Rời khỏi Nhà ăn, anh đi thẳng đến Nông trại.
Nguyễn Văn Lâm đang ngồi xổm trước những khay ươm. Sáu người được phân công hỗ trợ đang làm việc xung quanh. Một số hạt giống đã được ngâm, số khác đang được phân loại theo thời gian sinh trưởng.
“Anh Lâm.”
Nguyễn Văn Lâm ngẩng đầu.
“Cậu Minh?”
“Nếu phải chọn ba loại vật nuôi để bắt đầu chăn nuôi, anh chọn gì?”
Nguyễn Văn Lâm hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã trả lời:
“Gà chắc chắn phải có.”
“Có thịt, có trứng, sinh sản nhanh, diện tích nuôi cũng không quá lớn.”
“Vịt cũng được.”
Ông suy nghĩ một chút.
“Loại thứ ba nếu muốn lấy thịt thì heo. Nhưng heo ăn nhiều. Nếu sau này thức ăn chăn nuôi thiếu thì nuôi dê dễ xoay xở hơn.”
“Trước mắt cứ tính gà, vịt, heo.”
Vũ Minh nói.
“Nếu tìm được dê thích hợp thì cũng giữ nguồn.”
Nguyễn Văn Lâm nhìn anh:
“Cậu định đi mua con giống?”
Vũ Minh im lặng hai giây.
“Không có tiền.”
“…”
Nguyễn Văn Lâm cũng im lặng.
Vũ Minh ho khẽ.
“Tiền mặt gần như bị tôi tiêu sạch trước cơn mưa rồi.”
“Vậy cậu định kiếm giống bằng cách nào?”
“Đó là lý do tôi tới tìm anh.”
Nguyễn Văn Lâm nghe xong bật cười bất đắc dĩ.
Nhưng rất nhanh ông trở nên nghiêm túc.
“Muốn mua thì tôi không giúp được.”
“Nhưng nếu chỉ cần tìm người đang có vật nuôi thì tôi biết vài chỗ.”
Hai mắt Vũ Minh lập tức sáng lên.
“Anh còn liên lạc?”
“Tôi làm nông nghiệp gần hai mươi năm.”
“Người trồng rau biết không ít. Người nuôi gà, nuôi heo cũng quen vài người.”
Nguyễn Văn Lâm lấy điện thoại ra.
“Nhưng sau trận mưa hôm qua còn bao nhiêu trang trại hoạt động thì tôi không chắc.”
Cuộc gọi đầu tiên không có người nghe.
Cuộc thứ hai cũng vậy.
Đến cuộc thứ ba, đầu dây bên kia cuối cùng vang lên một giọng đàn ông mệt mỏi.
“Alo?”
“Anh Tấn phải không? Tôi Lâm đây.”
Hai người nói chuyện vài câu.
Sắc mặt Nguyễn Văn Lâm nhanh chóng trở nên nghiêm túc.
“Trang trại sao rồi?”
Không biết đầu dây bên kia trả lời thế nào, ông lập tức hỏi tiếp:
“Còn bao nhiêu con?”
“…”
“Gà giống còn không?”
“…”
“Thức ăn?”
Một lúc sau, Nguyễn Văn Lâm quay sang nhìn Vũ Minh rồi bật loa ngoài.
Giọng người đàn ông lập tức truyền ra.
“Bỏ thôi anh Lâm.”
“Hơn nửa đàn chết rồi.”
“Mái chuồng cũ bị nước mưa ăn thủng mấy chỗ, nước tạt vào trong.”
“Còn hơn ba trăm con sống được.”
“Kho thức ăn may mà đóng kín nên vẫn còn.”
“Nhưng công nhân nghỉ gần hết rồi. Mấy người còn lại cũng đang tính về với gia đình.”
“Nghe nói ba ngày nữa lại mưa.”
“Tôi giữ đống này kiểu gì?”
Vũ Minh nhìn Nguyễn Văn Lâm.
Hơn ba trăm con gà.
Kho thức ăn.
Một trang trại gần như không còn khả năng tiếp tục vận hành.
Nguyễn Văn Lâm hỏi:
“Anh tính xử lý đàn gà thế nào?”
“Bán được thì bán.”
“Không thì… tôi cũng chẳng biết.”
Vũ Minh theo bản năng định nói mình lấy.
Nhưng lời vừa tới miệng liền dừng lại.
Anh không có tiền.
Nguyễn Văn Lâm dường như biết anh đang nghĩ gì, khóe miệng hơi giật.
Vũ Minh suy nghĩ vài giây rồi chủ động lên tiếng:
“Anh Tấn.”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Cậu là ai?”
“Tôi là người đang cùng anh Lâm xây dựng một khu trú ẩn.”
“Khu trú ẩn?”
“Đúng.”
Vũ Minh không vòng vo.
“Chỗ chúng tôi có thể tránh được mưa axit.”
Đầu dây bên kia lập tức yên tĩnh.
Vài giây sau, giọng người đàn ông rõ ràng thay đổi.
“Cậu nói thật?”
“Anh Lâm đang ở đây.”
“Anh có thể hỏi anh ấy.”
Nguyễn Văn Lâm lập tức xác nhận:
“Thật.”
“Cơn mưa hôm qua bên này không ảnh hưởng được vào bên trong.”
“Người của tôi cũng đang ở đó?”
“Cả nhà tôi.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Vũ Minh không thúc giục.
Cuối cùng người đàn ông mới hỏi:
“Chỗ đó… còn nhận người không?”
Vũ Minh lập tức hiểu.
“Gia đình anh có bao nhiêu người?”
“Bốn.”
“Còn công nhân?”
“Còn năm người chưa đi. Hai người có gia đình ở cùng trang trại.”
“Anh hỏi họ.”
“Nếu thật sự muốn gia nhập thì gửi thông tin cho tôi.”
Vũ Minh dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Nhưng tôi cũng nói trước.”
“Căn cứ hiện đang chuẩn bị xây khu chăn nuôi.”
“Nếu anh gia nhập, tôi muốn anh tiếp tục làm nghề cũ.”
Người đàn ông gần như lập tức đáp:
“Được.”
Vũ Minh nhìn Nguyễn Văn Lâm rồi nói tiếp:
“Còn đàn gà…”
“Không cần mua.”
Câu nói từ đầu dây bên kia khiến anh khựng lại.
Người đàn ông thở dài.
“Trang trại này tôi không giữ nổi nữa.”
“Ba ngày nữa lại mưa. Tôi cũng không biết lần sau chuồng còn chịu được không.”
“Nếu chỗ của cậu thật sự an toàn, tôi đưa gia đình qua.”
“Đàn gà còn sống, thức ăn, máy ấp trứng, máng ăn, máng uống… thứ gì chuyển được tôi mang hết.”
“Chỉ cần cho tôi tiếp tục nuôi.”
Vũ Minh im lặng vài giây.
Anh không lập tức đồng ý.
“Những thứ đó vẫn là tài sản của anh.”
“Tôi không yêu cầu anh phải giao hết để đổi lấy chỗ ở.”
Đầu dây bên kia bật cười mệt mỏi.
“Tôi hiểu.”
“Nhưng để lại đây thì vài trận mưa nữa cũng chẳng còn gì.”
“Ít nhất mang qua đó, tôi vẫn còn nghề để làm.”
Câu nói này khiến Vũ Minh không từ chối nữa.
“Được.”
“Anh chuẩn bị trước.”
“Đừng tự chạy tới. Tôi sẽ sắp xếp xe và người qua hỗ trợ.”
“Được.”
“Gửi địa chỉ trang trại cho anh Lâm.”
Sau khi cúp máy, Nguyễn Văn Lâm nhìn Vũ Minh một lúc.
“Vậy là giải quyết được gà?”
“Chưa.”
Vũ Minh lắc đầu.
“Phải mang được về mới tính.”
Anh lập tức mở điện thoại liên hệ thầy Thành.
“Thầy.”
“Có chuyện gì?”
“Trong số người vừa gia nhập có tài xế xe tải đúng không?”
“Có hai người.”
“Giúp con gọi họ.”
“Còn nữa.”
Vũ Minh nhìn về phía khu Kho vật tư.
“Xem trong số xe của cư dân mới có xe tải nào phù hợp vận chuyển gia cầm không.”
Thầy Thành hơi ngạc nhiên:
“Con tìm được gà rồi?”
“Hơn ba trăm con.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“…Con đi một lát mà kiếm đâu ra ba trăm con gà vậy?”
Vũ Minh nhìn Nguyễn Văn Lâm.
“Quan hệ.”
Lần này đến lượt Nguyễn Văn Lâm bật cười.
Nhưng Vũ Minh rất nhanh nghiêm túc trở lại.
Có gà chỉ mới giải quyết được một phần ba.
Vịt.
Heo hoặc dê.
Lương thực ba mươi ngày.
Kho Cấp 2.
Nhà ở chính thức.
Nông trại Cấp 2.
Tất cả đều phải hoàn thành trong chưa đầy bốn mươi tám tiếng.
Anh nhìn đồng hồ.
[Thời gian còn lại: 46:51:33.]
Chưa đầy hai giờ kể từ khi nhiệm vụ bắt đầu.
Vũ Minh vốn định dùng buổi chiều để xây Nhà dân.
Kết quả Nhà dân còn chưa động tới, anh đã chuẩn bị dẫn người đi chuyển hơn ba trăm con gà.