Đến nội dung chính

Chương 8: Thắc mắc

admin 2.251 Chữ Cài Đặt

Nhiên Thời đang ngồi ở bàn làm việc và chăm chú đọc các văn kiện trong tuần qua mà không biết cửa phòng mở ra từ lúc nào.

Bé con chạy ào tới nhào vào lòng cô mà mè nheo:

“Dì Thời, con tới rồi.”

“Ôi, ai đưa con đến đây?” Nhiên Thời thoáng bất ngờ vì đang tập trung.

“Dạ là mẹ con ạ.” Cháu gái lễ phép.

“Thế mẹ đâu rồi?” Nhiên Thời hôn lên má cô bé hỏi.

“Chị đây, con bé cứ đòi đi cùng.” Nhiên Hân giờ mới từ cửa bước vào phòng Nhiên Thời.

“Không sợ dì mắng con sao?” Nhiên Thời nhéo cặp má phúng phính của Hải Tú.

“Hi hi, dạ không. Vì có mắng đi nữa dì cũng yêu thương Hải Tú nhất.” Miệng bé con đầy vẻ tự hào.

“Ôi, mới bây lớn mà đã nịnh bợ. Đây, dì cho con.” Nhiên Thời lấy từ hộc tủ ra một thanh sôcôla nhỏ đưa cho cháu gái.

“Cảm ơn dì.” Cô bé nhận lấy mặt hớn hở.

“Chị đến đây có việc gì sao?” Nhiên Thời lúc này mới ngước mặt nhìn chị gái Nhiên Hân.
“Cũng không có gì, chị có chút việc tiện thể qua chào em luôn. Chiều nay, chị với bé sang thăm ông bà ngoại.” Nhiên Hân ngồi vào ghế đối diện khoanh tay trả lời Nhiên Thời.

“Sao quyết định đi gấp vậy?” Nhiên Thời vừa chăm bé con vừa hỏi lại cô.

“Ừm, chỉ là đi đổi không khí thư giãn một chút.” Nhiên Hân thoáng mệt mỏi.

“Mọi thủ tục của chị đã hoàn tất hết rồi chứ?” Nhiên Thời nhìn chị gái giọng trầm đi hẳn.

“Xong hết rồi, giờ chị gái em chính thức làm mẹ đơn thân.” Nhiên Hân cười nhằm che dấu đi một chút buồn trong lòng.

“Vậy cũng tốt, chị định đi tới khi nào?” Nhiên Thời gật gù.

“Khoảng hai tuần, chị phải về tiếp tục với công việc còn đang dở dang của chị nữa.” Nhiên Hân than thở.

“Chị, có muốn về làm cùng em không? Vị trí đã có sẵn, chỉ cần chị gật đầu thôi. Vả lại, bố mẹ cũng an tâm hơn.” Nhiên Thời thăm dò chị gái.
“Không! Chị không thích công việc này đâu. Gò bó chết đi được, mà em nhìn lại em đi, đã trở thành “tảng băng di động” rồi kìa. Tuổi này còn chưa có mảnh tình nào.” Nhiên Hân lắc đầu chật lưỡi với cô.

“Chị lại thế, cứ thích làm theo ý mình.” Nhiên Thời trách móc: “Mà có cần em giúp gì không?” Nhiên Thời vào ý chính sau khi vòng vo với chị gái.

“Ừm, chỉ có em gái hiểu chị. Thời gian chị đi, em lên thiết kế phòng tranh giúp chị nhé. Như vậy là giúp chị rồi.” Nhiên Hân vừa nói vừa đưa một bản chi tiết phần thô công trình cho Nhiên Thời.

“Ok, chị cứ để em lo, việc của chị là đi chơi cho thoải mái đi. Mọi thứ trước khi chị về em sẽ bàn giao cho chị.” Nhiên Thời nhiệt thành với chị gái.

“Đúng là em gái chị, vậy chị yên tâm đi chơi rồi. Đó, em thấy chưa? Nhà này chỉ cần mình em nối nghiệp là đủ rồi. Thêm chị vào có mà chị làm loạn cả lên.” Nhiên Hân cười gật gù nhận thấy mình không theo nghề này quá là hợp lý.
Nhiên Thời lắc đầu chịu thua với chị gái mình. Cô đưa tay lên nhìn vào đồng hồ, nhận thấy cũng sắp đến giờ trưa, liền nói:

“Cũng trưa rồi, chúng ta đi ăn trưa rồi mua một ít quà mang về cho bố mẹ. Em nhớ mẹ rất thích mấy món trái cây sấy ở đây.” Nhiên Thời nói cùng chị.

“A, nay em gái tôi trưởng thành rồi nè, còn biết quan tâm người lớn nữa. Ok, vậy thì mình đi luôn bây giờ không thì muộn thời gian của chị.” Nhiên Hân đứng dậy nắm lấy tay con gái kéo về phía mình để Nhiên Thời đứng lên lấy áo khoác rồi ra ngoài cùng cô.

“Con muốn ăn gà viên chiên.” Hải Tú lên tiếng khi nghe thấy được dẫn đi ăn.

“Hôm trước, con ăn chưa chán hay sao mà giờ còn muốn ăn nữa?” Nhiên Thời xoa đầu cháu gái. Cũng từ hôm trước mà cô đột nhiên trở thành phụ nữ đã có con trong mắt ai kia.

“Thôi được rồi, chiều theo ý con.” Nhiên Thời vì thương cháu gái mà xuôi theo.

“Em chiều Hải Tú quá nó hư ra đó chị bắt đền à nha.” Nhiên Hân cười lắc đầu cho hai dì cháu.

“Dù gì bé con nhà mình vẫn còn nhỏ. Hơn nữa, ngày mai bé đi sang đó rồi nên chiều chuộng một chút cũng không sao.” Nhiên Thời vui vẻ với cháu gái.

Ba người cùng bước ra khỏi văn phòng, Nhiên Thời thì bế cháu gái trên tay vì sợ bé mỏi chân, lại không nỡ để chị mình mệt nhọc nên để Nhiên Hân được thư thả. Tất cả nhân viên Thiên Ân bắt gặp cả ba người đi tới đều cúi đầu chào: “Thời tổng.”

Cô gật đầu chào lại với mọi người và thong dong bước đi không để ý nhiều.

Nhân viên, ai cũng khá bất ngờ vì không biết người phụ nữ xinh đẹp đi bên cạnh Nhiên Thời là ai. Bởi bọn họ chỉ biết tập đoàn Thiên Ân trước giờ có mỗi tổng tài Nhiên Thời mà thôi và chuyện đời tư của Thời tổng rất kín tiếng, về truyền thông bên ngoài cũng chỉ biết rằng Thời tổng chưa từng kết hôn.

Hôm nay, bắt gặp cô ôm đứa bé thoạt nhìn cũng có nét giống Nhiên Thời còn đi bên cạnh người phụ nữ cười cười, nói nói rất thân mật ít thấy từ vị tổng tài nghiêm nghị. Ít nhiều, nhân viên cũng nghi vấn nhưng không ai dám phát ra thành lời với nhau. Để Thời tổng mà nghe được thì mất việc như chơi.

Trợ lý Mai Hoa là người thân cận với Nhiên Thời nên cũng biết rất rõ những thành viên gia đình của Thời tổng, vậy nên khi nhìn thấy Nhiên Hân đi đến cô chỉ việc thông báo phòng sếp không có khách cho Nhiên Hân là được. Thời tổng sẽ không bao giờ trách cứ cô về việc này.

Trưa hôm nay, Ân Ân cũng tiếp khách hàng bên ngoài nên cô quyết định ăn ở ngoài luôn rồi mới về lại công ty. Sau hơn ba giờ đồng hồ cùng khách hàng cô như kiệt sức, nên việc có thể đi đâu đó xa để tìm đồ ăn với cô đều thấy rườm rà. Vậy nên, cô cùng trợ lý đến nhà hàng bên cạnh khu vực vừa gặp khách hàng để ăn trưa rồi về lại công ty.

“Chị có đặc biệt thích món gì không? em gọi.” Ngân Thu hỏi.

“Tuỳ ý của em đi.” Ân Ân có chút mệt.

Ngân Thu thấy vậy cũng không hỏi nữa, cô quyết định gọi mấy món thanh đạm, ít dầu mỡ và dễ tiêu hoá cho sếp. Còn Ân Ân thì sau khi giao cho trợ lý gọi món, cô đảo mắt xung quanh nhìn vu vơ không gian nhà hàng.

Bất chợt đập vào mắt cô lại là cái dáng vẻ quen thuộc, đeo kính râm và cúi gằm mặt xuống xem điện thoại, là Thời tổng. Ngồi trên đùi Thời tổng là cô bé hôm trước Ân Ân đã gặp qua, ngồi đối diện là một người phụ nữ khá trẻ trung, vì cùng hướng ngồi với Ân Ân nên cô không thể nhìn thấy được khuôn mặt người phụ nữ kia nhưng nhìn dáng người cao tầm Thời tổng, phong cách ăn mặc rất có gu, da trắng và vẻ ngồi cũng đĩnh đạc như một tiểu thư nhà giàu.

Ân Ân cũng bất ngờ không biết Thời tổng là người như thế nào. Trên báo chí cô nhớ không nhầm thì cô ta chưa từng có gia đình, sao hôm nay lại đi cùng con gái cơ chứ. Suy luận một hồi cô cũng không hiểu được nên lắc đầu thốt lên, rất khẽ: “Kệ người ta đi”

“Dạ, chị đang nói em hà?” Ngân Thu nhìn sếp.

“À, không. Chị đang suy nghĩ bâng quơ thôi.” Ân Ân giật mình.

“Món ăn ra rồi, chị dùng đi ạ.” Ngân Thu nói đẩy đồ ăn tới trước mặt cô.

“Ừ, em cũng dùng đi rồi còn về. Chúng ta còn phải làm việc giờ chiều nữa.” Ân Ân nhắc nhở trợ lý.

Phía bên đối diện, người kia cũng nhìn thấy cô gái quen thuộc. Đúng là giám đốc Ân Ân, nhưng ngồi cùng cô là ai, hai người cùng nói chuyện khá thân mật. Nhiên Thời có một chút thắc mắc nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều, tập trung ăn trưa rồi còn đi mua quà cho bố mẹ cô. Sao mình lại để ý cô ta vậy chứ?

“À, chị nghe mẹ nói có sắp xếp cho em gặp mặt một cô gái à?” Nhiên Hân cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhiên Thời.

“Vâng.” Nhiên Thời thản nhiên ăn phần của mình mà không chút biểu cảm nào trả lời chị gái.

“Em đó, tìm cho mình một người ở bên được rồi. Tuổi của em là chị đã có mấy mối tình rồi đó.” Nhiên Hân trêu cô vì thấy Nhiên Thời không mấy vui vẻ

“Chị thấy em có thời gian để hẹn hò sao? Phiền phức.” Mặt Nhiên Thời lộ rõ sự chán ghét.

“Mà biết cô gái ấy là ai không?” Nhiên Hân vẫn cố gắng nghiêm túc hỏi.

“Không biết, cũng không quan tâm.” Nhiên Thời chán nản trả lời.

“Cũng không sao, xem như đi ăn cơm cùng bạn, em đừng quan trọng quá.” Nhiên Hân an ủi vì thấy em gái không mấy hứng thú.

“Vâng, em biết rồi.” Cô gật đầu cho qua với Nhiên Hân.

“Bấy lâu nay em vẫn tìm người đó hà?” Nhiên Hân như thấu lòng cô mà hỏi thẳng.

“Không khả quan.” Cô đáp lại chị gái một cách ảo não.

“Hay là thôi, đừng tìm nữa. Vì không có thông tin thì chỉ biết mò kim đáy bể thôi.” Nhiên Hân khuyên nhủ.

“Em lo được, chị không cần lo lắng cho em.” Cô thở dài.

Biết em gái mình là một người cố chấp nên Nhiên Hân cũng không nói gì nhiều. Thật sự, người làm chị như cô cũng khâm phục đứa em gái của mình, chỉ gặp một lần mà thâm tình đến tận bây giờ.

Cô thầm nghĩ, Nhiên Thời mà yêu ai thì chỉ có yêu đến chết không bỏ thôi. Vẻ ngoài cao ngạo và cứng rắn của Nhiên Thời chính là vỏ bọc hoàn hảo cho một cô gái dịu dàng, đa tình. Cô chỉ mong sau này, dù có yêu ai đi nữa Nhiên Thời cũng phải thật hạnh phúc và bình yên, đừng giống như cô phải đứt gánh nửa đường thế này.

Nhiên Hân lúc này đưa tay đến xoa xoa mu bàn tay Nhiên Thời tỏ vẻ cảm thông cho em gái.

Nhiên Thời nhìn chị mà nở nụ cười biết ơn ý tỏ chị đừng quá lo cho cô. Tất cả những hành động đó đã thu vào tầm mắt cô gái nào đó cũng ở trong nhà hàng.

Bữa trưa không mấy ngon miệng cũng đã qua, Ân Ân cùng trợ lý về lại công ty cho kịp giờ chiều. Cô như khá mệt nên đã bảo trợ lý mang vào phòng một tách trà nóng.

“Trà của chị.” Ngân Thu đẩy cửa bước vào.

“Cảm ơn em, lịch trình chiều nay có gì?”

“Chiều thì không có lịch gặp khách hàng ạ, nhưng tối nay thì có khách hàng gửi thư mời tiệc ạ.” Ngân Thu đáp.

“Không được rồi, em đi thay chị nhé.” Ân Ân vẫn nhớ hôm nay là thứ tư, mà không nhớ thì mẹ cô cũng dễ gì để cô có cơ hội quên. Đã hứa là phải đi, cô không bao giờ quên.

“Chị mệt ạ? Nếu vậy để em đi thay.” Ngân Thu nhìn sắc mặt sếp mình như hiểu ý.

“Cũng không hẳn, tối nay chị lại có hẹn” Ân Ân đáp lại.

“Vâng, vậy tối nay cứ để em đi tiệc khách hàng ạ.”

“Lấy xe của chị mà đi, như vậy em sẽ không phải tiếp rượu.” Ân Ân cười nói.

“Vâng, em biết rồi.” Cô hiểu ý sếp mà gật đầu đi ra khỏi phòng.

Ân Ân tiếp tục vùi đầu vào công việc còn tồn đọng trong ngày. Có lẽ công việc chính là niềm đam mê tột cùng của Ân Ân, cứ làm việc là tâm thế cô hừng hực và chuyên tâm cực kì. Không những thế, cô cũng mong giải quyết xong việc chứ không muốn công việc hôm nay để qua ngày mai, như vậy cô có thể về sớm một chút.

Dù gì cũng là đi gặp mặt, cần phải chỉnh chu và thành ý một chút, lại là phụ nữ nữa nên càng phải xinh tươi. Cô mà qua loa thì mẹ cô lại không vui mà không vui là khỏi ăn sườn chua ngọt mẹ nấu luôn. À, mà kể cũng lạ, bạn của mẹ cô trước giờ cô không nghe nhắc tới, giờ ở đâu lòi ra bà bạn thân, rồi còn con gái bạn thân đem đi mai mối với mình. Nghe như một câu chuyện trong phim vậy, cô cười cho suy luận ngây ngô của mình mà tiếp tục làm việc.