Đến nội dung chính

Chương Thế Giới 1 – Chương 18: Mưa Axit

admin 577 Chữ Cài Đặt

Viện trưởng nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Thời gian không còn nhiều.

Ông khẽ thở ra rồi nhìn Vũ Minh:

“Thầy phải về đây.”

Vũ Minh gật đầu:

“Con cũng đang định nói.”

“Căn cứ giao cho con.”

“Bên viện… thầy cố gắng sắp xếp nhé.”

Ngô Văn Thành mỉm cười:

“Chắc chắn rồi.”

Ông không hỏi Vũ Minh phải làm gì.

Cũng không dặn dò quá nhiều.

Lúc này.

Mỗi người đều có việc của riêng mình.

Ông chậm rãi bước ra khỏi Tòa nhà Hành chính.

Đợi đến khi bóng dáng viện trưởng hoàn toàn biến mất.

Vũ Minh mới chậm rãi quay người.

Ánh mắt anh dừng lại trên Tòa nhà Hành chính.

Khẽ siết chặt nắm tay:

“Được rồi.”

“Giờ chỉ còn mình ta.”

“Hệ thống.”

“Mở giao diện căn cứ.”

Vũ Minh chợt nhớ đến ba [Phiếu Tháo Dỡ Hệ Thống] vừa nhận được.

Anh đưa tay mở kho vật phẩm.

Trong góc giao diện.
Ba tấm thẻ màu bạc đang lẳng lặng nằm đó.

Vũ Minh lấy một tấm ra.

Tấm thẻ vừa xuất hiện trong lòng bàn tay.

Một thông báo lập tức hiện lên.

[Đã phát hiện Phiếu Tháo Dỡ Hệ Thống.]

[Kích hoạt bản đồ xem trước.]

Ngay sau đó.

Tấm thẻ bạc hóa thành vô số điểm sáng.

Nó chậm rãi hòa vào bản đồ căn cứ.

Trong nháy mắt.

Khắp phạm vi một trăm mét xung quanh Tòa nhà Hành chính xuất hiện từng đường viền màu lam.

Những công trình đủ điều kiện tháo dỡ đều được hệ thống đánh dấu.

Khu văn phòng.

Kho dụng cụ.

Mái che bãi đỗ xe.

Một đoạn hàng rào thép.

Ngay cả những cột đèn cao áp cũng sáng lên.

Vũ Minh hơi bất ngờ:

“Hệ thống.”

“Đây là…”

Màn hình lại hiện lên giao diện thông tin.

[Chế độ xem trước tháo dỡ.]

[Người quản lý có thể kiểm tra toàn bộ tài nguyên thu hồi trước khi quyết định sử dụng Phiếu.]
Vũ Minh chậm rãi bước đến gần khu văn phòng.

Khi khoảng cách chỉ còn vài mét.

Một bảng thông tin lập tức hiện ra.

[Khu văn phòng.]

[Diện tích: 168 mét vuông.]

[Có thể tháo dỡ.]

[Tài nguyên dự kiến thu hồi:]

[Thép: 2.140.]

[Xi măng: 8.360.]

[Kính: 126.]

[Dây điện: 214.]

[Nhựa: 121.]

[Thiết bị còn sử dụng được: Chưa xác định.]

[Sử dụng Phiếu Tháo Dỡ?]

[Đồng ý.]

[Hủy bỏ.]

Vũ Minh không lựa chọn.

Anh tiếp tục đi về phía kho dụng cụ.

Thông tin lập tức thay đổi.

[Kho dụng cụ.]

[Diện tích: 93.]

[Tài nguyên dự kiến thu hồi:]

[Thép: 860.]

[Xi măng: 3.420.]

[Gỗ: 510.]

[Thiết bị còn sử dụng được: Có.]

Vũ Minh khẽ gật đầu.

Xem ra… Không phải công trình nào cũng đáng tháo.

Nếu bên trong vẫn còn vật tư hoặc thiết bị hữu ích.

Giữ lại sẽ có giá trị hơn.

Anh tiếp tục đi dọc bãi đỗ xe.

Khi đứng trước mái che bằng thép.
Thông báo mới lại hiện lên.

[Mái che bãi đỗ xe.]

[Tài nguyên dự kiến thu hồi:]

[Thép kết cấu: 5.630.]

[Tôn mạ kẽm: 1.280.]

[Bu lông cường lực: 2.416.]

Vũ Minh nhìn con số ấy.

Trong mắt thoáng hiện vẻ suy tư.

Mỗi công trình.

Đều giống như một mỏ tài nguyên.

Điều quan trọng không phải tháo dỡ càng nhiều càng tốt.

Mà là… Lựa chọn đúng thời điểm. Đúng mục tiêu.

Anh khẽ nắm chặt tấm Phiếu Tháo Dỡ còn đang ở trạng thái kích hoạt, lẩm bẩm:

“Dùng nó vào những công trình này…”

“Quá lãng phí.”

Không chút do dự.

Anh đưa tay chạm vào góc màn hình.

[Kết thúc chế độ xem trước.]

Những đường viền màu lam trên toàn bộ căn cứ nhanh chóng biến mất.

Ba [Phiếu Tháo Dỡ Hệ Thống] vẫn nằm nguyên trong kho vật phẩm.

Chưa tiêu hao dù chỉ một lần.

Khóe miệng Vũ Minh khẽ nhếch lên:

“Đợi đến khi gặp được con mồi thật sự…”

“Lúc đó mới là thời điểm sử dụng các ngươi.”