Bản năng sinh tồn mạnh mẽ của sinh vật biến dị chiếm lấy hoàn toàn lý trí.
Cô không lùi lại.
Trái lại, Nguyễn Đông Thanh dồn sức vào đôi chân trần đang cắm sâu trong đất, bật thẳng người lên.
Chiếc áo sơ mi xám trượt khỏi bờ vai, cô há to miệng, để lộ hàm răng trắng đều đặn, lao thẳng về phía cánh tay đang vươn tới của Lý Đại.
Nhìn thấy cô gái nhỏ bé đột ngột lao đến, Lý Đại giật mình nhưng lập tức cười khẩy.
Anh ta cho rằng hành động phản kháng của cô chỉ là cái cào cấu yếu ớt của một con mèo nhỏ.
Bàn tay to thô ráp vung mạnh ra, định tát văng Nguyễn Đông Thanh trở lại chậu đất nung.
Nhưng Nguyễn Đông Thanh đã không còn là cô nhân viên văn phòng chậm chạp ngày xưa.
Bản năng của loài nấm ký sinh biến dị mang đến cho cô sự linh hoạt và khả năng tính toán quỹ đạo chuyển động cực kỳ chính xác.
Ngay khi bàn tay Lý Đại sắp chạm vào mặt, cô đột ngột gập người thu nhỏ mục tiêu, luồn qua cánh tay lực lưỡng của anh ta.
Lợi dụng đà rơi tự do, cô trượt hẳn xuống phía dưới.
Đôi tay cô bám chặt lấy ống quần bò của Lý Đại.
Không do dự dù chỉ nửa giây, cô há miệng cắn một phát thật sâu vào bắp chân anh ta.
“Á!”
Lý Đại thét lên.
Cơn đau nhói truyền từ bắp chân chạy thẳng lên não bộ khiến anh ta lảo đảo lùi lại.
Răng của Nguyễn Đông Thanh lúc này không giống với răng người bình thường.
Qua quá trình tiến hóa và hấp thụ năng lượng Ám Ảnh, chúng đã trở nên sắc bén chẳng kém gì những mũi kim loại.
Cô cắn xuyên qua lớp vải bò dày cộm, cắm ngập vào da thịt người đàn ông.
Cùng lúc đó, từ tuyến nước bọt của cô, một lượng lớn độc tố bào tử màu tím nhạt được bơm thẳng vào mạch máu đối phương.
Đây là loại độc tố gây tê liệt thần kinh cực mạnh, vũ khí sinh tồn cơ bản nhất mà cô vừa thức tỉnh được.
Lý Đại điên cuồng vung chân, cố gắng hất văng cô gái đang bám chặt lấy bắp chân mình.
Nguyễn Đông Thanh bị lực đá văng ra xa, lăn lộn mấy vòng trên mặt sàn gỗ rồi va lưng vào chân chiếc bàn trà đã vỡ nát.
Cô lồm cồm bò dậy, đưa tay quệt ngang vệt máu dính trên khóe môi, ánh mắt gườm gườm nhìn kẻ xâm nhập.
Mùi máu của tên côn đồ này vừa hôi vừa mặn, hoàn toàn không có chút hương vị dịu ngọt dễ chịu như máu của Yến Hàn Xu đêm qua.
Cô nhổ bọt xuống sàn, biểu lộ sự chán ghét ra mặt.