“Khụ… khụ… khụ…” Bạch phụ không nhịn được suy nghĩ: Con trai cả là bản sao của ông, chẳng lẽ ông nhìn cũng giống tra nam lắm sao? Không thể nào! Ông không đồng ý!
Bạch mẫu bật cười, liếc nhìn Lâm Thanh Tuyết một cái đầy ẩn ý. Như vậy con dâu cũng yên tâm rồi ha, con trai cả vẫn còn là xử nam đó!
Lâm Thanh Tuyết cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, bước tới nắm lấy tay phải của Bạch Thần Tinh, nhẹ nhàng đưa dị năng vào cơ thể anh. Cô cần kiểm tra chính xác vấn đề bên trong mới có thể “đúng bệnh hốt thuốc”.
[Ai u, nắm tay luôn rồi! Chị dâu có phải là nhất kiến chung tình với anh cả em không đó? Chẳng lẽ chị dâu lại thích gu giống tra nam? Nhưng mà chờ anh cả tỉnh dậy rồi lộ bản chất thì sao đây? Hay là để ảnh nằm thêm một thời gian nữa nhỉ, để chị dâu đỡ hối hận…]
Bạch Hạ ngồi một bên nghiêm túc suy nghĩ, mặt mày vô cùng lo lắng. Bạch mẫu lập tức trừng mắt quát đứa con gái út đang nghĩ quá xa:
“Tiểu Hạ!”
Bạch Hạ chớp mắt ngó qua: “A? Mụ mụ gọi con có chuyện gì vậy?”
“Con mau đi báo cho quản gia liên hệ bác sĩ Tần đến khám tổng quát cho anh cả con.”
Bạch mẫu nghiêm giọng, mục tiêu rõ ràng là muốn đuổi cô bé ra ngoài trước khi nói bậy thêm gì nữa, không khéo lại dọa sợ con dâu bảo bối mất! Nhìn xem, mặt Lâm Thanh Tuyết đã đỏ tới tận cổ rồi kìa!
“Tuân mệnh!”
Bạch Hạ hô to, quay đầu chạy biến ra ngoài.
Trong phòng, ba người cùng thở phào nhẹ nhõm, sau đó liếc mắt nhìn nhau rồi cùng bật cười.
“Tiểu Hạ rất đáng yêu.”
Lâm Thanh Tuyết bật cười khẽ, những đứa trẻ đơn thuần như vậy luôn khiến người ta cảm thấy yêu thích.
“Nó chính là quá nhây!”
Bạch mẫu mắng yêu, nhưng trong giọng nói lại hoàn toàn là cưng chiều. Từ nhỏ Bạch Hạ đã là tiểu công chúa của cả nhà, chỉ cần không làm chuyện xấu thì cái gì cũng được nuông chiều theo ý mình. May mà con bé lớn lên vẫn là một đứa trẻ ngoan, không thành phần tử phá làng phá xóm là tốt rồi.
“Cái hệ thống kia không biết là phúc hay hoạ.”
Bạch phụ trầm giọng: “Chúng ta trước mắt cứ giữ kín chuyện nghe được tiếng lòng của Tiểu Hạ, quan sát thêm một thời gian xem sao.”
Lâm Thanh Tuyết gật đầu đồng tình. Mạt thế cô cũng sống qua, xuyên không cũng từng trải, bây giờ gặp hệ thống, cô chẳng còn gì phải sợ.
“Tôi vừa dùng dị năng dò xét cơ thể anh ấy. Trong não Bạch Thần Tinh có một khối tụ máu chèn ép dây thần kinh. Nếu không có gì bất ngờ, khoảng một tuần tôi có thể giúp anh ấy tỉnh lại.”
Bạch phụ và Bạch mẫu lập tức vui mừng khôn xiết: “Vậy thì trông cậy vào con hết! Nó gặp được con đúng là phúc đức mấy đời tích lại. Nếu sau này nó tỉnh mà dám không tốt với con, thì chúng ta cùng nhau giúp con đánh nó!”
Lâm Thanh Tuyết ngượng ngùng khẽ cười: “Chờ anh ấy tỉnh lại rồi tính sau.”