Đám người Lý Đại dù có lục tung cả căn hộ cũng không tìm thấy nửa mẩu bánh mì.
Lý Đại tức giận ném mạnh thanh sắt xuống thảm, bước tới vươn bàn tay bẩn thỉu định túm lấy cổ áo sơ mi sạch sẽ của Yến Hàn Xu lôi dậy.
“Không có đồ ăn thì để tao lục xem trên người mày có giấu tinh hạch không!” Lý Đại gầm lên: “Tao ghét nhất là bọn nhà giàu yếu ớt chúng mày. Lúc có tiền thì chễm chệ trên cao, lúc tận thế thì chỉ biết khóc lóc ỉ ôi. Không có phí bảo kê thì lấy mạng mày ra đền!”
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong tích tắc.
Bàn tay to bè dính đầy đất cát của Lý Đại chỉ còn cách cổ áo Yến Hàn Xu chưa tới mười centimet.
Đúng khoảnh khắc đó, Yến Hàn Xu tỏ ra hoảng loạn cực độ.
Anh vung hai tay quờ quạng loạn xạ vào không khí, giống hệt một người mù đang tuyệt vọng tìm kiếm vật cản để bảo vệ bản thân khỏi đòn tấn công.
Tay trái của anh tình cờ đập trúng vào viền chậu hoa đất nung khổng lồ đặt ngay sát cửa sổ.
Yến Hàn Xu không do dự dùng sức đẩy mạnh chiếc chậu hoa ra phía trước.
Bánh xe dưới đáy chậu hoa trượt nhanh trên mặt sàn gỗ.
Toàn bộ cái chậu khổng lồ chứa đầy đất đen lao thẳng vào giữa khoảng cách của Yến Hàn Xu và Lý Đại, chắn ngang đòn tấn công.
Nguyễn Đông Thanh đang ngồi bên trong, đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, bỗng nhiên bị đẩy mạnh về phía trước.
Theo quán tính, cơ thể cô trượt lên, nửa thân trên nhào ra khỏi viền chậu.
Cô ngơ ngác ngẩng mặt lên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo với chiếc mũ nấm đỏ rực trên đỉnh đầu của cô đập thẳng vào tầm mắt của Lý Đại.
Đôi mắt đen láy của Nguyễn Đông Thanh chạm ngay ánh nhìn hung tợn, đỏ ngầu của kẻ xâm nhập.
Lý Đại khựng lại.
Bàn tay đang vươn ra định túm cổ áo Yến Hàn Xu của anh ta dừng lơ lửng trên không trung.
Anh ta sững sờ nhìn sinh vật kỳ lạ vừa xuất hiện ngay trước mặt mình.
Một cô gái xinh đẹp, thân hình bọc trong chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình, bị vùi nửa người trong chậu đất.
Nhưng điểm kỳ dị nhất chính là chiếc nấm đỏ chót khổng lồ đang mọc thẳng từ đỉnh đầu cô.
Không gian trong phòng khách đột nhiên chìm vào tĩnh lặng vài giây.
Ba tên thuộc hạ phía sau cũng ngừng tay lục lọi, trố mắt nhìn về phía chậu hoa.
Nguyễn Đông Thanh nắm chặt hai tay vào thành chậu đất nung.
Cơn hoảng loạn trào dâng trong lồng ngực cô.