Đến nội dung chính

Chương 6

admin 477 Chữ Cài Đặt

Tuy nhiên, niềm vui khám phá năng lực mới chưa kéo dài được bao lâu thì một cảm giác tồi tệ lập tức ập tới.

Đói.

Một cơn đói cồn cào, hoang dã và dữ dội trỗi dậy từ tận cùng hệ thống rễ.

Bản năng sinh tồn của loài nấm ký sinh gào thét đòi hỏi năng lượng.

Nó không cần cơm gạo hay thịt thà bình thường.

Nó khát khao máu tươi và tinh hạch chứa sức mạnh biến dị.

Nếu không được nạp năng lượng, cơ thể nấm khổng lồ này sẽ nhanh chóng héo úa và chết khô.

Nguyễn Đông Thanh điên cuồng vung vẩy những sợi tơ nấm.

Cô cắm rễ xuống đất, dùng sức mạnh của thực vật nhấc bổng cái mũ nấm to tướng của mình lảo đảo bò về phía cánh cửa thép.

Cánh cửa thép đã bị lũ xác sống phá hỏng chốt khóa từ trước, giờ đây chỉ khép hờ.

Nguyễn Đông Thanh luồn hàng chục sợi rễ nấm qua khe hở, đẩy mạnh cánh cửa ra.
Cô dùng bộ rễ trườn bò dọc theo hành lang, bò lên khu vực sảnh chính của trạm nghiên cứu sinh học.

Nơi này đã trở thành một mớ hỗn độn.

Máu me, xác chết vương vãi khắp nơi.

Lũ xác sống đã di chuyển hết ra đường lớn để tìm kiếm những người sống sót khác.

Nguyễn Đông Thanh khó nhọc lết thân nấm khổng lồ ra khỏi cửa kính vỡ nát.

Bóng tối của đêm mạt thế bủa vây lấy vạn vật.

Xa xa, khói lửa bốc lên ngùn ngụt từ trung tâm thị trấn, tiếng còi báo động réo vang từng hồi tuyệt vọng.

Cô đói đến mức nấm sắp teo lại.

Bộ rễ chà xát trên mặt đất tìm kiếm bất kỳ dấu vết sinh vật sống nào.

Nguyễn Đông Thanh lết qua bãi đất trống đầy cỏ dại, hướng về phía khu chung cư cao cấp nằm đối diện trạm nghiên cứu.

Tòa chung cư này mới được xây dựng xong, rào chắn kiên cố, nhưng hiện tại hệ thống an ninh đã hoàn toàn tê liệt.
Ở tầng mười hai của tòa chung cư, có một căn hộ với ban công rộng mở hướng thẳng ra ngoài.

Nguyễn Đông Thanh trườn lại gần, nấp sau một bụi cây cảnh héo úa.

Ánh mắt bao quát của cô xuyên qua màn đêm, hướng thẳng lên khu vực ban công của căn hộ đó.

Ngồi tĩnh lặng giữa bóng tối là một thanh niên trẻ tuổi.

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, vóc dáng gầy gò, ốm yếu.

Thanh niên này đang ngồi trên một chiếc xe lăn, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi.

Điểm kỳ lạ nhất là trên đôi mắt của anh đang quấn một lớp băng gạc màu trắng, che khuất hoàn toàn tầm nhìn.

Khuôn mặt thanh niên cực kỳ tuấn tú, đường nét tinh xảo nhưng lại toát ra vẻ nhợt nhạt, bệnh tật.