Dụ Phùng lặng lẽ buông chiếc còng tay ra, thay vào đó là nắm lấy cổ tay mình, cúi đầu im lặng.
Lý Mạc đang dồn hết sự chú ý vào người đột nhập nên hoàn toàn không nhận ra hành động nhỏ đó.
Khi nhìn rõ người xông vào là một người đàn ông lạ mặt, ông ta càng nổi trận lôi đình: “Lúc nãy trong phòng không có cậu đúng không? Có phải uống quá chén rồi đi nhầm chỗ không hả? Xin lỗi rồi cút ra ngoài ngay, tôi sẽ tha thứ cho hành vi vô lễ này.”
Hình Dư Phạn chẳng buồn nghe Lý Mạc lảm nhảm cái gì.
Kể từ khi nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi Dụ Phùng.
Từ góc nghiêng trắng nõn đến đôi môi đỏ đang mím chặt vì bị làm khó, rồi đến cổ tay có lẽ đã bị thương của anh, chỗ nào nhìn cũng thấy gai mắt.
“Ồ, tôi biết rồi, có phải cậu đến tìm cậu ta không?” Lý Mạc đã nhìn ra rồi, người đàn ông này xông vào là vì Dụ Phùng.
Chỉ trong chớp mắt, ông ta đã nhanh chóng dựng lên một kịch bản mới, chỉ chỉ Hình Dư Phạn rồi lại chỉ vào Dụ Phùng đang im lặng: “Hai người định chơi trò “bẫy tình tống tiền” với tôi đấy à? Này nhóc, tôi còn chưa chạm vào cậu đâu đấy, có đau có thương gì cũng chẳng liên quan đến tôi.”
“Anh nói cái gì?” Hình Dư Phạn hỏi.
Lý Mạc thấy cậu giả vờ ngây ngô thì càng điên tiết, giọng cao vút lên: “Tôi bảo hai người đang lập cục định tống tiền tôi! Tiếc là đây là nhà hàng chứ không phải giường khách sạn, cậu không tóm được cảnh gian phu dâm phụ trên giường đâu. Tiền á? Không có một xu!”
Ánh mắt Hình Dư Phạn lạnh băng: “Thế à?”
“Chứ còn gì nữa? Cậu phải hiểu cho rõ, là cậu ta chủ động bảo nói chuyện riêng với tôi, đóng cửa lại là gọi anh xưng em, liếc mắt đưa tình với tôi, chỉ thiếu nước chưa cởi đồ sà vào lòng tôi thôi. Nếu ở đây mà có camera, tôi nhất định sẽ gọi quản lý trích xuất cho anh xem ai mới là người trong sạch!”
Hình Dư Phạn nhìn sâu vào tên Lý Mạc đang nghênh ngang, rồi xoay người đi về phía cửa.
Đúng lúc Lý Mạc tưởng cậu định bỏ đi thì một tiếng “cạch” khô khốc vang lên… cửa đã chốt hạ.
Hình Dư Phạn quay lại, lần này là tiến thẳng về phía bọn họ.
Lý Mạc không còn giữ được cái lưng thẳng nữa, ông ta vô thức lùi lại: “Này…”
Một bàn tay đột ngột đặt lên vai ông ta, Lý Mạc kinh hãi quay đầu lại, bắt gặp gương mặt cười như không cười của Dụ Phùng: “Lý tổng, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời thì tuyệt đối không được nói bậy.”
“Tôi nói bậy cái gì?” Lý Mạc cố nén cơn hoảng loạn, chỉ thẳng tay vào mặt Dụ Phùng: “Nói năng phải có bằng chứng, đừng có mà ngậm máu phun người.”
Phía vai bên kia bỗng chốc như có một ngọn núi đè xuống, áp lực khiến Lý Mạc buộc phải ngồi phịch xuống ghế.
Đó là Hình Dư Phạn vừa mới chốt cửa xong. Lý Mạc nhìn qua trái rồi lại nhìn sang phải, giọng run bần bật: “Các… các người định làm gì tôi? Tôi nói cho các người biết, đây là xã hội pháp trị, các người mà cướp của tôi là tôi báo cảnh sát bắt hết đấy!”
“Tốt quá, hay là báo cảnh sát ngay bây giờ đi?” Dụ Phùng từ trên cao nhìn xuống Lý Mạc: “Để cảnh sát kiểm tra xem rốt cuộc ai mới là người vu khống.”
Lý Mạc tê dại cả da đầu, không chịu nổi hai luồng ánh mắt cứng rắn khác nhau, lão khua tay loạn xạ định chạy trốn: “Lần này tôi không chấp nhặt với các người nữa, để tôi đi…”
Vừa mới nhổm dậy được một nửa, “ngọn núi” kia lại đè xuống.
Lý Mạc “hự” một tiếng ngồi lại chỗ cũ, ánh mắt nhìn Hình Dư Phạn đầy vẻ kinh hoàng.
Dụ Phùng khoanh tay trước ngực: “Hỏi anh vài chuyện, nói cho rõ ràng rành mạch thì chúng ta vui vẻ đường ai nấy đi.”
Lúc này Lý Mạc đã lờ mờ đoán được nội dung anh muốn hỏi, ông ta vô thức nuốt nước bọt mấy cái.
“Cho tôi xem lịch sử trò chuyện của anh với cái tài khoản bán tiền ảo kia.”
Quả nhiên, tảng đá trong lòng Lý Mạc hoàn toàn rơi xuống, ông ta mở miệng là phủ nhận: “Không có, đó là tôi bịa ra để thoát thân thôi. Cậu nghĩ mà xem, lúc đó khó khăn lắm mới mua được báu vật, chẳng lẽ tôi lại đi khoe khoang với người bán à, tôi đâu có hâm.”
“Hửm, anh tìm người bán không phải để khoe khoang.” Dụ Phùng nói: “Mà là muốn trả hàng về chỗ cũ, dù có mất ít tiền phí cũng không muốn đống đồ đó kẹt trong tay.”
Bị nói trúng tim đen, ánh mắt Lý Mạc né tránh rõ rệt, ông ta cố dùng tiếng la hét để che đậy: “Tôi không có! Tôi đâu phải lính mới tò te mà không hiểu quy tắc trong nghề. Tiền trao cháo múc, hàng đã vào kho là coi như xong xuôi.”
Dụ Phùng thừa nhận về khoản nhìn người thì anh có lẽ không thạo bằng vị cố vấn tâm lý đang đóng vai “đao phủ” bên cạnh, nhưng bù lại anh có Phạm Phồn giúp đỡ nên cũng hiểu sơ sơ về vị Lý tổng này.
“Danh tiếng của Lý tổng lẫy lừng lắm, nghe bảo ngay cả đánh cờ vây anh cũng đòi hoãn đi hoãn lại cơ mà.”
Mặt Lý Mạc lập tức đỏ bừng lên như gấc chín.
Hình Dư Phạn cúi đầu, chà, hóa ra là chuyện thật người thật à?
Nhìn kỳ phẩm đoán nhân phẩm, đúng là hạng người chuyên lật lọng.
Bị bóc mẽ chuyện xấu hổ, Lý Mạc thẹn quá hóa giận vùng vẫy, uốn éo trên ghế như một con cá mắc cạn: “Quản chuyện bao đồng làm gì, tôi muốn báo cảnh sát, tôi sẽ tìm luật sư kiện các người!”
Nói chuyện chính sự không xong là bắt đầu làm loạn, Dụ Phùng vừa tìm thẻ ngành vừa châm chọc: “Lý tổng tính nóng thật đấy, lúc nãy dúi cái bàn tay hư hỏng vào tay tôi còn chẳng thèm nhìn, giờ mới biết đường tìm cảnh sát với luật sư.”
Tấm thẻ ngành cảnh sát đập ngay vào mắt, trái tim đang treo lơ lửng của Lý Mạc chính thức “ngỏm củ tỏi”.
Ông ta cũng chẳng còn sức lực để kháng cự Hình Dư Phạn nữa, ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, không còn dám gào thét đòi này đòi nọ.
“Bây giờ anh đã có thể mô tả chi tiết tất cả những gì xảy ra trước và sau khi mua tiền ảo đêm đó chưa?” Dụ Phùng mỉm cười hỏi.
Lý Mạc đảo mắt định mở miệng, Dụ Phùng khẽ hất cằm về phía Hình Dư Phạn, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: “Quên chưa giới thiệu với anh, đây là đồng nghiệp của tôi, chuyên ngành tâm lý học. Tuyệt đối đừng có ý định nói dối trước mặt cậu ấy nhé.”
Lý Mạc phản xạ có điều kiện nhìn sang Hình Dư Phạn, đối diện trực tiếp với đôi mắt đào hoa tưởng chừng đa tình nhưng thực chất sâu thẳm lạnh lẽo kia.
Cảm giác áp bách không thể kháng cự lúc nãy lại quay trở lại, ông ta rùng mình một cái, nuốt lời nói dối vào trong, nhe răng ra nặn một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Tôi… tôi đâu có định nói dối.”
“Thế thì tốt quá.” Dụ Phùng nói: “Chỉ cần Lý tổng hợp tác, để bù lại, lát nữa tôi sẽ giúp anh làm rõ sự thật về vụ “tống tiền” vừa nãy.”
Lý Mạc dựng hết cả tóc gáy.