Cánh cửa gỗ của phòng khách khẽ vặn chốt.
Khóa cửa đã bị ai đó phá hỏng từ bên ngoài bằng một thanh kim loại.
Cửa mở hé ra một khe nhỏ.
Một cái bóng đen lẻn vào phòng.
Kẻ đột nhập là một người đàn ông vạm vỡ, mặc áo ba lỗ dính đầy vết máu, tay lăm lăm một con dao phay thái thịt lợn.
Anh ta là một tên cướp mạt thế, lợi dụng sự hỗn loạn của đêm đầu tiên để đi hôi của.
Trông thấy cánh cửa căn hộ tầng một này khóa không kỹ nên quyết định mò vào tìm lương thực.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, tên cướp đã nhìn thấy Yến Hàn Xu ngồi trên xe lăn giữa phòng khách.
Tên cướp khựng lại vài giây, ánh mắt lướt qua đôi chân tàn phế và dải băng gạc trắng trên mắt Yến Hàn Xu.
Một nụ cười tàn độc hiện lên trên mặt anh ta.
Anh ta nắm chặt con dao phay, từ từ bước tới.
“Thằng mù.” Tên cướp hạ giọng đe dọa: “Giao hết đồ ăn và nước uống trong nhà ra đây. Tao không muốn giết người tàn tật, nhưng nếu mày hét lên, tao sẽ băm mày thành thịt vụn.”
Yến Hàn Xu ngồi im trên xe lăn, khuôn mặt không hề biến sắc.
Anh nhạt giọng đáp lại: “Nhà không có đồ ăn.”
Tên cướp nhổ một bãi nước bọt xuống sàn gỗ đắt tiền, vung con dao phay lên ngang mặt: “Không có đồ ăn? Tòa chung cư cao cấp thế này mà mày bảo không có đồ ăn? Đừng có lừa tao. Chỉ chỗ cất đồ ra mau, tao tha mạng cho.”
“Thật sự không có.” Yến Hàn Xu khẽ thở dài, dường như cảm thấy rất phiền phức: “Mà dù có, tôi cũng không thích chia sẻ với rác rưởi.”
Tên cướp nổi điên.
Anh ta chưa bao giờ bị một thằng tàn phế chọc tức đến vậy.
Anh ta gầm lên một tiếng, lao thẳng tới chỗ Yến Hàn Xu, bổ nhào con dao phay xuống định chẻ đôi đầu anh.
Nguyễn Đông Thanh nằm trong chậu đất chứng kiến toàn bộ cảnh tượng.
Cô nín thở chờ đợi cái chết của tên cướp.
Cô biết thừa tên mù lòa này kinh khủng đến mức nào.
Quả nhiên, ngay khi lưỡi dao phay chỉ còn cách đỉnh đầu Yến Hàn Xu mười centimet, mọi hành động của tên cướp hoàn toàn bị đóng băng.
Từ dưới gầm xe lăn của Yến Hàn Xu, hàng chục lưỡi dao bóng tối phóng ra như chớp giật.
Chúng đâm xuyên qua lớp áo ba lỗ, ghim chặt tứ chi tên cướp lơ lửng trên không trung.
Tên cướp trợn ngược mắt kinh hoàng.
Anh ta định há miệng la hét, nhưng một sợi bóng tối sắc bén đã vút qua, cắt đứt hoàn toàn dây thanh quản trong im lặng tuyệt đối.
Máu tươi từ cổ tên cướp phun ra xối xả, nhưng Yến Hàn Xu đã dựng lên một bức tường bóng tối vô hình cản lại, không để một giọt máu nào bắn lên chiếc áo sơ mi sạch sẽ của mình.