Đến nội dung chính

Chương 7: Con gái

admin 3.182 Chữ Cài Đặt

Tối hôm qua, sau khi dùng cơm cùng bố mẹ Ân Ân đã không về lại căn hộ mà quyết định ngủ lại đây. Vì thế mà từ nhà bố mẹ cô đến nơi làm việc phải mất gần 2 tiếng lái xe. Cô phải thức dậy sớm vào sáng hôm sau để kịp giờ đi làm.

Sau khi tắm táp cho tinh thần thoải mái, cô chọn bộ quần áo trẻ trung năng động trông giống đi chơi hơn là đi làm. Một chiếc quần jean ống rộng phối hợp với áo croptop làm lộ vòng eo nhỏ xíu của cô ai cũng ao ước, khoác lên mình là chiếc áo vest oversize caro xám, cuối cùng là đôi giày cats and sofa màu trắng điểm thêm màu hồng hình chú mèo.

Thật ra, hôm nay là thứ bảy nên cô chỉ làm việc một buổi sáng, trang phục công ty quy định được mặc tự do nên cô mặc như vậy cho thoải mái, cô xuống cầu thang thì mẹ cô đã chuẩn bị sẵn một tô cháo nấm thịt bằm thơm lựng.
“Mẹ, con đi làm đây.” Cô nhõng nhẽo ôm mẹ từ phía sau rồi đặt cằm lên vai bà trong lúc mẹ cô đang loay hoay ở bếp.

“Con ăn sáng rồi hẵng đi, mẹ chuẩn bị sẵn rồi.” Mẹ cô từ tốn.

“Vâng ạ, mẹ nấu cháo cho con hà?” Cô ngửi ngửi tô cháo nóng hổi trên bàn.

“Ừm, buổi sáng ăn cháo tốt cho dạ dày. À, mẹ có ít bánh, con mang lên cho Khả Tuệ dùng.” Mẹ cô xếp bánh vào hộp gọn gàng có quai xách giúp cô.

“Mẹ lại chu đáo quá thế này Khả Tuệ muốn làm con gái mẹ luôn á.” Cô cười cười ghẹo mẹ.

“Hai đứa cứ vậy tới bao giờ mẹ mới an tâm.” Bà giả vờ thở dài.

“Con thấy còn vui chán, yêu đương không đi tới đâu như Khả Tuệ tốt nhất chơi với con là đủ rồi.” Ân Ân lắc lư đưa từng muỗng cháo vào miệng tỏ vẻ rất ngon.

“Này, nói gì nói nhớ buổi hẹn thứ tư đó, đừng có mà quên làm mất mặt mẹ hà.” Bà Minh nghiêm khắc.
“Con nói đi là sẽ đi mà, mẹ không phải lo. Con gái mẹ là người luôn giữ lời hứa.” Cô chu môi như muốn dỗi lại mẹ.

“Ừm, mẹ chỉ nhắc, sợ bận lại quên.” Mẹ cô cũng không dám làm căng.

“Trễ rồi, con đi đây, mẹ chào bố giúp con nhé. Yêu mẹ.” Nói xong cô hôn má mẹ mình một cái rõ kêu rồi đi ra khỏi cửa.

Mẹ cô lắc đầu nhìn con gái đi làm, lấy điện thoại ra bấm gọi:

“Alo, tôi nghe.” Đầu dây bên kia bắt máy.

“Lão Trân, tôi đã nói chuyện với con gái tôi rồi.” Bà Minh cười nói.

“Thế hà, kết quả thế nào?” Bên kia vội hỏi.

“Con gái tôi chịu đi gặp mặt rồi.” Bà tươi cười trả lời.

“Thế à, hay quá. Chà chà, sớm biết thế tôi với bà cho gặp sớm hơn thì tốt biết mấy.”

“Thôi thôi, bà lại thế. Có khi lúc đó nó phản đối không chịu đi như lúc này đấy.”

“Con gái tôi cũng vậy, không có mấy lão già này ra tay thì chắc không trông chờ ngày có tin mừng quá.”
“Haizzz… bà đừng nói chi xa xôi, tụi nó chấp nhận gặp mặt là may lắm rồi. Tôi không đưa điều kiện thì chắc con bé cũng không chấp nhận buổi gặp mặt này đâu.” Bà Minh có chút trầm tư nói.

“Ừm, lão Minh nói đúng. Gặp nhau là mừng rồi. Còn có thành hay không tôi với bà không can thiệp được.”

“Ờm, tôi báo cho bà biết. Còn lại cứ để tụi nó quyết, nhưng vẫn hy vọng tôi với bà có tin vui từ hai đứa.”

“Ừm, mong là vậy, cảm ơn bà.”

“Đồng môn với nhau không hà. Tác hợp được thì tôi với bà tha hồ mà hàn huyên.” Mẹ Minh vừa nói vừa xua tay như thể người đang nói ở trước mặt.

Cúp máy, bà Minh thầm cười vì việc gán ghép cho hai đứa nhỏ gặp nhau. Đúng thật là ấu trĩ và chiêu cũ mềm nhưng mà bà cũng hy vọng tụi nhỏ có thể làm quen nhau. Bởi bà cũng thích con gái của bạn thân – lão Trân.

Cô bé đó đã là tổng tài công ty của bố, tháo vát và rất chăm chỉ làm việc gây dựng sự nghiệp thay cho gia đình khi còn rất trẻ. Chỉ cần điểm này của con bé đã ăn đứt rất nhiều đàn ông khác rồi. Bà thầm nghĩ sánh đôi cùng Ân Ân sẽ rất xứng, cùng với đó Ân Ân cũng cần một người tài giỏi như Nhiên Thời. Như thế, hai đứa có thể dễ dàng hỗ trợ nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Bà chỉ có một đứa con gái là Ân Ân, bao nhiêu cũng để lại cho Ân Ân hết. Vậy nên, có một người như Nhiên Thời bên cạnh thì bà không nhưng an tâm mà còn rất hài lòng.

Đến công ty, Ân Ân liền gọi Khả Tuệ qua phòng mình.

“Chào bé cưng, có chuyện gì mà gọi tớ từ sớm thế?” Khả Tuệ đẩy cửa đi vào.

“Hôm qua, tớ về nhà bố mẹ, mẹ tớ có gửi bánh cho cậu.” Ân Ân đẩy hộp bánh qua cho bạn thân.

“Thích thế, có mẹ Minh là yêu thương và nhớ tới tớ thôi. Lần sau, cậu có về thì báo tớ về cùng với nhé. Tớ muốn đến chơi với mẹ cậu.” Khả Tuệ tươi cười đáp lại.

“Ừm, lần sau sẽ dẫn cậu về.” Ân Ân gật đầu đồng ý nhưng mắt vẫn dán vào hồ sơ đang cầm trên tay.

“Wow, bánh ngon lắm nha.” Khả Tuệ cắn miếng bánh rồi trầm trồ.

“Có phước thế thì lo mà hưởng đi.”

“À, sao trông cậu có vẻ không được vui. Lại gặp chuyện gì nữa rồi à?” Khả Tuệ nhìn thấy sự khác thường trên gương mặt bạn mình dù cô không nhìn thẳng Khả Tuệ.

“Haizzz, mẹ yêu mà cậu nói đó đã bắt tớ đi xem mắt kìa.” Ân Ân than thở, đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi ngả lưng ra ghế.

“Nữa hà? mẹ cậu vẫn đam mê trò này nhỉ?” Khả Tuệ trêu:

“Tớ nhớ không nhầm là đã hai mối trước đó rồi”.

“Tớ rầu muốn chết, cậu ở đó không an ủi mà còn nói thế.” Ân Ân xị mặt.

“Đối tượng lần này cậu có biết không?”

“Không một thông tin, con của bạn mẹ.” Cô lắc đầu nói:

“À, mà thông tin duy nhất tớ biết là… haizzz.” Ân Ân lại thở dài khi chưa nói hết câu.

“Là gì?” Khả Tuệ tò mò.

“Là phụ nữ.” Ân Ân thản nhiên đáp.

“Phụt…!” Khả Tuệ suýt nghẹn với câu trả lời của Ân Ân.

“Xem ra mẹ Minh cũng hiện đại và suy nghĩ thoáng quá đi hà. Nay tìm phụ nữ mai mối cho cậu luôn.” Khả Tuệ tròn to mắt nhìn Ân Ân:

“Thời này có rất ít người mẹ nào được như vậy hà.”

Khả Tuệ vừa nói dứt câu liền đưa ngon tay cái like cho mẹ Minh một like thiệt lớn rồi ôm bụng cười ha hả nhìn Ân Ân mặt đang xị đi.

“Haizzz… Cậu còn cười được nữa, tớ rầu muốn chết, cũng không rõ mẹ tớ mong muốn gì nữa.” Ân Ân ngồi dựa hẳn ra ghế mà thở dài nói:

“Lần trước, tớ nêu quan điểm yêu đương không quan trọng người đó là ai, giới tính nào, miễn có cảm xúc. Rồi cậu thấy đó, có phải tớ ế đến mức mẹ tớ tìm phụ nữ cho tớ xem mắt luôn không?” Ân Ân lấy tay day trán mình bày tỏ hết cách.

“Tớ hỏi cậu, cậu có lo ngại việc hẹn hò với phụ nữ không? Hoặc nếu một ngày nào đó cậu rung động với một người là phụ nữ thì cậu nghĩ sao?” Khả Tuệ lúc này giọng điệu nghiêm túc hơn, không dùng điệu cười vừa rồi để chọc ghẹo cô nữa.

“Tớ không biết!” Cô lắc đầu rồi tiếp tục: “Cơ bản tớ không cảm thấy kì thị hay không đúng luân thường đạo lý khi phụ nữ hẹn hò với nhau. Với tớ, tình cảm đến từ con tim mà con tim thì đâu có phân biệt là nam hay nữ.” Ân Ân suy tư trả lời câu hỏi của bạn thân một cách chân thành.

“Lần đầu tiên tớ thấy cậu nghiêm túc đưa ra quan điểm về tình yêu luôn đấy.” Khả Tuệ nhìn sâu vào mắt bạn thân:

“Tớ nghĩ không phải cậu không biết yêu đương, chỉ là cậu chưa tìm được người khiến cậu rung động mà thôi.” Khả Tuệ cũng nêu quan điểm thật lòng về cái nhìn của mình đối với bạn thân.

“Cũng có thể như cậu nói, tớ cũng chẳng biết tớ có yêu phụ nữ không? Nhưng kỳ thật, chưa có người đàn ông nào làm tớ có cảm tình từ trước tới giờ.” Ân Ân vẫn thành thật nói với Khả Tuệ.

“Ừm! Vậy nếu có cơ hội cậu thử quen phụ nữ xem.” Khả Tuệ nhìn Ân Ân đưa ra ý kiến, cô cũng nhận thấy Ân Ân trước giờ chưa từng quen hay hẹn hò với bất kỳ người đàn ông nào mặc dù với nhan sắc này có rất nhiều chàng trai theo đuổi Ân Ân.

Cô thầm nghĩ, Ân Ân có lẽ thích phụ nữ, nhưng bạn thân cô không thể hiện ra bất kì điều gì khiến cô có thể chắc chắn được suy luận của mình, nhưng có lẽ thời gian sẽ cho cô bạn Ân Ân hiểu rõ lòng mình hơn.

“Thôi, cậu ăn xong chưa, để tớ làm việc?” Ân Ân đuổi Khả Tuệ trong nháy mắt.

“Vô tình như cậu, phụ nữ cũng không hảo cảm nữa.” Khả Tuệ lắc đầu cười với độ thay đổi chóng mặt này của cô.

“Ờ ờ! Tớ cần chắc, đi ra ngoài ngay cho tớ.” Ân Ân nổi quạu với cô bạn lúc này cũng còn trêu ghẹo cô không tha.

“Bớt nóng lại mới có người yêu nha gái.” Nói xong Khả Tuệ lo tẩu thoát không thì ăn vật nào đó vào đầu như chơi.

Khả Tuệ rời đi, Ân Ân thì mặt còn nổi quạu xong cũng phải lắc đầu cười Khả Tuệ chỉ được cái suy với đoán không thôi. Ngẫm lại tất cả, Ân Ân tự để ý đến bản thân mình thời gian qua.

Đúng là quan niệm yêu đương của cô cũng khá đơn giản, nếu rung cảm thì sẽ không màn đó là đàn ông hay phụ nữ cô sẽ yêu và yêu hết lòng hết dạ. Yêu là yêu thôi, không có một giới hạn nào về giới tính, thân phận hay địa vị xã hội cả. Vậy nên, lúc mẹ cô yêu cầu gặp mặt với đối tượng là phụ nữ cô cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ là cô không thích kiểu mai mối ấu trĩ của người lớn thôi.

Rồi cô thầm nghĩ, cũng may buổi gặp mặt này là phụ nữ nên cũng có điều để nói chuyện, giao tiếp có lẽ sẽ thoải mái hơn là gặp mặtđàn ông. Chẳng hiểu nỗi mình nhưng ngồi với đàn ông mà nói chuyện yêu đương, cô thấy không thoải mái hay hứng thú chút nào, nó giống như đang diễn kịch cùng nhau vậy, chán hơn ngồi thưởng thức đồ ăn một mình.

Nghĩ tới cô cười lắc đầu cho chính mình “ế cũng đúng rồi Ân Ân à!” cô tự cười chính mình, rồi xua tan ý nghĩ để bắt đầu làm việc lại.

Giờ trưa cũng đến, Khả Tuệ về nhà có việc cùng mẹ nên Ân Ân tự đi ăn trưa và tính sẽ đi mua sắm một vài đồ dùng cá nhân. Cô đến trung tâm thương mại để ăn trưa và mua sắm luôn. Như vậy, cô khỏi phải đi nhiều nơi, vừa mất thời gian, vừa phiền phức.

Ân Ân không thích phải di chuyển nhiều, giờ tan tầm buổi trưa dễ tắt đường nên chọn địa điểm làm được nhiều việc luôn là sự ưu tiên của cô.

Đến trung tâm thương mại, cô lâu rồi chẳng được ăn mấy món thời sinh viên hay ăn, cô chọn đi ăn mỳ ý và ít gà viên chiên giòn. Cô nghĩ, lâu lâu cũng nên thả ga không cần phải quá chú trọng đồ ăn healthy hay giảm cân, bởi thân hình cô cũng đã đẹp sẵn, ăn những món này một hôm cũng chẳng sao.

Sau khi đặt món, cô tiến tời bàn ngồi đợi nhân viên mang ra. Trong thời gian chờ đợi cô lướt tin tức thị trường, trên các mặt báo hầu như công ty bất động sản Thiên Ân luôn có mặt vài newfeed, nào là dự án đầu tư, từ thiện, chương trình thúc đẩy phát triển bất động sản,…

Cô lướt nhìn, xem ra tổng giám đốc Nhiên Thời cũng khá nổi tiếng đấy chứ. Cũng phải thôi, nắm giữ trong tay một tập đoàn nổi tiếng quốc tế mà. Lan man suy nghĩ thì phần ăn trưa của Ân Ân cũng được mang ra.

“Cảm ơn.” Cô nở nụ cười thân thiện với nhân viên.

“Vâng, chúc quý khách ngon miệng.” Nhân viên đáp lại rồi rời đi.

Cô ung dung thưởng thức bữa trưa của mình và cảm thấy vui vẻ.

“Con không ăn món này đâu.” Cô bé bàn đối diện hét lên, dù không lớn nhưng đủ để các bàn cạnh kề chú ý đến.

Ân Ân cũng giật mình nhìn sang thì thấy một cô bé tầm bảy tuổi đang nhăn nhó và phàn nàn đồ ăn mang ra, tỏ vẻ không thích.

“Không được, con đã chọn thì phải dùng, không được lãng phí.” Người phụ nữ lên tiếng.

Quái đãng, vào trung tâm thương mại mà lại mang kính râm, tay thì lại chống ngay má hòng che đi gương mặt không muốn người khác chú ý. Ân Ân tò mò hơn là giọng nói này nghe rất quen.

“Nhưng giờ con thích ăn gà viên cơ.” Cô bé vẫn không chịu.

“Nhưng phải đợi 15 phút nữa mới có. Con như vậy là không được.” Người phụ nữ giọng nghiêm nghị.

“Không, con muốn ăn bây giờ.” Cô bé giãy nảy kịch liệt hơn.

“Đi về… không cần ăn nữa.” Người phụ nữ bây giờ đã không giữ được bình tĩnh mà gằn giọng.

Ân Ân dường như hiểu được vấn đề, trẻ con thì không hiểu chuyện. Nhưng người lớn như vậy thì có phải khắt khe quá không. Cô bé như muốn oà khóc vì bị dọa đi về.

“Đây, gà viên của con đây.” Ân Ân mang đĩa gà viên tới và ngỏ ý muốn chia sẻ cho cô bé:

“Còn mới, cô chưa dùng nên con không đợi được thì hãy dùng của cô nhé.” Ân Ân nói giọng dỗ ngọt khiến cô bé ngơ ngác nhìn theo nhưng không quấy nữa.

Lúc này đây, người phụ nữ đeo kính râm ngước mặt lên nhìn cô. Cả hai lại chạm mặt nhau, Ân Ân giật mình khi nhận ra đó là Thời tổng. Cô bất giác sững sờ không biết tình huống gì đang xảy ra. Thời tổng lại ở trung tâm thương mại cùng một bé gái, không lẽ đây là con gái cô.

Nhìn đứa bé có nét giống Thời tổng nên Ân Ân cho rằng suy luận của mình là đúng. Ân Ân có chút bất ngờ với phát hiện này của mình, nhưng không thể hiện ra sự ngạc nhiên mà nhanh chóng thu lại vẻ điềm tĩnh.

“Dạ, con cảm ơn cô.” Bé gái cười đắc ý và bỏ miếng gà viên vào miệng nhai ngấu nghiến nhìn Nhiên Thời thách thức.

“Ừm, con cứ dùng tự nhiên. Đừng ăn vội quá không tốt, cứ từ từ mà dùng.” Ân Ân lấy lại sự bình thản mà đáp trả lại bé gái không thèm đếm xỉa đến người lớn ngơ ngác bên cạnh.

“Cảm ơn cô, giám đốc Ân Ân.” Nhiên Thời cũng quá bất ngờ nên không biết nói gì, một lúc sau mới mở lời được với cô.

“Con nít không hiểu chuyện, người lớn cần phải mềm dẻo.” Ân Ân nói không nặng không nhẹ với Nhiên Thời.

“Tôi, à đây không…” Nhiên Thời chưa thốt ra được hết câu.

“Mẹ con cô cứ tự nhiên, tôi có việc đi trước đây. Chào Thời tổng.” Ân Ân thấy không có lý do gì để ở lại đây nên chào cho có lệ rồi rời đi ngay.

Nhiên Thời nhìn theo bóng dáng của Ân Ân rời đi mà không thể thốt ra thêm lời nào và cũng không dám giữ cô lại để nói thêm vì sợ sẽ bị chú ý. Ngày mai lên hotnews gì gì nữa thì không hay chút nào.

Hoá ra sợ người khác phát hiện nên Thời tổng phải mang kính râm và ngồi che che đậy đậy như vậy. Đúng là người nổi tiếng thật là khổ mà, lại còn đi với con gái nữa. Chậc, sao cô ta mạo hiểm dẫn con đến nơi đông người thế làm gì. Ân Ân lại lắc đầu tự trách bản thân hơi đâu suy nghĩ cho người khác rồi.

“Con hư lắm có biết không, bé con?” Nhiên Thời gõ nhẹ đầu cô bé.

“Ây, tại con muốn ăn gà viên mà dì Thời cứ bảo không có.” Cô bé dùng điệu bộ biết lỗi với cô mà chu chu miệng.

“Lần sau, dì không đi cùng con nữa, nói mẹ đưa đi đi.” Nhiên Thời nhớ lại câu nói của Ân Ân có chút khó chịu “gì mà con gái”. Cô mới 27 tuổi mà trông già vậy sao? Có con gái lớn thế này rồi, thật là phiền phức mà.

“Nhanh rồi còn về, dì còn có công việc nữa.” Nhiên Thời nhẹ giọng với cháu gái.

Cô cầm điện thoại gọi ngay cho một người:

“Chị đến trước trung tâm thương mại đón Hải Tú nhé. Em có công việc không thể đưa cháu về được. À, mà lần sau em không đưa bé đi ăn thay chị được đâu, còn đòi đi ăn ở nơi đông người thế này.” Nhiên Thời cằn nhằn.

“Rồi rồi, lần sau không phiền tổng tài nhà ta nữa. Chị bận quá mới nhờ em hà.” Chị gái cô nhận sai, nói lời chịu tội xoa dịu em gái.

“Chị thấy em có giống người đã có con không?” Nhiên Thời đột nhiên hỏi.

“Em nói gì, có con? Em gái chị ngoài vẻ nghiêm túc, lạnh lùng quá thôi chứ em đâu có lớn tuổi đâu mà nhìn như người đã có con.” Chị cô lại nói:

“Mà thôi đừng nói nhảm nữa, đưa Hải Tú xuống giúp chị, tài xế gần đến rồi.”

Thế mà cái cô Ân Ân kia lại cho rằng đây là con mình. Thật là không có mắt nhìn gì hết, Nhiên Thời không can tâm có chút bực bội vì bị người kia hiểu lầm. Đã vậy chưa nói được gì đã đi mất.