Thầy Thành đang ngồi đối diện nghe thấy liền ngẩng đầu. “Con nói gì?”
“Không có gì thầy.” Vũ Minh ho khan một tiếng, cố làm như mình vừa rồi hoàn toàn không tranh vị trí với một cái màn hình chỉ mình anh nhìn thấy.
Trước mắt anh, hệ thống vẫn bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì.
[Nhiệm vụ chính tuyến: Tiến tới Căn cứ Cấp 4.]
[Mục tiêu: Hoàn thành điều kiện nâng cấp Tòa nhà Hành chính Cấp 4.]
Các điều kiện lần lượt hiện ra. Dân số phải đạt ba trăm người; căn cứ phải có ít nhất ba bộ phận quản lý hoạt động độc lập; năng lực y tế phải đủ xử lý tình huống khẩn cấp; hệ thống an ninh nội bộ phải hoàn thiện; cuối cùng là duy trì đủ lương thực và nước sạch cho toàn bộ cư dân trong ba mươi ngày.
Thời hạn bảy ngày.
Vũ Minh đọc tới đó, mí mắt giật nhẹ.
Bảy ngày.
Anh nhìn hệ thống, rồi lại nhìn đống hồ sơ cao gần bằng cẳng tay trước mặt. Không hiểu sao anh có cảm giác hệ thống rất thích con số thời hạn ngắn. Chỉ cần thấy anh hơi rảnh một chút, nó lập tức cảm thấy khó chịu.
“Hệ thống.”
Không phản ứng.
“Chúng ta tâm sự một chút.”
“Bảy ngày có phải hơi ít không?”
Một dòng chữ xuất hiện ngay lập tức.
[Thời hạn nhiệm vụ đã được xác lập.]
Vũ Minh chờ thêm. Hết.
“Ý tao là có thương lượng được không?”
[Không.]
Khóe miệng Vũ Minh giật một cái.
Lần này trả lời còn nhanh hơn.
Anh chưa chịu bỏ cuộc. “Mày xem, ba trăm người không phải ba trăm con gà. Tao đâu thể sáng mai ra ngoài mua thêm chín mươi ba người chở về.”
Hệ thống im lặng vài giây, sau đó một thông báo khác chậm rãi hiện lên.
[Nhắc nhở: Mua bán con người không thuộc chức năng của Hệ thống Xây dựng Căn cứ.]
Vũ Minh: “…”
Anh có nói muốn mua người thật đâu?
Hệ thống này không biết đùa hay cố tình chọc anh vậy?
Vị sư trụ trì đang ngồi ở chiếc bàn bên cạnh vô tình nhìn sang. Thấy Vũ Minh lúc thì cau mày, lúc lại nhìn khoảng không với vẻ mặt khó tả, ông khẽ hỏi thầy Thành: “Cậu ấy vẫn thường như vậy sao?”
Thầy Thành thậm chí không cần ngẩng đầu. “Quen rồi thầy.”
Vũ Minh nghe rõ từng chữ.
Anh quyết định giả vờ không nghe thấy.
May mà nhiệm vụ lần này không phải tất cả đều bắt đầu từ con số không. Lương thực và nước sạch đã đạt yêu cầu. Dân số hiện tại là 207 người, trong khi hộp thư trước mặt đầy những đơn xin gia nhập. Điều khiến anh chú ý nhất lại là mục quản lý.
[Bộ phận quản lý độc lập: 1/3.]
Vũ Minh nhìn con số ấy rồi lại nhìn thầy Thành.
Không cần hệ thống giải thích anh cũng biết “1” kia là ai.
Từ khi Căn cứ Bình An chỉ có vài chục người cho tới hiện tại, thầy Thành gần như ôm hết công việc hành chính. Đăng ký cư dân là ông, phân phòng là ông, ghi chép vật tư cũng là ông. Tiền mua hàng bên ngoài đi qua ông, danh sách người xin gia nhập cuối cùng cũng nằm trên bàn ông. Nếu tiếp tục như vậy, chưa cần Mưa Axit Cấp cao hơn xuất hiện, thầy Thành có khi đã bị đống giấy tờ này chôn trước.
Vũ Minh đóng bảng nhiệm vụ lại rồi kéo ghế sát bàn hơn.
“Thầy, con hỏi thật nhé. Hiện tại việc nào chiếm thời gian của thầy nhiều nhất?”
Thầy Thành đang ghi dở một dòng, nghe vậy mới đặt bút xuống. Ông nhìn Vũ Minh một lúc, sau đó nhìn sang chồng giấy bên trái, rồi lại nhìn chiếc laptop bên phải.
“Con muốn nghe bản ngắn hay bản đầy đủ?”
Vũ Minh nhìn số giấy tờ trước mặt ông, lập tức lựa chọn rất sáng suốt.
“Bản ngắn.”
Thầy Thành giơ hai ngón tay.
“Người và đồ.”
Vũ Minh chớp mắt.
“Hết rồi á?”
Thầy Thành cười, kéo chồng hồ sơ về phía anh.
“Người mới tới phải kiểm tra thông tin, đăng ký, sắp xếp chỗ ở, phân công việc. Người cũ thì đổi phòng, đổi việc, xin thêm đồ dùng, có người bệnh, có gia đình phát sinh chuyện. Đó là ‘người’.”
Ông lại chỉ về phía máy tính.
“Còn ‘đồ’ là thức ăn, nhiên liệu, dụng cụ, vật tư xây dựng, đồ dùng sinh hoạt, hàng mua bên ngoài, đồ nhập kho, đồ xuất kho. Con muốn thầy kể tiếp không?”
Vũ Minh lập tức lắc đầu.
“Con hiểu rồi.”
Vị sư trụ trì đang phân loại giấy tờ bên cạnh bật cười.
“Cậu hỏi bản ngắn là đúng.”
Vũ Minh cũng cười, nhưng trong lòng đã có quyết định. Tòa nhà Hành chính Cấp 3 không phải vấn đề duy nhất. Cho dù ngày mai hệ thống biến nó thành một tòa nhà rộng gấp đôi, nếu mọi giấy tờ cuối cùng vẫn chạy về trước mặt thầy Thành thì chẳng khác nào đổi sang một căn phòng lớn hơn để chất được nhiều hồ sơ hơn.
Anh suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Phần hành chính và tiếp nhận cư dân thầy vẫn phụ trách chung. Nhưng vật tư với tài chính phải tách ra. Trong căn cứ có người từng làm kế toán, cũng có người từng quản kho. Chúng ta chọn người phù hợp giao cho họ.”
Thầy Thành gần như không cần suy nghĩ đã gật đầu.
“Thầy cũng đang định nói chuyện này. Trước đây có vài chục người, chia ra chỉ thêm rườm rà. Hai trăm người thì khác rồi.”
“Còn việc tiếp nhận người mới…” Vũ Minh vừa nói vừa nhìn sang vị sư trụ trì.
Vị sư lập tức nhận ra ánh mắt đó, bất đắc dĩ đặt xấp giấy trong tay xuống.
“Cậu nhìn tôi như vậy là muốn giao thêm việc phải không?”
Vũ Minh nở nụ cười rất vô tội.
“Con còn chưa nói gì mà.”
“Không cần nói. Mấy ngày nay tôi nhìn vẻ mặt này đủ nhiều rồi.”
Thầy Thành bật cười thành tiếng.
Vũ Minh cũng không vòng vo nữa. Anh muốn vị sư tiếp tục hỗ trợ việc tiếp nhận cư dân, sau đó chọn thêm vài người biết hành chính để phụ trách những hồ sơ thông thường. Những trường hợp có vấn đề hoặc cần quyết định đặc biệt mới chuyển lên thầy Thành và anh.
Vị sư nghe xong không phản đối. Ông chỉ nhìn chồng hồ sơ trước mặt rồi chậm rãi gật đầu.
“Được. Nhưng phải tìm thêm người. Tôi giúp một thời gian không sao, để lâu thì hai chúng tôi cũng chẳng khác gì đổi từ một người bị chôn thành hai người bị chôn.”
Ngay lúc đó, âm thanh hệ thống vang lên.
Keng!
[Phát hiện Chủ Căn cứ đang chủ động cải thiện cơ cấu quản lý.]
Vũ Minh hơi nhướng mày.
Ồ?
Biết khen người rồi?
Dòng tiếp theo xuất hiện.
[Đánh giá: Cuối cùng đã nhận ra một người không thể quản lý toàn bộ căn cứ.]
Nụ cười trên mặt Vũ Minh lập tức biến mất.
“…Mày bỏ hai chữ ‘cuối cùng’ đi được không?”
[Không.]
Vũ Minh hít sâu.
Thầy Thành nhìn anh.
“Lại hệ thống?”
Vũ Minh gật đầu với vẻ mặt bình thản.
“Nó vừa khen con.”
Thầy Thành nhìn biểu cảm của anh, rõ ràng không tin lắm.
“Thầy thấy mặt con không giống được khen.”
“Cách khen của nó hơi đặc biệt.”
Vị sư trụ trì cười đến mức phải đặt bút xuống.
Trên giao diện, tiến độ nhiệm vụ vẫn chưa thay đổi. Hệ thống chỉ ghi nhận quyết định chứ chưa công nhận bộ phận mới chính thức được thành lập. Muốn tăng từ 1/3 lên 2/3 hay 3/3, ít nhất phải có người phụ trách và bắt đầu vận hành thực tế.
Vũ Minh ngược lại khá hài lòng với cách tính này. Nếu chỉ ngồi đây nói vài câu đã hoàn thành nhiệm vụ thì quá dễ.
Anh giao việc tìm người phù hợp cho thầy Thành rồi chuyển sự chú ý sang điều kiện tiếp theo.
Y tế.
Bình An hiện tại có Võ Minh Đức phụ trách, thuốc men cũng đã tích trữ không ít. Một khu trong công trình hiện hữu được dùng làm nơi khám bệnh, có giường, tủ thuốc cùng một số dụng cụ cơ bản. Bình thường đau đầu, sốt, bị thương nhẹ đều có thể xử lý.
Nhưng hệ thống vẫn đánh dấu:
[Cơ sở y tế đủ khả năng xử lý tình huống khẩn cấp: Chưa đạt.]
Vũ Minh nhìn dòng chữ đó một lúc rồi hỏi thử: “Thiếu cái gì?”
Hệ thống lập tức trả lời.
[Vui lòng tự đánh giá.]
“…”
Vũ Minh chống tay lên bàn.
“Lúc cần mày nói thì mày bắt tao tự đánh giá, lúc không cần mày nói thì mày nói nhiều.”
[Hệ thống cung cấp hỗ trợ xây dựng căn cứ, không thay thế năng lực tư duy của Chủ Căn cứ.]
Vũ Minh im lặng.
Câu này nghe quen quen.
Hình như từ lúc có hệ thống tới giờ, thứ tăng nhanh nhất không phải cấp căn cứ mà là khả năng cãi lại của nó.
Anh đứng dậy lấy điện thoại.
Không biết thì hỏi người biết. Đơn giản.