Thẩm Chiêu Dao vừa mở mắt ra đã ngửi thấy một mùi hương trầm nồng nặc kèm theo đó là tiếng khóc sướt mướt đứt quãng bên tai.
“Trắc phi nương nương! Người rốt cuộc cũng tỉnh rồi! Hu hu… Người mà có mệnh hệ gì, nô tỳ biết ăn nói thế nào với Thẩm gia đây?”
Cơn đau buốt từ đỉnh đầu truyền xuống khiến Thẩm Chiêu Dao nhíu chặt mày. Nàng nhìn trần nhà chạm khắc hoa văn rồng phượng xa hoa, lại nhìn cung nữ đang khóc sưng cả mắt bên cạnh. Một luồng ký ức xa lạ nhưng vô cùng rõ ràng đột ngột tràn vào đại não.
Nàng xuyên sách rồi.
Đau đớn hơn, nàng lại xuyên ngay vào đúng phân cảnh mở đầu của bi kịch: Vì ghen tuông vô cớ khi thấy thái tử Tiêu Dực ôm ấp thái tử phi Tạ Thư Nhã bên hồ, nguyên chủ đã ngu ngốc lao đến đẩy Tạ Thư Nhã xuống nước.
Kết quả, Tạ Thư Nhã chỉ bị ướt sũng và ho vài tiếng, còn nguyên chủ thì bị thái tử nổi trận lôi đình, phạt quỳ ba canh giờ dưới mưa tuyết lạnh thấu xương. Cơn sốt cao sau đó đã trực tiếp đưa linh hồn của Thẩm Chiêu Dao hiện đại thế chỗ cho vị trắc phi đoản mệnh này.
Theo nguyên tác, sau khi tỉnh lại, Thẩm trắc phi sẽ khóc lóc thảm thiết, chạy đến Đông Cung cầu xin thái tử tha thứ, để rồi nhận lại sự ghẻ lạnh tột cùng và cuối cùng bị Tạ Thư Nhã từng bước dồn vào đường chết bằng một dải lụa trắng.
Thẩm Chiêu Dao khẽ tặc lưỡi. Đầu óc nguyên chủ này đúng là úng nước mà, có gia thế hiển hách, có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, cớ sao cứ phải đâm đầu vào một gã tra nam không tim không phổi? Tranh sủng cái gì? Đi kiếm tiền không sướng hơn sao?
Chưa kịp để nàng thở dài cảm thán, một âm thanh máy móc lười nhác bỗng vang lên ngay trong đầu:
[Đinh! Phát hiện linh hồn tương thích. Hệ thống tức chết người không đền mạng xin kính chào ký chủ!]
[Giới thiệu cơ chế: Chỉ cần khiến nhân vật có vận khí cao tức giận, phẫn nộ hoặc nghẹn họng không nói nên lời, ký chủ sẽ nhận được điểm tức giận.]
[Quy đổi: 1 Điểm tức giận = 10 lượng vàng ròng. Mục tiêu tối thượng: Tích lũy 10 vạn lượng vàng để mở khóa tính năng giả chết thoát xác và nhận gói hưu trí phú bà tự do tự tại!]
Hai mắt Thẩm Chiêu Dao lập tức sáng lên như hai cái đèn pha. Vàng ròng? Giả chết nghỉ hưu? Đây chẳng phải là thiên đường sao! Điên mới đi tranh sủng, ở thế giới thực bị tư bản vắt kiệt còn chưa đủ hay sao mà đến đây rồi còn bắt bà đây phải cày như trâu! Bà đây chỉ muốn làm phú bà thôi!