Đến nội dung chính

Chương 5: Chén trà bỏng tay (2)

admin 515 Chữ Cài Đặt

Một người hầu bưng khay trà bước tới.

Tống Thu Sương nhìn hơi khói mờ bốc lên từ hai chén trà trên khay.

Nước trà vừa được châm bằng nước sôi sùng sục.

Lâm Uyển rõ ràng muốn dùng cách này để hạ nhục cô.

Nếu cô quỳ xuống bưng chén trà nóng bỏng này, tay sẽ bị bỏng đỏ, còn nếu đánh rơi thì sẽ bị mang tiếng bất kính, hư hỏng.

Tống Thu Sương thản nhiên bước tới, quỳ xuống chiếc gối.

Cô đưa hai tay nhận lấy chén trà thứ nhất dâng lên cho Cố Kính Đường.

Chén trà này nhiệt độ bình thường.

Cố Kính Đường nhận lấy, nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn.

Đến lượt chén trà thứ hai dành cho Lâm Uyển.

Tống Thu Sương vươn tay cầm vào thành chén.

Cảm giác nóng rát lập tức truyền đến da thịt.

Lâm Uyển ngồi thẳng lưng, chờ đợi cô con dâu nhăn nhó chịu đựng.

Ngay khi Lâm Uyển vừa đưa tay ra định nhận, Tống Thu Sương đột ngột buông lỏng các ngón tay.
Chén trà tuột khỏi tay cô, lật úp xuống.

Toàn bộ nước trà nóng rẫy hắt thẳng vào tà váy lụa đắt tiền của Lâm Uyển, bắn cả lên bắp chân bà ta.

“Á!” Lâm Uyển hét lên một tiếng thất thanh, bật dậy khỏi ghế.

Nước nóng ngấm qua lớp lụa làm bà ta đau rát, nhảy dựng lên phủi nước liên tục.

Chiếc váy đỏ thẫm giờ loang lổ vết nước chè ố vàng.

Cố Kính Đường tức giận đập mạnh tay xuống bàn: “Cô làm cái trò gì vậy? Kính trà mà cũng không xong, nhà họ Tống dạy dỗ cô thế này sao?”

Tống Thu Sương lập tức ôm lấy bàn tay mình, làm ra vẻ hoảng hốt và tủi thân: “Cha bớt giận, mẹ bớt giận. Con vốn là tiểu thư sa sút, tay yếu chân mềm, quanh năm không làm việc nặng nên không giữ nổi chén trà nóng. Nước trà phỏng tay quá, con nhất thời tuột tay. Mẹ chọn lụa tốt thế này, thật đáng tiếc quá.”
Lâm Uyển tức điên người, chỉ tay vào mặt Tống Thu Sương: “Cô cố ý! Rõ ràng cô cố ý hắt vào người tôi!”

“Đủ rồi.” Một tràng ho rũ rượi vang lên từ phía xe lăn.

Cố Đình Chi ôm ngực, ho đến mức mặt mày đỏ bừng, hơi thở đứt quãng.

Anh cố gắng cất giọng yếu ớt: “Cha… khụ… Thu Sương mới về làm dâu… khụ… chưa quen quy củ. Là con thân thể không tốt… liên lụy đến cô ấy tâm thần bất định. Mong cha mẹ… bỏ qua cho cô ấy lần này.”

Nhìn con trai trưởng ho như sắp tắt thở, Cố Kính Đường cau mày.

Dù sao trước mặt đám người hầu, ông ta cũng phải giữ hình ảnh một người cha từ ái và nghiêm khắc vừa đủ, không thể bắt bẻ một cô gái yếu đuối trong khi con trai đang phát bệnh.

Cố Kính Đường hừ lạnh một tiếng.

“Dẫn đại thiếu gia về viện nghỉ ngơi đi. Còn cô, tự kiểm điểm lại hành vi của mình. Đừng để chuyện này xảy ra lần nữa.”