Ba năm là khoảng thời gian không hề ngắn.
Phạm Nhã Đình ở tận nửa kia của trái đất, còn cô sẽ trở thành người phụ nữ danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, đồng hành cùng anh qua những tháng ngày khó khăn nhất.
Có lẽ…
Đến một ngày nào đó…
Anh sẽ quay đầu nhìn cô.
Chỉ cần một lần thôi cũng đủ.
Ôm lấy niềm hy vọng mong manh ấy, Diệp Tinh Ngôn lặng lẽ cầm cây bút lên, ký tên mình xuống bản hợp đồng hôn nhân.
…
Chiếc taxi chậm rãi dừng trước một tòa nhà văn phòng cao mười hai tầng nằm ở rìa khu tài chính Thành phố S.
Diệp Tinh Ngôn bước xuống xe.
Gần như ngay trong khoảnh khắc ấy, người phụ nữ dịu dàng, hiểu chuyện khi ở bên Nguyễn Cảnh Thâm đã hoàn toàn biến mất.
Hôm nay, cô mặc bộ vest đen được cắt may vừa vặn, đường nét sắc sảo mà tối giản.
Quần tây đứng dáng kết hợp cùng đôi giày cao gót mũi nhọn càng tôn lên khí chất dứt khoát của một nhà đầu tư.
Mái tóc được búi gọn sau đầu, để lộ gương mặt thanh tú cùng ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy uy áp.
Nếu những người trong giới hào môn nhìn thấy cô lúc này, e rằng sẽ chẳng ai nhận ra.
Trong mắt họ, Diệp Tinh Ngôn chỉ là một “phu nhân chủ tịch” may mắn được ông Hạo nâng đỡ, một bình hoa biết nghe lời, sống dựa vào hào quang của nhà họ Nguyễn.
Nhưng không ai biết, từ một năm trước, cô đã âm thầm dùng hai mươi tỷ đồng tích lũy được để thành lập một quỹ đầu tư mạo hiểm quy mô nhỏ.
Cả công ty chỉ có năm người.
Họ chuyên tìm kiếm những startup còn ở giai đoạn sơ khai, rót vốn hạt giống, đồng thời đồng hành cùng các nhà sáng lập hoàn thiện mô hình kinh doanh và chuẩn bị cho những vòng gọi vốn tiếp theo.
Đây mới là thế giới thuộc về cô.
Một thế giới nơi năng lực quyết định tất cả, chứ không phải thân phận của “phu nhân Chủ tịch”.
“Chị Tinh Ngôn.”
Thảo My – nhân viên hành chính kiêm trợ lý của cô bước nhanh tới:
“Đại diện Công ty Chuỗi Cung Ứng Nông sản Hưng Phát đã chờ sẵn trong phòng họp.”
“Có mang theo báo cáo tài chính chứ?”
“Dạ, em đã photo thêm một bộ.”
“Được.”
Tinh Ngôn nhận lấy tập hồ sơ, quay ra nói với các thành viên trong đội thẩm định dự án:
“Vào thôi.”
Trong phòng họp, một người đàn ông trung niên đang ngồi đợi.
Vừa nhìn thấy cô, ông ta đã lập tức đứng dậy bắt tay, nụ cười đầy chuyên nghiệp:
“Cô Diệp, rất hân hạnh được gặp cô.”
Diệp Tinh Ngôn gật đầu chào lại:
“Giám đốc Vương, chào ông.”
Nói xong, cô ngồi xuống vị trí của mình, ra hiệu bắt đầu buổi thuyết trình.