Đến nội dung chính

Chương 23

admin 480 Chữ Cài Đặt

Cách chiếc giường không xa, Yến Hàn Xu đang ngồi trên xe lăn.

Lớp băng gạc trắng tinh quấn quanh mắt không hề cản trở khả năng quan sát của anh.

Thông qua dị năng Cảm thấu tinh thần, toàn bộ môi trường xung quanh hiện lên trong não bộ anh dưới dạng bản đồ 3D sắc nét.

Anh có thể đếm chính xác số lượng xác sống đang lang thang dưới bãi cỏ chung cư, cũng như nhận biết rõ ràng từng nhịp tim của những người sống sót đang ẩn nấp trong các căn hộ lân cận.

Anh nâng một ly nước lọc lên môi uống một ngụm, thái độ nhàn nhã như đang tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng chứ không phải đang sống giữa tâm điểm của ngày tận thế.

Bỗng nhiên, Yến Hàn Xu khẽ nghiêng đầu.

Sóng tinh thần của anh vừa quét trúng bốn luồng sức sống đang di chuyển với tốc độ khá nhanh từ tầng dưới lên.

Nhịp tim của bọn họ đập mạnh, bước chân nện xuống bậc cầu thang thô bạo, hoàn toàn không có ý định che giấu hành tung.
Dẫn đầu là một luồng năng lượng hệ Thổ Cấp B đang dao động liên tục.

Bọn họ đi thẳng một mạch lên tầng này, mục tiêu rất rõ ràng.

Yến Hàn Xu đặt ly nước xuống bàn.

Anh xoay bánh xe lăn, di chuyển lại gần chiếc giường nơi Nguyễn Đông Thanh đang ngủ say.

Cô gái nhỏ xíu lọt thỏm giữa lớp chăn gối trắng muốt, khuôn mặt tái nhợt vì phải tiêu hóa năng lượng bóng tối.

Yến Hàn Xu nhìn cô một lát.

Anh không định giấu cô đi, nhưng để một sinh vật biến dị có hình dáng con người với cái mũ nấm khổng lồ nằm ngang nhiên trên giường lại quá gây chú ý.

Bọn người kia chắc chắn sẽ sinh nghi.

Anh nâng tay phải lên.

Những sợi bóng tối lập tức trườn ra từ dưới gầm giường, quấn chặt lấy eo Nguyễn Đông Thanh.

Chúng nhấc bổng cô lên không trung, di chuyển về phía bậu cửa sổ.

Không một động tác thừa, bóng tối thả mạnh cô xuống cái chậu hoa đất nung khổng lồ.
Cơ thể Nguyễn Đông Thanh ngã nhào vào lớp đất đen.

Đầu gối cô đập nhẹ vào thành chậu, chiếc mũ nấm màu đỏ chót lắc lư một cái rồi xẹp xuống.

Yến Hàn Xu tiếp tục điều khiển bóng tối xúc một đống đất cát đổ lên người cô, vùi lấp toàn bộ phần thân dưới và đôi chân trần.

Nhìn từ xa, cô trông giống hệt một gốc cây cảnh biến dị kỳ quái được trồng ngay ngắn trong chậu.

Sự va chạm và hơi lạnh từ đất ẩm cuối cùng cũng tác động đến ý thức của Nguyễn Đông Thanh.

Cô khẽ rên lên một tiếng, mí mắt nặng trĩu chậm rãi mở ra.

Tầm nhìn trước mắt cô mất vài giây để lấy lại tiêu cự.