Sân bay quốc tế thành phố S ngột ngạt trong cái nóng hầm hập của buổi chiều tháng Tám. Hạ Miên kéo chiếc vali cồng kềnh bước ra cửa chờ, ánh mắt lập tức dừng lại trên một thân ảnh trầm tĩnh.
Cố Uyên tựa người vào mui chiếc SUV màu đen bóng, mặc sơ mi xanh nhạt và quần tây xám được là phẳng phiu. Giữa dòng người hối hả, ồn ào, anh giống như một ốc đảo tách biệt khỏi thế giới, tĩnh lặng đến mức khiến người khác vô thức ngoái nhìn.
Chú Đinh, người được cử đến đón cô, vội vàng bước lên giới thiệu: “Cô Hạ, đây là anh Cố Uyên.”
Hạ Miên mỉm cười, lịch sự gật đầu: “Chào anh Cố, làm phiền anh phải đích thân đến đón tôi.”
Cố Uyên khẽ mỉm cười. Anh bước tới mở cửa xe, giơ tay ra hiệu mời cô lên xe.
Anh không đáp lời.
Hạ Miên thoáng khựng lại. Đúng lúc cô chuẩn bị bước lên xe, một chiếc máy bay lướt ngang bầu trời, tiếng động cơ gầm lên chói tai. Cô theo phản xạ nhăn mặt đưa tay bịt tai. Trái lại, Cố Uyên vẫn giữ nguyên tư thế, mí mắt không hề chớp lấy một cái, nụ cười nhàn nhạt vẫn lưu trên khóe môi.
Phía sau, Chú Đinh bật cười nói: “Cô Hạ không cần khách sáo đâu. Cậu ta bị điếc, có nghe thấy cô nói gì đâu.”
Động tác của Hạ Miên khựng lại.
Cô nhìn thẳng vào mắt Cố Uyên.
Đôi đồng tử màu hổ phách trong veo phản chiếu rõ gương mặt thoáng bối rối của cô. Bác sĩ Lê, bà ngoại cô, chưa từng nhắc đến việc người thanh niên gần như hoàn hảo trước mặt lại là một người khiếm thính.
Cô lặng lẽ ngồi vào hàng ghế sau.
Cố Uyên cũng vòng sang ngồi cạnh cô. Từng động tác của anh đều cẩn trọng và chính xác như đã được lặp đi lặp lại vô số lần. Một mùi hương nhàn nhạt theo gió len tới, hòa quyện giữa hơi nắng khô ráo và mùi cồn sát khuẩn thoang thoảng, khiến người ta bất giác thả lỏng sự đề phòng.
Chú Đinh ngồi vào ghế lái, liếc nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò xen lẫn ác ý.
“Bác sĩ Lê cứ khen cô với cậu Cố là thanh mai trúc mã, thật phí quá. Một cô gái xinh đẹp, học hành giỏi giang như cô, thiếu gì người theo đuổi, sao lại phải dính dáng đến một kẻ tàn tật.”
Hạ Miên khẽ cau mày.
Cô nhìn sang Cố Uyên. Anh đang bình thản ngắm cảnh ngoài cửa sổ, hoàn toàn không hay biết những lời giễu cợt nhắm vào mình.
Ý nghĩ ấy khiến trong lòng cô bỗng dâng lên một cơn bực bội, chỉ những kẻ hèn nhát mới chọn chế giễu một người không thể nghe thấy lời mình nói.