Kể từ cái ngày Tường bắt gặp Nguyện ở hồ cậu không còn thấy Nguyện xuất hiện ở khung giờ cậu ở đấy nữa. Chuyện bẵng đi được một tuần mọi thứ như trở về quỹ đạo ban đầu không có chuyện gì xảy ra thêm với Tường.
Cậu được thư giãn ở hồ nên cậu cũng bớt khó tính với thằng Duy, Nguyện vẫn một mình nhìn mấy cái cây ngoài đấy.
Hôm nay trời âm u cả sáng trông như sắp khóc nhưng vẫn ráng nín nhịn lại, báo hiệu cho một buổi chiều tối đầy giông tố.
Thầy thể dục nhìn trời rồi chống hông dặn cả lớp: “Thầy không biết khi nào mưa nữa, giờ cho ra sân mưa xuống cái chạy vô không kịp mà giờ gió cũng to lắm, tiết cuối rồi mấy đứa ngồi tự chơi trong im lặng nha.”
“Tường quản lớp nha em.” Thầy dùng ngón tay trỏ để dọc lên miệng nhắc lớp rồi khép cửa lớp lại.
Tường lững thững đi lên ngồi xuống ở cái bục bảng nó nghiêm túc nói: “Đứa nào vẽ thì vẽ, đứa nào muốn đọc truyện thì cứ lôi ra đọc, muốn ngủ thì ngủ, làm gì cũng được nói be bé thôi đừng có ồn quá đấy nhe, tao dặn rồi đó.”
Nói rồi nó cũng cầm cuốn truyện nó kẹp ở nách ra ngồi đọc, Tường cũng thuộc dạng mọt sách trong lớp, mấy cuốn ở thư viện nó mượn hết nhẵn rồi nên bây giờ chỉ có thể ra hiệu sách mua hoặc mượn bạn bè để đọc.
Được một lúc cậu ngó lên xem lớp, Tường bất ngờ đến trợn mắt thằng Duy đang ngồi kế Nguyện, hai đứa cùng trầm ngâm nhìn ra cửa. Cậu thực sự tò mò rằng có chuyện gì đã xảy ra với thằng Duy mà cái tiết tự do như thế này nó lại không chạy đi kiếm đứa nào đấy chơi đánh caro với nó như mọi dịp mà lại có thể ngồi im lìm như thế được.
Hay cảnh vật nhìn được từ bàn Nguyện đẹp xuất sắc đến nỗi nó xuất hồn luôn, dù chỉ cách nhau một bàn thôi thì mấy cái cây vẫn là mấy cái cây bạch đằng thôi.
Tường tò mò cậu đi về phía bàn cậu nhưng lùi xuống hai ba bước để xem ở vị trí bàn của Nguyện nhìn ra có gì đặc biệt.
Chính vì không biết điều gì có mị lực thu hút sự ham chơi của Duy hơn món caro Tường đến lớp sớm. Cậu ngồi xuống chỗ Nguyện để xem, cũng không có gì khác biệt.
Nguyện ngồi giữa cửa sổ nên không có góc nhìn bên phải bị rèm che.
“Sao mày ngồi đấy?” Duy mở to mắt hỏi “Ủa đổi chỗ hả sao tao không nghe ai nói gì?”
“Không hôm qua tao thấy mày ngồi đây tao muốn coi chỗ này có gì hay mà giữ mày ngồi yên được cả tiết.”