Lục Gia Ngôn gật đầu, cầm chiếc thìa inox nhỏ xúc từng thìa cháo đưa lên miệng.
Cháo ngô ngọt thanh, hạt ngô non mềm tan giúp dạ dày nhỏ bé của cậu nhanh chóng ấm lên.
Bảy giờ sáng, cửa nhà ăn mở ra.
Giáo viên dạy múa Tống Thu bước vào.
Cô ấy mặc bộ đồ thể thao rộng thùng thình, mái tóc rối bời, hai mắt sưng mọng đỏ hoe như quả đào.
Tống Thu kéo ghế ngồi phịch xuống bàn, gục mặt xuống hai cánh tay thở dài thườn thượt.
Thẩm Vi Âm lau tay vào tạp dề, tráng nhanh một lớp bột mỏng lên mặt vải của nồi hấp.
Nắp vung vừa đậy lại vài giây đã mở ra, cô dùng thanh tre gạt lớp bánh mỏng dính, cuộn tròn lại rồi xếp ra đĩa.
Rắc thêm một lớp hành phi vàng ruộm và vài miếng chả lụa cắt vát, cô bưng đĩa bánh cuốn nóng hổi cùng một bát nước mắm pha chua ngọt ra bàn.
“Ăn chút đồ nóng đi.” Thẩm Vi Âm đặt đĩa bánh xuống trước mặt Tống Thu.
Tống Thu ngẩng đầu lên, chóp mũi sụt sịt.
Mùi thơm của hành phi quyện với nước mắm chanh tỏi ớt xộc vào mũi khiến cô ấy không nhịn được nuốt nước bọt.
Cô ấy cầm đũa gắp một miếng bánh cuốn nhúng ngập vào bát nước chấm rồi đưa lên miệng.
Lớp vỏ bánh tráng mỏng, mềm mướt trôi tuột xuống cổ họng.
Nước mắm pha cực kỳ vừa miệng, chua chua ngọt ngọt kết hợp với vị mặn mà của chả lụa giúp đánh thức toàn bộ vị giác.
Tống Thu ăn liền ba miếng, tốc độ nhai ngày càng nhanh, nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã xuống bàn.
“Ngon quá.” Tống Thu vừa nhai vừa mếu máo: “Tên khốn đó chê tôi béo, bảo tôi dạo này ăn nhiều vòng eo không còn đẹp nữa. Thế là anh ta đi theo một cô nàng chân dài khác. Tôi nhịn ăn giữ dáng vì anh ta rốt cuộc để làm gì chứ!”
Thẩm Vi Âm kéo ghế ngồi xuống đối diện, đẩy cốc trà đá sang: “Nước mắm tôi pha ít đường, chả lụa cũng là loại nhiều thịt nạc. Cô dạy múa tốn sức, ăn một đĩa này không béo lên được đâu. Khóc mệt rồi thì ăn cho no, vì một người đàn ông tồi mà bỏ bữa là tự ngược đãi bản thân.”
Nghe giọng nói bình tĩnh của Thẩm Vi Âm, Tống Thu lau nước mắt, gắp thêm một miếng chả: “Cô nói đúng. Tôi phải ăn, ăn cho anh ta tức chết.”
Chỉ mười phút sau, đĩa bánh cuốn sạch bách.
Tống Thu uống cạn cốc trà đá, tâm trạng rõ ràng đã phấn chấn hơn rất nhiều.
Cô ấy nhìn Thẩm Vi Âm đang dọn đĩa, ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ: “Cô Thẩm, tay nghề của cô đúng là cứu rỗi linh hồn tôi đấy. Tối nay bếp có món gì ngon không?”
Thẩm Vi Âm chưa kịp trả lời thì các giáo viên và nhân viên bảo vệ khác cũng lục tục bước vào nhà ăn.