Cố Cảnh Từ không đứng lại nghe hết câu.
Cô dẫn Cố Cảnh Trạch đi thẳng vào góc trong cùng của bách hóa.
Tại đó, ba chiếc xe đạp Phượng Hoàng sơn đen bóng loáng, yên xe bọc da cẩn thận đang được dựng ngay ngắn.
Ông lão quản lý quầy xe đạp đang lau chùi ghi đông, ngẩng lên nhìn hai chị em.
Cố Cảnh Từ đặt tờ phiếu mua xe đạp Lôi Thiết đưa cùng một trăm hai mươi đồng tiền mặt lên bàn.
“Lấy cho tôi một chiếc.”
Cố Cảnh Trạch đứng bên cạnh suýt nữa cắn phải lưỡi.
Một trăm hai mươi đồng!
Cả cái thôn Đại Hà nhà nào có chiếc xe đạp cũ mèm đã là có giá lắm rồi.
Chị của cậu ta trực tiếp mua xe đạp Phượng Hoàng mới cứng!
Kế toán Kim Tài lại báo cáo: “Chi 120 đồng. Số dư tiền mặt thực tế còn 15 đồng.”
Ông lão kiểm tra kỹ tờ phiếu, gật đầu xác nhận rồi dắt chiếc xe đạp mới nhất ra giao cho Cố Cảnh Từ.
Cô nắm lấy ghi đông, đẩy xe ra khỏi cửa hàng bách hóa trước vô số ánh mắt thèm thuồng và ghen tị của những người mua sắm xung quanh.
“Lên xe.” Cố Cảnh Từ gạt chân chống, leo lên yên trước.
Cố Cảnh Trạch mừng rỡ ôm chiếc giỏ tre, nhảy phóc lên gác baga phía sau.
Cố Cảnh Từ đạp mạnh vòng đạp.
Chiếc xe Phượng Hoàng lướt êm ru trên con đường đất, bỏ lại sau lưng khu thị trấn ồn ào.
Hai chị em thong thả đạp xe trở về thôn Đại Hà.
Chiếc xe đạp đi qua cây cầu đá, tiến thẳng vào bãi đất trống đầu thôn Đại Hà.
Trịnh Thị Sửu đang ngồi nhặt mớ rau héo dưới gốc cây bàng ngẩng đầu lên, dụi mắt mấy lần.
Phùng Thị Bích gánh hai thùng nước đi ngang qua cũng khựng lại, nước trong thùng sánh ra ngoài ướt sũng cả ống quần vải thô.
“Trời đất ơi, xe đạp Phượng Hoàng!” Trịnh Thị Sửu kêu lên, quăng luôn mớ rau xuống đất.
Cố Cảnh Từ ngồi trên yên trước, hai tay giữ vững ghi đông, thong thả đạp xe đi tới.
Phía sau gác baga, Cố Cảnh Trạch mặc bộ quần áo kaki mới tinh, hai tay ôm khư khư chiếc giỏ tre, cằm hếch lên trời.
Vẻ mặt cậu thiếu niên tràn đầy sự hãnh diện, hận không thể hét to cho cả thôn biết mình đang ngồi trên xe đạp mới.
Người dân đang làm cỏ ở mấy thửa ruộng gần đó nghe tiếng chuông xe lanh lảnh liền vứt cuốc chạy ùa ra.
Thời buổi này, cả thôn Đại Hà nhà nào sắm được chiếc xe đạp cũ chắp vá đã đủ nghênh ngang đi khắp xóm.
Đằng này lại là một chiếc xe Phượng Hoàng sơn đen bóng loáng, lớp nilon bọc yên xe còn chưa kịp bóc.
“Cảnh Từ, cháu lấy đâu ra cái xe này thế?” Phùng Thị Bích xách đòn gánh chạy tới hỏi: “Lại còn thằng Trạch nữa, áo bông mới tinh thế kia, trúng mánh ở đâu à?”