Đến nội dung chính

Chương 21: Hy vọng lần này là tôi đa nghi quá thôi

admin 1.075 Chữ Cài Đặt

Bất ngờ anh ta bị vỗ nhẹ vào vai, ngơ ngác mất một hồi mới ngẩng đầu lên.

“Vào phòng nghỉ mà ngủ đi.” Dụ Phùng chỉ tay vào cánh cửa gỗ màu sẫm bên trái: “Tôi chào thư ký một tiếng rồi về.”

Phạm Phồn thào thào: “Cậu không ngủ à?”

Dụ Phùng lắc đầu: “Đợi chị Âm tỉnh rồi về Cục luôn.”

“Không phải còn ít việc dọn dẹp cuối buổi sao? Làm nốt rồi tôi mới ngủ.” Phạm Phồn kéo con chuột lại: “Cũng may là cậu quen tôi đấy, chứ cái đống này mà để mấy người ở Cục các cậu làm thì có mà mấy ngày mới xong, đấy là còn đang khen họ hiệu suất cao đấy.”

Dụ Phùng chẳng dại gì mà bước chân vào cái bẫy “nâng người này hạ người kia” ấy: “Anh có quen cao thủ nào chuyên truy vết IP không?”

“Có phải cậu quên chưa thêm điều kiện là tài khoản đó đã bị xóa rồi không?” Phạm Phồn hiểu ngay lý do anh phải tìm cao thủ, biết thân phận cảnh sát của anh có nhiều việc khó ra mặt nên chủ động nhận kèo: “Việc này cứ để tôi, trước khi trời tối nay sẽ có câu trả lời cho cậu.”
Dụ Phùng giơ ngón tay cái về phía Phạm Phồn, có những lời cảm ơn chẳng cần nói ra bằng lời.

Phạm Phồn hừ lạnh: “Thực lòng muốn tạ ơn tôi thì lần sau chọn lấy một mã cổ phiếu nào giúp đại ca đây giàu nứt đố đổ vách ấy.”

Dụ Phùng coi như không nghe thấy.

Bảy giờ rưỡi sáng, Dụ Phùng và Nhung Âm mang theo hai bộ tài liệu quay về Cục Cảnh sát.

Lúc lùi xe vào bãi, Nhung Âm liếc nhìn hai bên: “Cánh anh em bên Đội 2 Hình sự cũng đang cày ngày cày đêm kìa.”

Dụ Phùng nheo nheo mắt dưới ánh nắng, giọng nói sau một đêm thức trắng có chút khàn khàn: “Đội trưởng Vạn sợ hung thủ lại gây án tiếp.”

Nhung Âm nhìn anh, ngập ngừng mãi mới lên tiếng: “Cho nên cậu mới năm lần bảy lượt dặn ông chủ Phạm là hễ gặp mặt cư dân mạng kia phải báo ngay cho cậu.”

Nụ cười thường trực trên môi Dụ Phùng biến mất, giọng anh trầm xuống: “Hy vọng lần này là tôi đa nghi quá thôi.”
Tuổi tác, ngoại hình lẫn tài sản của Phạm Phồn hoàn toàn nằm ngoài “khẩu vị” chọn con mồi của hung thủ mà họ đã tổng kết.

Hơn nữa, Phạm Phồn trông thì có vẻ lông bông, đại khái nhưng thực chất lại là người thấu đáo, cực kỳ chú trọng việc bảo vệ đời tư.

Nếu hung thủ thực sự nhắm vào Phạm Phồn thì thời gian một tháng hoàn toàn không đủ, Phạm Phồn sẽ không bao giờ tiết lộ bất cứ thông tin đời thực nào cho một người bạn mạng chưa từng gặp mặt.

Năm xưa cũng phải sau vài lần gặp gỡ riêng tư, cảm thấy tâm đầu ý hợp thì anh ta và Dụ Phùng mới trở thành bạn thân.

Dụ Phùng đã nỗ lực làm tất cả những gì có thể, việc tiếp theo là tĩnh tâm chờ đợi.

“Theo chị thấy thì xác suất không lớn đâu.” Nhung Âm an ủi anh: “Thế giới này cũng đâu có nhỏ đến thế.”
Dụ Phùng cầm lấy tài liệu: “Không sao. Tôi đã trao đổi với bên phòng Kỹ thuật rồi, họ biết cần phải tra những gì. Lát nữa chị mang bằng chứng liên quan qua đó nhé, tài liệu ở bên trong hết rồi.”

Nhung Âm gật đầu, nhìn quanh một lượt: “Cậu định chợp mắt trên xe luôn hay đi ăn sáng rồi về văn phòng mới ngủ?”

Về văn phòng ngủ thì chẳng bao giờ được yên thân, mà lúc này Dụ Phùng cũng nuốt không trôi, anh lắc lắc cốc cà phê đã cạn, kéo khóa áo khoác chặt hơn: “Tôi ngủ luôn ở đây thôi.”

Nhung Âm cúi người quờ tay ra ghế sau lấy một cái túi, lôi ra một chiếc chăn nhỏ có viền lông in hình nàng Bạch Tuyết: “Đắp cái này mà ngủ, kẻo lại cảm lạnh.”

Dụ Phùng đón lấy, cười nói: “Cái này là của cháu gái chị đúng không?”

“Chị mua cho con bé mà nó chê sến sẩm không thèm lấy, nên chị mang theo dự phòng.” Nhung Âm vẫn nhớ mấy cái thói quen nhỏ của anh: “Chị vừa mang từ nhà đi đấy, giặt sạch sẽ rồi chưa ai dùng đâu.”

Dụ Phùng giũ chăn ra, một mùi hương hoa hồng thanh khiết tỏa ra.

Anh điều chỉnh ghế nằm cho thoải mái, đắp chăn rồi nhắm mắt lại: “Chào chị Âm nhé, không có việc gì thì hai tiếng nữa gọi tôi, có việc cứ gọi điện bất cứ lúc nào.”

“Lúc nào dậy lên lầu nhớ ăn sáng nhé, chị phần cho.” Nhung Âm ôm kẹp tài liệu rời đi.

Trong xe im phăng phắc, ánh nắng ban mai tràn vào sưởi ấm căn buồng lái, thoang thoảng tiếng chim lọt vào từ bên ngoài.

Dụ Phùng gần như ngủ thiếp đi ngay lập tức, hoàn toàn không hay biết rằng ở chiếc xe bên cạnh – chiếc xe trông như không có người – cũng có một người đang nằm ở ghế sau.

Hình Dư Phạn gối đầu lên cánh tay, nhìn chằm chằm lên trần xe.

Một đêm thức trắng điều tra đổi lại được hai tiếng ngủ bù, thế nào mà lại vô tình nghe được màn tán gẫu của “đối thủ” với đồng nghiệp, có vẻ như người này không giống với những gì cậu hằng tưởng tượng.

Cậu chạy ra xe ngủ là vì mấy “ông nội” trong đội ngáy to quá, hai bức tường cũng chẳng ngăn nổi tiếng sấm bên tai.

Thế còn Dụ Phùng thì sao?

Nghe nói tiểu đội Kinh tế trừ cái người Lữ Lương Hoa hay ngấm ngầm tị nạnh với Dụ Phùng ra thì những người khác đoàn kết một lòng lắm mà, lẽ nào bên đó cũng ồn ào thế?

Hình Dư Phạn trực giác thấy không phải lý do này, nhưng định đào sâu thêm thì chợt nhận ra có gì đó sai sai.

Việc gì cậu phải lãng phí thời gian ngủ quý báu để đi phân tích xem Dụ Phùng có về văn phòng ngủ hay không cơ chứ, chẳng liên quan gì đến cậu cả.

Hình Dư Phạn trở mình, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.