Đến nội dung chính

Chương 41: Cuộn kimbap (2)

admin 499 Chữ Cài Đặt

“Chào các đầu bếp nhí. Hôm nay là buổi học đầu tiên của chúng ta.” Thẩm Vi Âm vỗ tay thu hút sự chú ý: “Cô sẽ hướng dẫn các cháu làm món Kimbap, hay còn gọi là cơm cuộn rong biển Hàn Quốc. Món này rất ngon, lại có nhiều rau củ giúp các cháu mau lớn.”

Lũ trẻ reo hò thích thú.

Trước mặt mỗi bé đã được chuẩn bị sẵn một chiếc mành tre nhỏ, vài lá rong biển khô, một bát cơm trộn dầu mè thơm phức, các đĩa đựng nhân thái sợi gồm cà rốt luộc, trứng rán, xúc xích và củ cải muối vàng.

Tất cả dao kéo sắc nhọn đều được cất kỹ, nguyên liệu đã được Thẩm Vi Âm thái sẵn từ trước.

“Trước tiên, các cháu trải phẳng mành tre ra bàn, đặt lá rong biển lên trên. Mặt nhám ngửa lên, mặt bóng úp xuống nhé.” Thẩm Vi Âm làm mẫu từng động tác một cách chậm rãi.

Mười đôi tay nhỏ xíu lóng ngóng làm theo.
Tống Thu đi vòng quanh, thỉnh thoảng phải lật lại lá rong biển cho vài bé để ngược mặt.

“Bây giờ, chúng ta xúc một lượng cơm vừa đủ, dàn mỏng đều lên lá rong biển. Nhớ chừa lại một chút mép trên cùng để lát nữa cuộn lại không bị bung ra.”

Vương Hạo Vũ nổi tiếng là cậu bé kén ăn và hiếu động.

Cậu nhóc xúc một thìa cơm to đùng hất thẳng lên lá rong biển, dùng thìa ấn mạnh khiến cơm văng tung tóe ra mặt bàn.

“Ơ kìa, rơi hết rồi!” Vương Hạo Vũ bực bội, cố dùng tay quét cơm lại nhưng càng quét càng bẩn.

Lá rong biển bị rách một mảng.

Cậu bé tức giận định hất tung chiếc mành tre đi.

Lục Gia Ngôn đứng ngay bên cạnh.

Cậu bé bình tĩnh đặt thìa cơm của mình xuống, bước sang chỗ Vương Hạo Vũ.

“Hạo Vũ, cậu ấn mạnh quá rong biển sẽ rách đấy.” Lục Gia Ngôn cầm lấy chiếc thìa nhựa trong tay bạn.
Cậu bé khéo léo gạt bớt số cơm thừa trên lá rong biển của Hạo Vũ ra, dàn đều lớp cơm mỏng xuống: “Cậu phải dàn nhẹ nhẹ thế này thôi.”

Vương Hạo Vũ nhìn Lục Gia Ngôn làm, cơn giận tiêu tan.

Cậu nhóc ngoan ngoãn bắt chước theo, động tác nhẹ nhàng hơn hẳn.

Thấy Hạo Vũ dàn cơm thành công, Lục Gia Ngôn mới quay về vị trí của mình tiếp tục làm.

Thẩm Vi Âm chứng kiến toàn bộ sự việc.

Khóe môi cô cong lên, trong lòng dâng lên một sự tự hào ấm áp.

Lục Gia Ngôn không còn là cậu bé rụt rè, trốn trong góc phòng sợ hãi ánh nhìn của người khác nữa.

Thằng bé đã biết quan tâm, biết giúp đỡ bạn bè và hòa nhập rất tốt.

Bên ngoài cửa kính trong suốt của phòng học, Tạ Cảnh Trình và Lâm Khải đang đứng quan sát.

Tạ Cảnh Trình mặc áo sơ mi đen, hai tay đút trong túi quần.