Đến nội dung chính

Chương Thế Giới 1 – Chương 3: Mở Đầu

admin 485 Chữ Cài Đặt

Rồi mọi thứ chìm vào im lặng.

Không còn đau. Không còn tiếng người. Không còn ánh sáng.

Vũ Minh không biết mình đã trôi trong bóng tối bao lâu.

Có thể chỉ vài giây. Cũng có thể đã rất nhiều năm.

Đến khi ý thức quay trở lại, anh phát hiện mình đang đứng giữa một khoảng không hoàn toàn xa lạ.

Bốn phía trắng xóa.

Không có trời. Không có đất. Không có gió.

Dưới chân anh cũng chẳng có mặt sàn, nhưng cơ thể vẫn đứng vững một cách kỳ lạ.

Vũ Minh cúi xuống nhìn hai tay.

Vết thương và máu đã biến mất.

Chiếc áo sơ mi vẫn nguyên vẹn.

Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.

Vũ Minh lên tiếng:

“Có ai không?”

Giọng anh vang đi rất xa rồi biến mất.

Không ai trả lời. Anh thử gọi lần nữa:

“Đây là đâu?”

Lần này, phía trước mặt xuất hiện một màn hình trong suốt.

Từng dòng chữ màu trắng hiện lên.
[Đang xác nhận danh tính.]

[Tên: Ngô Vũ Minh.]

[Tuổi: 26.]

[Quốc tịch: Việt Nam.]

[Tình trạng cơ thể: Đã tử vong.]

Vũ Minh nhìn chằm chằm dòng chữ cuối cùng.

Một lúc sau, anh khẽ thở ra như cũng chấp nhận sự thật:

“Vậy là chết thật rồi.”

Màn hình tiếp tục thay đổi.

[Đang kiểm tra mức độ phù hợp.]

[Khả năng thích nghi: Tốt.]

[Khả năng chịu áp lực: Rất tốt.]

[Khả năng tổ chức: Tốt.]

[Kinh nghiệm chiến đấu: Thấp.]

[Mức độ sẵn sàng cứu người: Rất cao.]

[Mong muốn được sống tiếp: Đạt yêu cầu.]

Vũ Minh nhíu mày:

“Cái thứ gì nè?”

Một giọng nói vang lên.

Nó đều đều, lạnh và rõ ràng, giống âm thanh phát ra từ một thiết bị máy móc:

[Ngô Vũ Minh.]

[Bạn đã được chọn tham gia Trò chơi Xây dựng Căn cứ Tận thế.]

Không gian trắng trước mặt đột nhiên tối lại.

Hàng loạt hình ảnh xuất hiện.
Một thành phố đổ nát chìm trong mưa axit.

Những con đường phủ đầy xe bị bỏ lại.

Một vùng đất đóng băng, nơi con người co cụm trong những căn nhà sắp sập.

Một sa mạc rộng vô tận, hàng nghìn người tranh giành từng chai nước.

Một hòn đảo giữa biển đen, xung quanh là những sinh vật khổng lồ đang chuyển động dưới mặt nước.

Cuối cùng là một căn cứ nhỏ nằm giữa vùng đất hoang.

Hàng rào gỗ.

Một giếng nước.

Vài căn nhà thấp.

Trên tháp canh, một lá cờ đang bay trong gió.

Giọng nói tiếp tục:

[Bạn sẽ được đưa đến nhiều thế giới đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.]

[Nhiệm vụ của bạn là xây dựng căn cứ, tập hợp người sống sót, khôi phục sản xuất và tạo ra một nơi đủ an toàn để con người tiếp tục tồn tại.]

Vũ Minh nhìn những hình ảnh đang trôi qua. Bật thốt câu hỏi hiện ngay trong đầu anh:
“Vì sao lại là tôi?”

“Tôi chỉ là một người bình thường.”

Hệ thống trả lời:

[Bạn đáp ứng điều kiện lựa chọn.]

[Trò chơi không cần người mạnh nhất.]

Giọng nói dừng lại một nhịp:

[Nó cần người không bỏ rơi người khác.]