Đến nội dung chính

Chương 5: Chiếc lồng

admin 519 Chữ Cài Đặt

Không tiếp tục nhắc đến chuyện mất hứng, Tiêu Trạch nắm lấy áo khoác của Tạ Vân Kiều, kéo nàng vào trong vòng tay mình. Chén rượu trong tay nghiêng đổ. Rượu thấm ướt y phục hai người. Hắn tiện tay ném luôn chiếc chén không xuống tấm thảm rồi cúi đầu, đôi môi mỏng dán vào má nàng trượt xuống dưới.

Cảm giác ẩm ướt lưu luyến trên làn da, vừa ngứa ngáy vừa tê dại khiến Tạ Vân Kiều chán ghét đến cực điểm. Bàn tay trắng nõn dần siết lại nắm chặt vạt áo hắn.

Tiêu Trạch khẽ ngửi hõm cổ nàng, giọng nói thêm vài phần dịu dàng: “Dùng hương phấn ta tặng sao?”

“Vâng.” Tạ Vân Kiều rầu rĩ khẽ đáp.

Từ khi bị Tiêu Trạch chà đạp, từ lụa là gấm vóc cho đến son phấn, mọi thứ của nàng đều phải dùng theo sở thích của hắn. Làm sao nàng còn dám nửa phần trái lời?
Thấy nàng ngoan ngoãn, tâm trạng Tiêu Trạch khá hài lòng. Ngón tay thon dài móc lấy dây áo trước ngực nàng nhẹ nhàng kéo một cái. Chiếc áo choàng nhanh chóng trượt từ vai rơi xuống đất, phát ra tiếng sột soạt.

Bầu không khí lập tức trở nên ám muội, Tạ Vân Kiều nhìn thấy dục vọng mãnh liệt trong mắt hắn, thân thể trở nên căng thẳng.

Nàng cố nén ý muốn đẩy hắn ra, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Nghe nói phủ Thái sư lại có thêm người mới. Kiều Kiều bất tài, Thái sư vẫn là nên giữ chút sức lực cho các tiểu thiếp đó thì hơn.”

“Dù có thêm bao nhiêu người đi nữa, ta vẫn phải đặc biệt chiếu cố đến ngươi. Dù sao ngươi đã làm bị thương mặt ta, mónnợ này phải đòi lại gấp bội.”

Tiêu Trạch không chịu buông tha nàng, trên gương mặt tràn đầy ý muốn xâm chiếm. Hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ của nàng, làm hơi thở cả hai trở nên rối loạn.
Chỉ đến khi thân thể nàng mềm nhũn, hắn mới buông ra. Dùng ngón trỏ nâng chân nàng, ép nàng nhìn sang một bên: “Hôm nay có thứ muốn tặng ngươi. Lại xem thử.”

Ánh mắt Tạ Vân Kiều khẽ động, theo hướng tầm mắt là một chiếc hộp gỗ đàn hương sơn mài màu đỏ viền vàng tinh xảo, đặt ngay ngắn trên bàn tròn khảm xà cừ.

“Đa tạ Thái sư…”

Dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng nàng chẳng có lấy nửa phần vui mừng. Bước tới mở hộp quà, bên trong ngoài vài món trang sức lộng lẫy còn có một chiếc váy mỏng áo đối vạt tay rộng màu mật ong, kiểu dáng lạ lùng.

Chiếc váy được làm từ loại lụa mỏng mịn quý giá, nhẹ như cánh ve. Trên viền vạt áo và tay áo đều đính những chiếc chuông vàng nhỏ bằng hạt đậu, dệt dày đặc thành hai hàng, lặng lẽ nằm đó. Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy toát ra một hơi thở xa hoa dâm mỹ nồng đậm.
Quả nhiên đây chẳng phải là thứ tốt đẹp gì.