Đến nội dung chính

Chương 7

admin 486 Chữ Cài Đặt

Xung quanh thế giới đang sụp đổ, người chết la liệt, vậy mà thanh niên mù lòa ngồi xe lăn này lại bình thản quay mặt ra ngoài cửa sổ, dường như đang âm thầm quan sát bóng tối bằng một giác quan nào đó.

Bản năng khát máu của loài ký sinh trong người Nguyễn Đông Thanh lập tức bùng nổ dữ dội.

Cô nhìn thanh niên gầy yếu tàn tật trước mặt, tự động xếp anh vào danh sách con mồi dễ xơi nhất quả đất.

Người mù, ngồi xe lăn, không có khả năng chống cự.

Máu của anh chắc chắn đủ để giúp cô vượt qua cơn đói khát kinh hoàng này.

Nguyễn Đông Thanh tập trung toàn bộ sức mạnh vào hệ rễ dưới mặt đất.

Cô vươn những sợi tơ nấm đầy gai nhọn hoắt ra, chuẩn bị nhào thẳng về phía ban công, nhắm trúng động mạch cổ của đối phương để cắn xuống.

Tối nay, cô nhất định phải hút no máu của người này.
Cơn đói khát bùng lên từ tận cùng hệ rễ, thiêu đốt chút lý trí còn sót lại của Nguyễn Đông Thanh.

Cô là một nhân viên văn phòng đi làm từ sáng đến tối mịt, luôn tuân thủ pháp luật, qua đường còn đợi đèn xanh.

Nếu là ngày hôm qua, bảo cô đi hút máu người khác, cô chắc chắn sẽ gọi cảnh sát gắp đối phương vào bệnh viện tâm thần.

Nhưng bây giờ thì khác.

Mạt thế đã ập đến.

Trần Minh và Vương Lệ đã đẩy cô vào hầm chứa bào tử nấm độc, khiến cô chết thảm rồi biến thành một gốc nấm ký sinh khổng lồ.

Nếu không có máu thịt hoặc tinh hạch để nạp năng lượng, cơ thể thực vật này sẽ héo úa và cô sẽ chết thêm một lần nữa.

Nguyễn Đông Thanh không muốn chết.

Cô thà làm một cây nấm độc ác sống sót trong mạt thế còn hơn làm một cái xác không hồn nằm thối rữa dưới hầm ngầm.
Nguyễn Đông Thanh dồn sự chú ý vào thanh niên ngồi xe lăn trên ban công tầng một của tòa chung cư đối diện.

Khoảng cách giữa trạm nghiên cứu sinh học và khu chung cư chỉ cách nhau một con đường nhựa và một dải phân cách trồng cỏ dại.

Thanh niên kia vẫn ngồi im bất động.

Gió đêm thổi tung vạt áo sơ mi màu xám nhạt của anh, làm lộ ra vòng eo gầy gò.

Dải băng gạc trắng quấn quanh mắt khiến khuôn mặt anh càng thêm vẻ nhợt nhạt, bệnh tật.

Giữa bầu không khí ngập tràn tiếng gào thét, tiếng còi báo động và lửa khói ngút trời của ngày tận thế, sự tĩnh lặng của người này lại trở nên cực kỳ nổi bật.

Anh giống như một miếng mồi ngon được bày sẵn trên đĩa.

Không có khả năng di chuyển, không có thị giác, lại hoàn toàn không có vũ khí phòng thân.