trong veo trên tay cô, ánh mắt hơi dao động. Nguồn nước sạch ở thời mạt thế này còn quý hơn cả tinh hạch cấp cao.
Tống Sơ Ngữ vặn nắp chai, ném qua cho Yến Thù: “Của anh đấy. Uống đi cho hạ hỏa, đừng hở tí là ném người khác xuống làm mồi nhử nữa.”
Yến Thù bắt lấy chai nước, mở nắp uống một hớp. Cảm giác mát lạnh chạy dọc toàn thân làm sự bực bội trong mắt anh tiêu tán đi rất nhiều. Anh nhếch môi, cất chai nước vào túi áo khoác.
Dưới bãi bùn, Thẩm Kính khó nhọc bò dậy. Cậu ta lết từng bước lấm lem bùn đất trèo lên bờ kè xi măng. Cậu ta nhìn chằm chằm vào túi áo của Yến Thù, liếm đôi môi khô nứt nẻ.
“Cho tôi xin ngụm nước… Khát quá, bùn chui hết vào mồm rồi…” Thẩm Kính chìa tay ra, giọng khàn đặc.
Tống Sơ Ngữ khoanh tay nhìn cậu ta, lôi ra một chai nước nhỏ bằng nửa chai ban nãy: “Nước sạch không có sẵn để cho không đâu. Cậu muốn uống thì phải trả giá.”
“Giá gì? Tôi làm gì có tiền, tôi đang bị truy sát mà!” Thẩm Kính kêu trời.
“Từ nay vào Căn cứ Bình Minh, cậu phụ trách xách đồ, dọn dẹp, chân chạy vặt. Gọi dạ bảo vâng. Đồng ý thì lấy nước, không thì úp mặt xuống sông mà uống nước cá sấu.”
Thẩm Kính nghiến răng. Cậu ta giật lấy chai nước từ tay Tống Sơ Ngữ, vặn nắp tu ừng ực đến giọt cuối cùng.
“Cô bóc lột sức lao động vừa thôi! Tôi ghim cô rồi đấy!” Cậu ta quệt mỏ lầm bầm.
Những con cá sấu khác dưới sông thấy đồng loại bị hút cạn máu một cách quỷ dị thì lập tức lặn sâu xuống đáy, không dám ngoi lên nữa.
Tống Sơ Ngữ thu hồi dây leo. Khúc sông trở nên an toàn. Ba người lên xe bọc thép, Yến Thù điều khiển xe lội qua đoạn sông cạn để sang bờ bên kia, hướng thẳng đến cổng chính của Căn cứ Bình Minh.
Cổng chính Căn cứ Bình Minh được xây dựng bằng những bức tường bê tông cốt thép cao tới mười mét, bên trên giăng đầy dây kẽm gai điện. Những chòi canh bố trí binh lính cầm súng máy túc trực liên tục.
Bên ngoài cổng, hàng trăm người tị nạn áo quần rách rưới đang xếp thành một hàng dài lê thê, chờ đợi được xét duyệt để vào trong. Không khí bốc lên mùi mồ hôi, mùi máu và mùi rác thải nồng nặc.
Chiếc xe bọc thép hạng nặng của nhóm Tống Sơ Ngữ vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn. Yến Thù đỗ xe cách cổng kiểm soát khoảng năm mươi mét, ba người bước xuống xe đi bộ tiến vào khu vực kiểm tra.