Đến nội dung chính

Chương 14

admin 479 Chữ Cài Đặt

Anh dùng dị năng nhấc bổng cái xác đang co giật của tên cướp lên.

“Đã bảo là không có đồ ăn rồi mà không nghe.” Yến Hàn Xu lẩm bẩm.

Anh điều khiển bóng tối kéo lê tên cướp ra phía bậu cửa sổ.

Nguyễn Đông Thanh đang nằm thoi thóp trong chậu hoa bỗng thấy một cái bóng đen khổng lồ che khuất tầm nhìn.

Cô ngẩng mũ nấm lên.

Tên cướp đẫm máu đang bị Yến Hàn Xu treo ngược ngay trên đầu cô.

Yến Hàn Xu điều khiển một sợi bóng tối cứa nhẹ thêm một đường vào động mạch cổ của tên cướp.

Máu tươi nóng hổi lập tức chảy ra thành dòng.

Anh dịch chuyển cái xác, nhắm chuẩn xác dòng máu rỏ thẳng xuống phần mũ nấm đỏ rực của Nguyễn Đông Thanh.

Máu tươi mang theo năng lượng sinh mệnh đổ ập xuống thân nấm khô héo.

Nguyễn Đông Thanh giật bắn mình.

Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mọi giác quan thực vật.
Bản năng khát máu bị dồn nén đến cùng cực bỗng chốc vỡ òa.

Cô không còn quan tâm đến việc mình bị ép buộc hay bị nhốt trong chậu nữa.

Cô há to cái miệng nhỏ ẩn dưới mũ nấm, điên cuồng vươn những sợi rễ gai góc lên đón lấy dòng máu tươi.

Cô bắt đầu hút máu.

Dòng năng lượng dồi dào chảy thẳng vào hệ rễ, xoa dịu đi cơn đói khát cồn cào.

Màu đỏ trên thân nấm của cô lập tức sáng rực lên, tươi tắn căng mọng hẳn.

Yến Hàn Xu ngồi trên xe lăn, chứng kiến cảnh gốc nấm nhỏ đang ngấu nghiến vũng máu tươi với vẻ mặt lạnh nhạt.

Anh dùng tay gõ lên thành xe lăn, nhàn nhã quan sát sự biến đổi của sinh vật biến dị này.

Anh đang tự tay nuôi nấng một con quái vật nhỏ, điều đó khiến anh cảm thấy cuộc sống bớt nhàm chán đi một chút.

Nguyễn Đông Thanh tập trung toàn lực hấp thụ máu.
Cô hút cạn từng giọt năng lượng sinh mệnh của tên cướp, cảm nhận được cơ thể thực vật của mình đang phình to ra, các tế bào biến đổi mạnh mẽ.

Trong ý thức của cô, Không gian Bào tử vô hình cũng bắt đầu rục rịch rung chuyển, chuẩn bị cho một đợt tiến hóa mới.

Bữa ăn này quá ngon.

Cô thầm nghĩ, có lẽ việc làm cây cảnh trong chậu của tên điên này cũng không đến nỗi tệ.

Ít nhất là anh biết cách cho ăn.

Dòng máu tươi chứa đầy năng lượng sinh mệnh từ cái xác tiếp tục chảy xuống, thấm ướt lớp đất khô cằn trong chậu hoa.

Nguyễn Đông Thanh không còn tâm trí để bận tâm đến đạo đức hay sự e ngại của một nhân viên văn phòng thời bình nữa.

Cơn đói khát bản năng của loài thực vật đột biến đã chiếm lấy toàn bộ ý thức.