Tường mới là người giật mình hơn cậu lùi ra mấy bước: “Ủa, Nguyện?”
“Ơi, sao đấy?” Nguyện ngẩng tò te hỏi Tường, Tường đang cảm thấy rất cạn lời cậu vẫn cố nặn ra một nụ cười hở răng: “Không có chi, tui hơi bất ngờ thôi.”
Cậu không muốn dây dưa gì với Nguyện vốn mục đích thuở ban đầu cậu tới đây là thư giãn sau một ngày dài thì không có mắc gì cậu lại vô tình biến những khoảnh khắc cậu cho thiêng liêng với tâm hồn lại trở thành những giờ phút nói chuyện phiếm được.
Tường không nói không rằng cậu lẳng lặng về lại chỗ tự dặn bản thân đừng để tâm đến Nguyện hãy cứ coi như cậu đang ở đây một mình như vô số lần trước là được rồi.
Cậu len lén nhìn sang Nguyện, Nguyện chẳng hề để ý đến sự hiện diện của cậu ở đây như cậu tưởng, Nguyện như cục đá nằm trong ao vậy lẳng lặng ngồi đấy và ngắm cái hồ.
“Có lẽ cậu ta cũng giống mình.” Tường tự vấn rồi cũng im lặng thưởng thức cảnh mấy cái lá vàng khè cùng với mấy cái lá khô queo màu nâu xỉn hơn đôi giày da nâu cũ nát bị giục ở dọc đường đang thi nhau xem ai trôi nhanh hơn.
Chẳng mấy chốc mà tối, cậu thả hồn theo dòng nước mà quên mất cả thì giờ, Nguyện đã về từ lúc nào cậu cũng không hay.
Cậu không xem Nguyện là kẻ thù mà cậu xem Nguyện là tình địch – kẻ chen ngang vào mối quan hệ thắm thiết của cậu với cái hồ, thế nên Tường cũng hành xử như một đứa biết ghen vậy.
Tường lúc phát điểm bài kiểm tra cậu cố tình để bài của Nguyện xuống sau xấp giấy và phát bài Nguyện ra cuối cùng trong lớp cậu muốn Nguyện phải ngóng cổ đợi. Cậu còn cố tình ngồi thẳng lưng lên hòng che bảng để Nguyện khó nhìn. Lúc lớp đi lao động cậu phát cho Nguyện cái cuốc có cán cầm xấu nhất mà ít ai sài nhất. Thậm chí là bắt Nguyện cùng cậu lên thư viện lấy sách về cho lớp, cậu ôm chồng sách ít hơn Nguyện tận hai quyển để trả thù thay vì mỗi đứa ôm một chồng bằng nhau.
Khi làm mấy việc xấu tính trên với Nguyện Tường thấy vô cùng phấn khích và hả hê nhưng chỉ được mấy hôm cậu lại thấy tội lỗi. Tâm trạng cậu từ kích động thích thú sau vài ngày thực hiện nhiệm vụ khiêu khích tình địch dần trở thành sự ngượng ngùng. Cậu sợ Nguyện biết mình xấu tính với cậu ấy nhưng cậu cũng muốn xả giận lên Nguyện.
“Mình nhỏ nhen thật chứ.” Tường càm ràm bản thân, càng nghĩ về mấy chuyện xấu cậu làm vừa qua thì cứ lúc bắt gặp được ánh mắt của Nguyện cậu càng thấy chột dạ ghê gớm.