Đến nội dung chính

Chương 42: Bầu không khí quỷ dị (2)

admin 498 Chữ Cài Đặt

Cố Cảnh Từ liếc mắt nhìn cậu ta, giơ nắm đấm lên bẻ các khớp ngón tay kêu răng rắc: “Mày muốn tự vác giỏ hay muốn vác thêm mấy vết bầm trên mặt?”

Cố Cảnh Trạch lập tức im bặt, lật đật mặc áo khoác, xỏ giày rồi ngoan ngoãn đeo cái giỏ tre lên lưng.

Từ ngày bị chị gái đánh bay vào đống rơm, cậu ta đã hiểu rõ quy luật sinh tồn mới trong cái nhà này: Cố Cảnh Từ là trời, cãi lời là ăn đòn.

Hai chị em lặng lẽ rời khỏi nhà, tránh làm kinh động đến Tôn Quế Chi và Cố Hữu Lộc.

Khi đi ra khỏi cổng thôn Đại Hà, Cố Cảnh Từ lén lút chuyển toàn bộ số nấm hương và thảo dược từ kho bảo trữ hệ thống vào trong chiếc giỏ tre trên lưng Cố Cảnh Trạch.

Trọng lượng giỏ tre đột ngột tăng lên khiến Cố Cảnh Trạch loạng choạng suýt ngã.

“Chị, chị nhét đá vào giỏ à? Nặng chết đi được!” Cậu ta càu nhàu, cố xốc lại quai đeo.
“Đi nhanh lên, bớt nói nhảm đi.” Cố Cảnh Từ vươn tay lấy một quả táo rừng nhai rôm rốp, đi tay không phía trước.

Quãng đường từ thôn Đại Hà lên thị trấn dài gần mười cây số, toàn là đường đất gập ghềnh.

Hai chị em mất hơn hai tiếng đồng hồ đi bộ mới nhìn thấy những dãy nhà gạch ngói san sát nhau của thị trấn.

Lúc này mặt trời đã lên cao, người qua lại trên đường bắt đầu đông đúc.

Những chiếc xe đạp Phượng Hoàng thỉnh thoảng chạy lướt qua, tiếng chuông leng keng vang lên báo hiệu sự nhộn nhịp của phố huyện.

Cố Cảnh Từ dẫn Cố Cảnh Trạch rẽ vào một con ngõ nhỏ nằm khuất sau cửa hàng bách hóa tổng hợp.

Nơi đây là khu vực hoạt động ngầm của chợ đen thị trấn, chuyên trao đổi hàng hóa không cần phiếu mua hàng.

“Chị, chỗ này công an bắt được là đi tù đấy.” Cố Cảnh Trạch nhìn dáo dác xung quanh, giọng run run.
“Mày đứng im đây canh chừng, tao đi giao dịch.” Cố Cảnh Từ lấy cái giỏ tre từ lưng em trai xuống, tự mình xách đi vào sâu bên trong ngõ hẻm.

Càng đi sâu vào trong, Cố Cảnh Từ càng cảm thấy bầu không khí có gì đó bất thường.

Người đến chợ đen thường trao đổi hàng hóa rất nhanh gọn, giao tiền nhận hàng rồi tản đi ngay để tránh rắc rối.

Nhưng hôm nay, những người đang đứng trong ngõ hẻm đều có vẻ mặt hoang mang.

Vài người lúi húi lục tung các túi áo, túi quần, miệng lẩm bẩm chửi rủa.

“Tiền của tôi đâu rồi? Rõ ràng vừa nhét vào túi áo mà!” Một người đàn ông trung niên bực tức hét lên.

“Phiếu thịt của tôi cũng mất rồi! Có kẻ móc túi!” Một người phụ nữ xách làn cói khóc lóc ầm ĩ.

Cố Cảnh Từ đứng lại.