Đến nội dung chính

Chương 49: Chiếc bánh mặt trời (1)

admin 493 Chữ Cài Đặt

Bầu trời xám xịt, vắng bóng ánh nắng mặt trời làm tâm trạng con người cũng dễ ủ dột.

Trong căn bếp rộng lớn, hơi nóng từ các bếp lò đang cháy đỏ rực xua tan đi cái lạnh bên ngoài.

Thẩm Vi Âm đứng trước chiếc nồi hầm cỡ lớn, dùng muôi khuấy nhẹ.

Nước canh sườn non hầm củ sen đang sôi lục bục.

Cô múc một thìa nhỏ nếm thử, vị ngọt thanh của củ sen kết hợp với độ béo ngậy của sườn non đã đạt đến mức độ hoàn hảo.

Bên cạnh, bếp phó Lý Mai đang nhào bột ngô.

Thẩm Vi Âm đi tới, kiểm tra độ dẻo của khối bột: “Cô Mai, bột thế này là vừa rồi. Cô chia thành từng viên nhỏ, cán dẹt ra, tôi sẽ phụ trách phần chiên.”

Lý Mai nhanh tay thực hiện.

Thẩm Vi Âm bắc một chiếc chảo sâu lòng lên bếp, đổ dầu ăn vào.

Khi dầu nóng già, cô thả từng miếng bánh bột ngô vào chảo.
Tiếng dầu xèo xèo vang lên.

Bề mặt bánh nhanh chóng chuyển sang màu vàng ươm, phồng rộp lên, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào của ngô non.

Cô dùng đũa lật mặt bánh, đợi đến khi hai mặt đều chín vàng giòn thì gắp ra khay có lót sẵn giấy thấm dầu.

Đến giờ ăn trưa, các học sinh lần lượt xếp hàng nhận phần ăn.

Thực đơn hôm nay có canh sườn hầm củ sen nóng hổi và bánh bột ngô chiên vàng.

Đồ ăn ấm bụng rất phù hợp với thời tiết lạnh lẽo, nhưng không khí trong nhà ăn lại khá trầm lắng.

Vương Hạo Vũ xúc một miếng bánh ngô cho vào miệng nhai, hai mắt cứ nhìn chằm chằm ra ngoài sân trường đang ngập nước.

Cậu bé thở dài: “Mưa to quá, chiều nay lớp thanh nhạc không được ra sân chơi trò chơi nữa rồi.”

Trần Điềm Điềm ngồi đối diện cũng chống cằm ủ rũ: “Tớ mang theo con gấu bông mới định khoe với các bạn ở lớp vẽ ngoài trời, thế mà lại phải ngồi trong lớp. Tớ ghét trời mưa.”
Lục Gia Ngôn ngồi cạnh Trần Điềm Điềm, gắp một miếng củ sen nhai kỹ.

Cậu bé an ủi bạn: “Trời mưa thì cây cối mới có nước để lớn. Cậu ăn ngoan đi, chị Vi Âm nấu canh ngon lắm.”

Thẩm Vi Âm đứng ở quầy chia thức ăn, thu hết những lời phàn nàn của đám trẻ vào tai.

Nhìn những gương mặt ỉu xìu, cô hiểu thời tiết xấu đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của các bé.

Trẻ con vốn hiếu động, bị giam trong phòng học cả ngày chắn chắn sẽ cảm thấy uể oải.

“Cô Mai, kho nguyên liệu của chúng ta còn nhiều bột mì và màu thực phẩm tự nhiên không?” Thẩm Vi Âm quay sang hỏi.

Lý Mai gật đầu: “Còn nhiều lắm. Sáng nay người giao hàng vừa mang đến mấy túi bột mới. Cháu định làm món gì à?”