Mưa lớn trút xuống mặt đường rào rào.
Thẩm Vi Âm mở mắt ra, cái lạnh buốt lập tức luồn qua lớp áo mỏng thấm thẳng vào da thịt.
Cô chớp mắt mấy cái, mất vài giây để làm quen với bóng tối và tiếng sấm ầm ĩ bên tai.
Ký ức xa lạ ồ ạt tràn vào đầu.
Cô xuyên không rồi.
Thân thể này cũng tên Thẩm Vi Âm, vốn là thiên kim của nhà họ Thẩm, nhưng vừa bị chính cha ruột và mẹ kế đuổi ra khỏi nhà trong đêm mưa bão này.
Thẩm Vi Âm xoa thái dương đang giật liên hồi.
Cô nhìn sang bên cạnh.
Dưới mái hiên cũ nát của một khu chung cư đang chờ phá dỡ, một cậu bé chừng bốn tuổi đang co rúm người ôm chặt lấy đầu gối, cả người run bần bật.
Đó là Lục Gia Ngôn, đứa em trai nuôi mà nguyên chủ mang theo lúc bị đuổi đi.
Lục Gia Ngôn gầy gò ốm yếu, quần áo xộc xệch dính đầy nước mưa.
Thấy Thẩm Vi Âm nhìn sang, cậu bé rụt cổ lại, đôi mắt to đen láy nhìn cô đầy bất an nhưng không dám khóc thành tiếng.
“Gia Ngôn.” Thẩm Vi Âm gọi thử một tiếng.
Giọng cô khàn đặc.
Cậu bé lập tức nhích lại gần, bàn tay nhỏ xíu lạnh ngắt nắm lấy gấu áo cô.
Tình cảnh hiện tại không cho phép Thẩm Vi Âm ngồi than thân trách phận.
Cô hít sâu một hơi, vội vàng mở chiếc túi xách cầm tay duy nhất mang theo bên người.
Bên trong không có thẻ ngân hàng, không có trang sức, chỉ có một thỏi son và đúng năm mươi nghìn đồng tiền lẻ vo viên lại.
Năm mươi nghìn đồng.
Thẩm Vi Âm đóng túi xách lại, dứt khoát nắm lấy tay Lục Gia Ngôn kéo cậu bé đứng lên.
“Đi theo chị.”
Lục Gia Ngôn ngoan ngoãn gật đầu, bước chân ngắn lảo đảo bám sát theo cô.
Hai chị em đội mưa chạy dọc theo con phố vắng vẻ.
Chỉ một lát sau, ánh đèn sáng rực của một cửa hàng tiện lợi 24 giờ hiện ra trước mắt.
Thẩm Vi Âm đẩy cửa bước vào.
Hơi ấm từ hệ thống sưởi phả vào mặt giúp hai người ngừng run rẩy.
Nhân viên thu ngân đang ngủ gật sau quầy giật mình ngẩng lên, nhìn thấy hai chị em ướt sũng thì nhíu mày nhưng không nói gì.
Thẩm Vi Âm dẫn Lục Gia Ngôn đến khu vực đồ ăn nóng.
Cô nhìn lướt qua bảng giá rồi lấy một phần sữa ấm và một chiếc bánh bao nhân xá xíu lớn.
“Thanh toán giúp tôi.” Cô đặt đồ lên quầy, vuốt phẳng tờ tiền năm mươi nghìn đồng nhàu nát.
“Ba mươi nghìn.” Nhân viên thu ngân quét mã vạch rồi thối lại hai mươi nghìn đồng.
Thẩm Vi Âm cất tiền thừa, dắt Lục Gia Ngôn ra khu vực bàn ăn sát cửa kính.
Cô bóc lớp giấy lót bánh bao, bẻ đôi chiếc bánh nóng hổi.